Mình thật sự hóng cái này. Thực sự chán chường với con Surface Laptop. Mình thích dùng Mac vì đồng bộ tốt với iphone nhưng ngặt cái mình đang dùng 1 phần mềm chạy nền Java nên ko thể cài cho Mac Os. Thế mới ko dùng Macbook để làm việc dc. Cơ mà nhìn mấy em Macbook pro là thèm lắm rồi 😂
@namnhfreelancer bạn viết bài mà có vẻ không chịu tìm hiểu nhỉ. Win ARM cơ bản là không hỗ trợ trên M1 thì bạn phải trách Apple chứ sao trách ngược Microsoft. Các phần mềm chạy trên nền x86 có thể chạy hoàn toàn bình thường native trên Win ARM nếu lập trình viên chịu build code sang vì Microsoft hỗ trợ từ A đến Z các tool từ lâu lắm rồi chứ không phải mất công biên dịch runtime như Rosetta 2 của Apple làm với M1 bây giờ.
Các Dev buộc phải build lại app cho M1 vì đơn giản là Apple nó từ bỏ x86 để sang ARM và đó là con đường duy nhất.
Còn Win thì Microsoft họ đâu có từ bỏ nền x86 đâu thì việc gì các Dev phải build lại ứng dụng của mình chỉ để chạy trên ARM ????
Muốn có ứng dụng dành cho Win ARM thì phải có thiết bị chạy ARM. Mà cái này thì phụ thuộc vào các OEM như Dell, HP, Asus,..... Các OEM không dùng ARM cho thiết bị của mình thì các Dev không nhất thiết phải làm vì nó vô cùng phí công.
Microsoft không bán license Windows ARM cho người dùng cá nhân 😁
Ngoài ra, Microsoft không làm tốt việc push các lập trình viên đưa app của họ thành native ARM, mặc dù Microsoft và các đối tác đã có máy ARM. Thế là kém chứ gì nữa. Ông nắm hệ sinh thái trong tay mà ông không làm tốt như thằng Apple vốn có số lượng máy và số lượng partner ít hơn.
vấn đề là cái x86 to arm của windows gặp quá nhiều vấn đề dù được phát triển trước khi rosetta 2 ra mắt. apple M1 cũng hỗ trợ để build app arm chứ đâu ai bắt buộc chạy qua rosetta 2 đâu? còn việc thúc đẩy các vendor để support cho arm thì đúng là apple có lợi thế hơn. nhưng thua thì vẫn là thua thôi. windows arm hiện tại khó mà có cửa để so với mac arm.