Google Photos đang có những thay đổi hết sức mạnh mẽ cả về giao diện, tính năng chỉnh sửa lẫn chính sách lưu trữ ảnh. Nhưng trong bài viết này, mình chỉ muốn nói tới những thay đổi mang tính tích cực về giao diện và khả năng chỉnh sửa cho người dùng Android. Google Photos giờ có giao diện chỉnh sửa trực quan hơn, nhiều tính năng hơn.
Giao diện mới dễ quan sát và dễ sử dụng hơn giao diện cũ. Các nút chức năng được dàn hàng ngang, thanh kéo chỉnh sửa cũng chiều ngang, tiện hơn là xếp dọc như Snapseed. Về cơ bản, Enhance sẽ là tính năng dạng như tự động, máy sẽ tự điều chỉnh các thông số để sao cho có một tấm hình đẹp nhất. Khác với Photos trên iOS, tính năng tự động này can thiệp cả vào bộ lọc màu, đôi khi nó sẽ cho ra một tấm ảnh ấm hoặc gam lạnh. Photos trên iOS thì chỉ tự động chỉnh sáng tối, tương phản mà thôi.
Giao diện theo chiều ngang, vuốt qua lại để chọn công cụ hoặc kéo thanh chỉnh sửa. Mỗi khi bấm chọn một thông số nào đó (độ sáng, tương phản, vùng sáng, vùng tối...) máy sẽ rung nhẹ. So với Google Photos bản cũ, mình thấy việc kéo thanh chỉnh sửa giờ đây chi tiết và chính xác hơn.
Mỗi khi chỉnh sửa ảnh chân dung (có thông số xóa phông), ngữ cảnh thanh menu hiện ra kiểu khác, với gợi ý chỉnh đen trắng hoặc color pop. Cái này cũng khá là hay, riêng color pop là tính năng mới có, cho phép bôi màu với chủ thể, hậu cảnh sẽ là đen trắng mà thôi. Với nhiều tấm chân dung xóa phông, mình chọn color pop để cho chủ thể nổi hơn.
Giao diện mới dễ quan sát và dễ sử dụng hơn giao diện cũ. Các nút chức năng được dàn hàng ngang, thanh kéo chỉnh sửa cũng chiều ngang, tiện hơn là xếp dọc như Snapseed. Về cơ bản, Enhance sẽ là tính năng dạng như tự động, máy sẽ tự điều chỉnh các thông số để sao cho có một tấm hình đẹp nhất. Khác với Photos trên iOS, tính năng tự động này can thiệp cả vào bộ lọc màu, đôi khi nó sẽ cho ra một tấm ảnh ấm hoặc gam lạnh. Photos trên iOS thì chỉ tự động chỉnh sáng tối, tương phản mà thôi.
Giao diện theo chiều ngang, vuốt qua lại để chọn công cụ hoặc kéo thanh chỉnh sửa. Mỗi khi bấm chọn một thông số nào đó (độ sáng, tương phản, vùng sáng, vùng tối...) máy sẽ rung nhẹ. So với Google Photos bản cũ, mình thấy việc kéo thanh chỉnh sửa giờ đây chi tiết và chính xác hơn.
Mỗi khi chỉnh sửa ảnh chân dung (có thông số xóa phông), ngữ cảnh thanh menu hiện ra kiểu khác, với gợi ý chỉnh đen trắng hoặc color pop. Cái này cũng khá là hay, riêng color pop là tính năng mới có, cho phép bôi màu với chủ thể, hậu cảnh sẽ là đen trắng mà thôi. Với nhiều tấm chân dung xóa phông, mình chọn color pop để cho chủ thể nổi hơn.