Nokia E3100 là tai nghe true-wireless phân khúc nhập môn dưới 1.000.000 VNĐ vừa được tung ra thị trường. Giá chính thức mình cũng không rõ là bao nhiêu, chỉ các trang thương mại điện tử đang có giá khá hấp dẫn. Nhưng mà giá không phải là vấn đề ở đây, cái mình thích ở tai nghe này là màu sắc của nó cực kỳ phù hợp với các bạn trẻ cùng với thiết kế nhỏ gọn, đeo dễ vừa, trọng lượng nhẹ, có chống nước IPX3 cùng một thời lượng pin ~ 12h (2.5h trên tai nghe và 10h trong case sạc) đủ để các bạn dùng 1 ngày 2 ngày.
Nokia E3100 có 5 màu: đỏ, hồng, cam, xanh và đen. Tuy nhiên do mình chỉ có con màu hồng thôi nên các bạn ngắm đỡ, mấy màu còn lại mình sẽ lấy hình mạng 😁
Toàn bộ tai nghe và hộp sạc làm bằng nhựa, hoàn thiện tốt.
Nokia E3100 có 5 màu: đỏ, hồng, cam, xanh và đen. Tuy nhiên do mình chỉ có con màu hồng thôi nên các bạn ngắm đỡ, mấy màu còn lại mình sẽ lấy hình mạng 😁
Toàn bộ tai nghe và hộp sạc làm bằng nhựa, hoàn thiện tốt.
2 bên tai nghe có 2 phím vật lý để kết nối Bluetooth, điều hướng nhạc và trả lời điện thoại, cũng như gọi trợ lý ảo như Siri và Google Assistant.
Em này có thiết kế nhỏ gọn, phần nozzle (ống dẫn âm) của tai nghe được làm thon, ôm sát vùng tai trong của người nghe. Eartips có 3 size S, M, L để chọn. Do đây là tai nghe không có chống ồn chủ động, việc chọn đúng size eartips sẽ làm tăng lượng bass, tăng khả năng cách âm, cải thiện độ thoải mái khi đeo lâu.
Có thể thấy là tai bạn video editor bên mình khá nhỏ nhưng đeo Nokia E3100 thì vừa y như đóng khuôn. Việc đeo kín tai sẽ tăng độ chắc chắn và bạn sẽ thấy tự tin hơn khi đeo Nokia E3100 đi tập thể dục như đi bộ, chạy bộ.
Thêm 1 tấm trên tai người nam cho các anh hình dung.
Tai nghe dùng Bluetooth 5.0 cho kết nối ổn định, bên cạnh đó, microphone MEMS ở 2 bên tai nghe cho phép bạn gọi điện một cách dễ dàng.
Quảng cáo
Âm thanh ở mức tạm ổn. Bass khá nhiều và tập trung và upper bass, nghĩa là nếu bạn nghe các track upbeat như pop và trance, house, hip-hop, rap thì đây là một tai nghe true-wireless quá ngon trong tầm giá này. Upper bass dày và nảy, low-bass ít bị rền và kéo đuôi nên khi nghe mấy cái nhạc sôi động khá là dễ vào. Tuy nhiên treble theo mình thì không quá sáng nên nghe acoustic hay rock chưa được “bén" và “máu lửa” cho lắm.
Trung âm của Nokia E3100 về tổng thể thì mình nghĩ là hài hòa với bass và treble. Xét một cách chi tiết hơn thì trung âm trầm có phần bị upper bass lem lem qua nên không rõ lắm, trung âm cao không có tính airy và thoáng nếu bạn nghe vocal dạng như Josefine Cronholm hay Eva Cassidy đâu, nghe Patricia Barber thì sẽ hay hợp hơn. Chất tiếng này rất phù hợp để nghe nhạc trữ tình và bolero của Việt Nam.
Theo mình, đây là một sản phẩm được Nokia làm ra để hướng đến giới trẻ và những người dùng tai nghe true-wireless như một thiết bị hữu dụng hơn là những người quá quan tâm và xét nét về chất lượng âm thanh. Thiết kế, màu sắc và giá thành hợp lý, nghe tạp tốt, có lẽ chúng ta không thể đòi hỏi gì thêm từ Nokia E3100 nữa rồi :D