@weixiao
nếu bác sợ sau khi xoá không vào đc win thì cũng dễ thôi bác, cách thứ nhất cứ xoá linux sau đó khởi động lại rồi cho đĩa win vào chọn repair là ok. cách thứ hai trước khi xoá linux bác dùng easybcd chạy trên win nhé xoá boot của linux đi rồi sau đó xoá linux là xong
@weixiao
Bây giờ chuyện fomat phân vùng rồi gộp lại có thể thao tác trực tiếp trên win 7 mà pác, k sợ mất dữ liệu các vùng đâu mà pác lo, cũng k cần đến bất kì công cụ hỗ trợ nào vì bản thân win đã hỗ trợ sẵn rồi. Pác cứ lên gu gồ tìm nội dung phân vùng ổ cứng trên win 7 là có một núi hướng dãn đó pác. Hoặc nếu pác sợ thì có thể dùng công cụ hỗ trợ. Nhiều lắm pác ơi.
phân mảnh quá nhỏ,khiến cho việc phát triển ứng dụng trên nền của ubuntu hay mint trở nên khó khăn,sao ko đưa ra hệ điều hành và tập trung phát triển,cái dở của cộng đồng Linux là quá mở khiến cho khó tập trung sản phẩm cốt lõi,xưa nay xài ubuntu 11 quen thấy đủ dùng,chỉ cầu có thêm các app hay thì tuyệt,vậy mà mãi chả có,chỉ thấy mỗi năm lại ra mấy phiên bản ubuntu,mint,fedora,redhat.
@thang910
Theo mình biết chỉ có 2 nhánh chính là RedHat và Debian. Còn DE (Desktop Environment) đến này mình biết có 4 là GNOME, Unity, KDE, MATE. Nếu ứng dụng viết cho Debian(Redhat) thì có thề chạy hầu hết trên distro thuộc nhánh đó như Ubuntu, Linux mint,...(Redhat thì có Fedora, openSUSE,...)
sơ sơ cảm nhận thế này
- pin tốt hơn U
- soft cente tốt hơn U,tìm kiém,cài đặt nhanh và trực quan hơn
- cài soft ko phải gõ mật khẩu nữa 😁
Nhược
lap mình vẫn chưa nhận hotkey chỉnh độ sáng
touchpad ko double klick đc
@weixiao
-Pin thì hok bik vì chưa so sánh.
-Còn Software Center thì làm sao mà bằng bên Ubuntu hả bạn,hihi.
-Login nếu với account thì làm gì có chuyện cài apps mà ko hỏi pass :D
@stevedat
Mint base trên Ubuntu nên 99% app của Ubuntu dùng được cho Mint. Mint thích hợp cho người mới vì nó có đầy đủ mọi thứ sau khi cài. Giao diện theo mình cũng đẹp hơn Ubuntu nữa.
@dinhquyhf
Giao diện đẹp hơn hay hok thì tùy người dùng thôi. Mate, Cinnamon, Unity, Gnome, Kde, fxce, ...
-Bạn dùng Mint pk? Mint 13 hay bản mấy, tạo ad-hoc wifi và share cho máy Mint khác và Windows xem sao, có nhận wifi được ko?? Mình đang tìm hiểu nguyên nhân đây.
@weixiao
bác vào system setting muc Power Management để chỉnh nhé, do nó dùng sensors tự điều chỉnh theo điều kiện dùng sạc, dùng pin khi ở ngoài trời hay trong nhà.
Ở cty mình dùng linux vs windows, nhưng nếu ko kẹt về design thì dùng linux làm việc cũng ổn.
Quan trọng ko phải ở cái giao diện mà có đáp ứng được nhu cầu công việc của bạn hay ko?
(Cũng giống việc cầm cái iPhone5 ra đường mà phán 1 câu ... điện thoại hết tiền ... cũng bằng thừa)
@J_Android
-Dell Inspiron và Linux Mint 13 Mate!
-Wifi turn on đc, scan thấy wifi từ nơi phát, chỉ mõi việc tạo ad-hoc connection để chia wifi cho máy khác thì ko thành công.
-Mình cũng search nhiều và thấy Atheros cards hình như có vde. hồi dùng Windows mình intall drivers wifi của Dell trên trang chủ, check thì ko thấy để Atheros trên Win, đó là lúc trc. Ubuntu 12.04 thì chẳng cần thay đổi hay cài thêm drivers gì...nhận tốt và làm ad-hoc tốt. kì vậy ta.
@quan221188
Vậy thì thử cho biết đi pác, em thì dùng loạn hết cả lên, ubuntu, xubuntu, lubuntu, fedora, kubuntu, linuxmin, jolios, win 7, win 8, cứ lúc nào rảnh là lôi em lap ra cài pác ak.