Hôm nay anh Hiệp cho mình mượn em điện thoại Sony Xperia 1 III này để nghe nhạc với các tai nghe cắm dây qua cổng 3.5mm và viết bài trải nghiệm. Mình test em này được 2 ngày, tai nghe sử dụng là Fiio FH3, FD5 và IE 900 mình lấy nguồn nhạc từ Apple Music để trải nghiệm.
Sony không cho chúng ta biết thông tin về việc là em này sử dụng chip DAC gì hay mạch amplifier như thế nào, nhìn spec thì Xperia 1 III chơi tốt lossless 24bit/192kHz và cả DSD. Công suất ngõ ra của chiếc điện thoại này cũng dạt dào, với 3 tai nghe thử nghiệm trong bài mình chỉ cần 75% volume là đủ nghe to banh tai rồi. À, em này có cái vụ “rung sinh động” (Dynamic Vibration) gì đó trong menu nhạc, anh em nghe loa ngoài thích thì mở cho nó rung theo beat, ko biết là có vui hay không chứ mình thấy nó không vui lắm, anh em cũng cần biết thêm là nếu không mở cái chức năng này lên thì nghe loa ngoài sẽ bị lệch âm thanh, loa bên trên nghe to hơn loa bên dưới. Còn nghe tai nghe thì nên tắt luôn nó đi nhé, chức năng này không ảnh hưởng gì đến âm thanh khi nghe qua tai nghe cả, do mình không thích vừa nghe nhạc bằng tai nghe mà cái điện thoại trong túi quần nó cứ rung rung thôi. Mình nghĩ chức năng này sẽ phù hợp để cầm điện thoại chơi game hơn là xem phim hoặc nghe nhạc.
Sony Xperia 1 III khi nghe với Fiio FH3 và IE 900 đều cho cảm giác âm nhạc sống động, giàu chi tiết, có thể nói em này không cố gắng nhấn, đẩy bất kỳ dải âm nào trong bass-mid-treble cả, do đó mình tạm cho rằng 3 dải âm của Xperia 1 III có cường độ cân bằng, màu âm nói chung là ngọt và nịnh tai. Mình nghe Piano concerto của Liszt do Andre Watts chơi hoặc The Devil’s Trill do Palladian Ensemble, combo này cho âm thanh sáng, rõ, có lẽ do IE 900 cũng đã rất chi tiết và thoáng rộng nên Xperia 1 III ngoài mang lại dải trầm êm và sâu, sạch sẽ thì không làm mất phẩm chất quý giá ở trung và cao của IE 900. Một album để test âm trường hay là Winter Tapes của Anna Ternheim dễ cho ta đánh giá được rằng nền âm của Xperia 1 III là tối và tĩnh, âm hình của album này cũng được bóc tách từng lớp một, ngăn nắp và ổn định, theo mình là ngang ngửa với khi cắm iFi Hip DAC hoặc Fiio M11. Bản thân mình cũng bất ngờ vì trong 3 4 ngày thôi mà mình đã bị ấn tượng với 2 thiết bị kéo IE 900 cho ra âm thanh hay và cực kỳ thuyết phục là DDhifi TC44B và Xperia 1 III, cũng đáng để ghi ra cảm nhận này cho mọi người không hoài nghi về chất lượng âm thanh của em điện thoại này 😁
Sony Xperia 1 III và Fiio FH3 cho kết quả rất khả quan. Combo này theo mình đánh giá là một giải pháp portable đơn giản, hiệu quả với những anh nào nghe nhiều thể loại như Pop, EDM, Rock và các thể loại vocal. Trung âm của FH3 khi gắn với Xperia 1 III đi theo hướng ngọt, nhẹ, êm và dễ nghe, cả trung trầm lẫn trung cao đều mượt mà và dày tiếng, mình nghe thử “Có Người” và “Một Triệu Năm Ánh Sáng” của Vũ Cát Tường thấy bộ đôi này chơi bắt tai và giàu cảm xúc. Sub-bass nổi rõ nhưng cảm giác không quá sâu, lượng upper bass có phần trội hơn so với khi cắm FH3 vào Fiio M11.
Tiếp tục lấy Fiio FD5 ra nghe với em điện thoại này thì mình cảm thấy là FD5 và Xperia 1 III không thuộc về nhau cho lắm. Anh em cứ hình dung là bass của FD5 chắc và mạnh, đánh uy lực nhát nào ra nhát đó, độ nổi khối của upper-bass khá tốt nhưng không hiểu sao khi cắm điện thoại này thì upper-bass chắc phải mất đi 1/3 lực đánh, đồng thời sub-bass cũng không có cường độ tốt để tạo ra cảm giác “up-beat” trong các bài có beat nhanh như Push của Kolsch. Bass bị hụt đi nên độ cân bằng tổng thể cũng không còn, dẫn đến hiện tượng trung âm sẽ “tiến” lên hơn một tẹo. Nói rằng FD5 khó đánh thì không đúng vì gắn FD5 vào một DAC/amp nhỏ gọn như DDhifi TC35i hay máy nghe nhạc Fiio M9/M11 vẫn ra tiếng phà phà, thấp nhất là TC35i khi cắm FD5 thì ta vẫn dễ thấy là 3 dải âm vẫn lên rõ nét và thuyết phục còn khi cắm Xperia 1 III thì không như vậy. Như vậy ta chỉ còn có thể dựa vào “duyên số” mà lập luận mà thôi :D
Chốt lại, theo mình Xperia 1 III là một chiếc điện thoại nghe nhạc có chất âm cân bằng, màu âm sáng trong, ngọt ngào hấp dẫn, không còn thiếu lực và phải vặn volume khá to mới đủ nghe như hầu hết các em Xperia đời trước.
