Thuỷ cung Xiaomeisha Sea World ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã gây ra nhiều tranh cãi khi trưng bày robot cá nhám voi (whale shark) thay vì cá thật để tiết kiệm chi phí hoạt động.
Hành động này của thuỷ cung đã tạo nên một cuộc tranh luận sôi nổi, đặc biệt khi video về chú cá nhám voi giả được chia sẻ rộng rãi trên mạng. Trong khi một số du khách cảm thấy thú vị và ấn tượng với sự sáng tạo của thủy cung, họ cho rằng đây là cách hay để trưng bày các sinh vật biển lớn mà không phải giam cầm chúng trong bể kính. Nhiều người còn cho rằng đây là một hành động rất hay để vừa bảo vệ và tuyên truyền giáo dục cho trẻ em.
Trên thực tế, các voi nhám có thể sống từ 80 -150 năm ngoài tự nhiên, nhưng nếu nuôi nhốt trong bể kính, chúng chỉ sống tối đa 5 năm mà thôi. Dù cho chất lượng nước và nhiệt độ được kiểm soát, nhưng không gian hạn chế vẫn gây ảnh hưởng rất lớn đến tuổi thọ của loài này. Trong khi đó, quần thể cá nhám voi hoang dã hiện nay đã giảm mạnh và được xếp vào nhóm động vật có nguy cơ tuyệt chủng trong Sách đỏ của IUCN. Bắt giữ cá voi nhóm là hành động phạm pháp, bị cấm hoàn toàn ở Trung Quốc.
Dù vậy, nhiều du khách vẫn cảm thấy họ bị lừa khi phải bỏ ra số tiền 230 Nhân dân tệ (khoảng 32 USD) để xem một con cá robot. “Tôi không thể tin rằng họ lại sử dụng con cá nhám voi giả, thật là quá đáng khi tính phí hơn 200 nhân dân tệ cho một vé.” - một du khách bức xúc cho biết, người này thậm chí còn yêu cầu phía thuỷ cung phải bồi thường.
Hành động này của thuỷ cung đã tạo nên một cuộc tranh luận sôi nổi, đặc biệt khi video về chú cá nhám voi giả được chia sẻ rộng rãi trên mạng. Trong khi một số du khách cảm thấy thú vị và ấn tượng với sự sáng tạo của thủy cung, họ cho rằng đây là cách hay để trưng bày các sinh vật biển lớn mà không phải giam cầm chúng trong bể kính. Nhiều người còn cho rằng đây là một hành động rất hay để vừa bảo vệ và tuyên truyền giáo dục cho trẻ em.
Trên thực tế, các voi nhám có thể sống từ 80 -150 năm ngoài tự nhiên, nhưng nếu nuôi nhốt trong bể kính, chúng chỉ sống tối đa 5 năm mà thôi. Dù cho chất lượng nước và nhiệt độ được kiểm soát, nhưng không gian hạn chế vẫn gây ảnh hưởng rất lớn đến tuổi thọ của loài này. Trong khi đó, quần thể cá nhám voi hoang dã hiện nay đã giảm mạnh và được xếp vào nhóm động vật có nguy cơ tuyệt chủng trong Sách đỏ của IUCN. Bắt giữ cá voi nhóm là hành động phạm pháp, bị cấm hoàn toàn ở Trung Quốc.
Dù vậy, nhiều du khách vẫn cảm thấy họ bị lừa khi phải bỏ ra số tiền 230 Nhân dân tệ (khoảng 32 USD) để xem một con cá robot. “Tôi không thể tin rằng họ lại sử dụng con cá nhám voi giả, thật là quá đáng khi tính phí hơn 200 nhân dân tệ cho một vé.” - một du khách bức xúc cho biết, người này thậm chí còn yêu cầu phía thuỷ cung phải bồi thường.
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2024/11/8540004_ca-robot-1.jpg)
Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc dùng cá robot thay cho cá thật. Vào năm 2022, một con cá nhám voi robot cũng đã từng được dùng tại công viên đại dương Haichang Thượng Hải.
Được biết, con cá robot này được phát triển bởi Haichang Ocean Park Holdings Ltd và Nhà máy 111 thuộc Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Trung Quốc. Con cá robot này dài 4,7m, nặng 430kg và được thiết kế có thể mô phỏng giống chuyển động thật của cá nhám voi.
Dù mỗi con cá robot như này có giá hàng triệu nhân dân tệ (hàng trăm nghìn USD), nhưng so với chi phí nuôi và chăm sóc những con cá nhám voi thật, thì số tiền này vẫn thấp hơn rất nhiều.
Theo SCMP
