Hôm nay Nam Cực vừa xuất hiện thêm một trạm nghiên cứu mới có hình dáng giống như những con bọ robot mà bạn từng thấy trong phim Star Wars. Đây sẽ là nơi sinh sống, nghiên cứu và làm việc của hơn 50 nhà khoa học, trạm được chia thành 8 buồng chính, mỗi buồng được thiết kế 4 chân trụ thủy lực bên dưới có thể mở rộng để nâng cao lên và bên dưới chân và các tấm ván dùng để trượt đi khi kết nối với xe kéo.
Đó là trạm nghiên cứu Halley VI Antartic, được thiết kế bởi hãng Hugh Broyghton Architects và xây dựng bởi tổ chức British Antartic Survey của Anh, theo mình ước tính thì trạm có chiều cao khoảng 9 mét. Mục đích của việc bố trí chân chống là để các công trình này không bị vùi lấp bởi những cơn bão tuyết, các tảng băng cũng có xu hướng trôi dạt ra biển với tốc độ khoảng 0,4 km mỗi năm nên người ta có thể dùng xe kéo để di chuyển toàn bộ trạm sang những địa điểm mới. Ngoài vai trò làm nơi sinh sống và làm việc, trạm còn bố trí hẳn một khu vực sinh hoạt cộng đồng đó chính là công trình màu đỏ nằm ở chính giữa đoàn. Khu vực này có một vườn cây trồng xà lách ngâm trong nước và tường leo núi nhân tạo để người ta có thể vận động và giải trí cùng nhau.
Mỗi trạm có thể kết nối với nhau
Nội thất bên trong