Sony không cho chúng ta biết thông tin về việc là em này sử dụng chip DAC gì hay mạch amplifier như thế nào, nhìn spec thì Xperia 1 III chơi tốt lossless 24bit/192kHz và cả DSD. Công suất ngõ ra của chiếc điện thoại này cũng dạt dào, với 3 tai nghe thử nghiệm trong bài mình chỉ cần 75% volume là đủ nghe to banh tai rồi. À, em này có cái vụ “rung sinh động” (Dynamic Vibration) gì đó trong menu nhạc, anh em nghe loa ngoài thích thì mở cho nó rung theo beat, ko biết là có vui hay không chứ mình thấy nó không vui lắm, anh em cũng cần biết thêm là nếu không mở cái chức năng này lên thì nghe loa ngoài sẽ bị lệch âm thanh, loa bên trên nghe to hơn loa bên dưới. Còn nghe tai nghe thì nên tắt luôn nó đi nhé, chức năng này không ảnh hưởng gì đến âm thanh khi nghe qua tai nghe cả, do mình không thích vừa nghe nhạc bằng tai nghe mà cái điện thoại trong túi quần nó cứ rung rung thôi. Mình nghĩ chức năng này sẽ phù hợp để cầm điện thoại chơi game hơn là xem phim hoặc nghe nhạc.
Sony Xperia 1 III khi nghe với Fiio FH3 và IE 900 đều cho cảm giác âm nhạc sống động, giàu chi tiết, có thể nói em này không cố gắng nhấn, đẩy bất kỳ dải âm nào trong bass-mid-treble cả, do đó mình tạm cho rằng 3 dải âm của Xperia 1 III có cường độ cân bằng, màu âm nói chung là ngọt và nịnh tai. Mình nghe Piano concerto của Liszt do Andre Watts chơi hoặc The Devil’s Trill do Palladian Ensemble, combo này cho âm thanh sáng, rõ, có lẽ do IE 900 cũng đã rất chi tiết và thoáng rộng nên Xperia 1 III ngoài mang lại dải trầm êm và sâu, sạch sẽ thì không làm mất phẩm chất quý giá ở trung và cao của IE 900. Một album để test âm trường hay là Winter Tapes của Anna Ternheim dễ cho ta đánh giá được rằng nền âm của Xperia 1 III là tối và tĩnh, âm hình của album này cũng được bóc tách từng lớp một, ngăn nắp và ổn định, theo mình là ngang ngửa với khi cắm iFi Hip DAC hoặc Fiio M11. Bản thân mình cũng bất ngờ vì trong 3 4 ngày thôi mà mình đã bị ấn tượng với 2 thiết bị kéo IE 900 cho ra âm thanh hay và cực kỳ thuyết phục là DDhifi TC44B và Xperia 1 III, cũng đáng để ghi ra cảm nhận này cho mọi người không hoài nghi về chất lượng âm thanh của em điện thoại này 😁
Sony Xperia 1 III và Fiio FH3 cho kết quả rất khả quan. Combo này theo mình đánh giá là một giải pháp portable đơn giản, hiệu quả với những anh nào nghe nhiều thể loại như Pop, EDM, Rock và các thể loại vocal. Trung âm của FH3 khi gắn với Xperia 1 III đi theo hướng ngọt, nhẹ, êm và dễ nghe, cả trung trầm lẫn trung cao đều mượt mà và dày tiếng, mình nghe thử “Có Người” và “Một Triệu Năm Ánh Sáng” của Vũ Cát Tường thấy bộ đôi này chơi bắt tai và giàu cảm xúc. Sub-bass nổi rõ nhưng cảm giác không quá sâu, lượng upper bass có phần trội hơn so với khi cắm FH3 vào Fiio M11.
Tiếp tục lấy Fiio FD5 ra nghe với em điện thoại này thì mình cảm thấy là FD5 và Xperia 1 III không thuộc về nhau cho lắm. Anh em cứ hình dung là bass của FD5 chắc và mạnh, đánh uy lực nhát nào ra nhát đó, độ nổi khối của upper-bass khá tốt nhưng không hiểu sao khi cắm điện thoại này thì upper-bass chắc phải mất đi 1/3 lực đánh, đồng thời sub-bass cũng không có cường độ tốt để tạo ra cảm giác “up-beat” trong các bài có beat nhanh như Push của Kolsch. Bass bị hụt đi nên độ cân bằng tổng thể cũng không còn, dẫn đến hiện tượng trung âm sẽ “tiến” lên hơn một tẹo. Nói rằng FD5 khó đánh thì không đúng vì gắn FD5 vào một DAC/amp nhỏ gọn như DDhifi TC35i hay máy nghe nhạc Fiio M9/M11 vẫn ra tiếng phà phà, thấp nhất là TC35i khi cắm FD5 thì ta vẫn dễ thấy là 3 dải âm vẫn lên rõ nét và thuyết phục còn khi cắm Xperia 1 III thì không như vậy. Như vậy ta chỉ còn có thể dựa vào “duyên số” mà lập luận mà thôi :D
Chốt lại, theo mình Xperia 1 III là một chiếc điện thoại nghe nhạc có chất âm cân bằng, màu âm sáng trong, ngọt ngào hấp dẫn, không còn thiếu lực và phải vặn volume khá to mới đủ nghe như hầu hết các em Xperia đời trước.