Trao đổi

huongchi2000
25/11/2008 0:48Phản hồi: 2
Từ khi internet phát triển, nó mang lại rất nhiều lợi ích và niềm đam mê cho tất cả mọi người. Vì chúng ta sẽ dễ dàng tìm kiếm thông tin bổ ích, cũng như có thể liên lạc với bạn bè, người thân đang sống ở nước ngoài... Bên cạnh đó, có những người đã lợi dụng tiện ích của internet, mà làm biết bao chuyện xấu xa, làm hại đến xã hội , và đầu đọc tư tưởng của nhiều trẻ em đang ở tuổi vị thành niên. Cái lứa tuổi có nhiều thay đổi về tâm lý cũng như sinh lý , thích tìm hiểu và học hỏi những cái mới lạ và muốn thể hiện mình.
Hôm nay mình xin nói đến vấn đề truyện và phim đồi trụy có mặt đầy trên mạng
Theo các bạn, thì người đáng trách là người vào xem,hay là người đã tung những phim ảnh những câu truyện độc hại đó.
Có những người thật sự họ bệnh tật về giới tính, nên đầu óc họ luôn nghĩ đến vấn đề đó, và muốn đưa ra để bàn luận , có những người cho rằng mình là người ăn chơi tài giỏi, nên quay lại cảnh nóng của mình và người yêu, rồi tung khắp nơi trên mạng.
Gần đây nhất là trang web mocxi đã bị triệt phá đó cũng là tin mừng, nhưng còn biết bao trang khác đang hoạt động mà không có cách để giải quyết.
Vậy phải làm sao đây?thật là khó để trả lời câu hỏi đó, bởi vì có một số người chưa ý thức được nguy hại của việc xem truyện, phim đồi trụy.Lúc đầu có thể các bạn trẻ cho rằng xem để biết , xem để không bị bạn bè cười chê là nhà quê, là người sống theo phong kiến, thời buổi này hiện đại rồi, nên chuyện đó rất bình thường.
Không chỉ con trai xem, mà con gái cũng xem mà con kể cho bạn bè nghe, làm như muốn cho mọi người thấy mình ta đây.Và mình tin chắc rằng, những cô gái, chàng trai thường xem những phim truyện đó, thì họ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, ảnh hưởng về việc học, ảnh hưởng về tâm sinh lý, và khiến cho người đó muốn quan hệ và làm những hành vi giống phim ảnh đã xem.Qua đó có thể lý giải,nạn phá thai lại nhiều đến thế và con gái thời nay còn trong trắng thì ít, mà mất đi sự trong trắng thì nhiều, và lại còn cương quyết khẳng định , trinh tiết không quan trọng
Lại thêm một câu hỏi đặt ra, trinh tiết của người con gái có quan trọng hay không?
Câu trả lời dành cho mỗi người

Bởi vì mỗi người có quan niệm sống riêng, đối với những người ăn chơi và quan hệ bừa bãi, họ cho rằng nó chẳng có gì quan trọng, chỉ cần yêu thương nhau là được.
Cũng có những người dù là ăn chơi, nhưng khi biết người vợ của mình không còn trinh tiết sẽ không thể nào chấp nhận được
Nhưng liệu ở cái xã hội hiện nay, các bạn trẻ có còn chờ đến đêm tân hôn mới biết người vợ của mình có còn trong trắng hay không? Hay là đã sống thử với nhau từ trước.
Những người tán thành sống thử cũng đã nói lên quan niệm sống của họ, và đối với họ trinh tiết không còn quan trọng.
Những trang web đen làm sao biến mất khi các bạn trẻ đua nhau truy cập và bàn luận sôi nổi?
Những bạn trẻ làm sao không vào xem khi nó xuất hiện các đường link được spam ngay trước mắt và biết bao tin nóng hổi của những người nổi tiếng?
Các bạn trẻ làm sao có thể kiềm chế bản thân khi những hình ảnh đó đã in sâu vào tâm trí?
Các bạn trẻ làm sao có thể học hành khi giờ họ chỉ biết yêu đương và quan hệ tình dục?
Đất nước làm sao phát triển khi tầng lớp giới trẻ không có học đến nơi đến chốn?
Đạo đức của con người ra sao khi nhẫn tâm giết chết con mình, đó là nạn phá thai?
Liệu gia đình có hạnh phúc khi người chồng không thể xóa bỏ được suy nghĩ và cảm giác khi sống chung với 1 người con gái đã từng sống với người đàn ông khác?
Và còn biết bao câu hỏi được đặt ra mà chính bản thân mỗi người chúng ta hãy hỏi lại chính mình
Bài viết còn nhiều thiếu xót, mong các bạn đóng góp ý kiến để bài viết hoàn hảo hơn.
Bài viết sưu tầm trên http://nguoibantot.webng.com
http://thienthan.forumotion.com/
Có gì thắc mắc liên lạc với mình qua nick nguoibantriky2000

Quảng cáo


Hoặc mail huongchi2000@gmail.com
Nếu thấy bài viết hay, hy vọng các bạn đem về đăng ở blog hay ở các diễn đàn khác mà các bạn biết, mình thành thật cám ơn. Xin lỗi các bạn vì đã spam
2 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

về vấn đề film đồi trụy, tôi xin đổ lỗi cho văn hóa nước ta khá kín kẽ và tế nhị trong chuyện tình dục, rõ ràng giáo dục giới tính trong trường học không đáp ứng đủ nhu cầu, cha mẹ nghiêm cắm các em không được tìm hiểu về vấn đề tình dục mà không giải thích vì sao, tâm lý những người trẻ hiếu thắng, học đòi lảm người lớn dẫn tới việc tìm vào các trang web đen. tại đây, họ vừa tìm hiểu, vừa khẳng định màkho6ng sợ ai biết mình là ai, hệ lụy là họ đua nhau pót bài và tìm cách để pót bài, tình dục do tâm ly' lệch lạc đó là không tránh khỏi
còn về vấn đề trinh tiết của người phụ nữ, tôi khá mạnh tay trong vấn đề này, có lẽ không cần người phụ nữ còn trinh, nếu người phụ nữ này vô tình bị lạm dụng tình dục trong quá khứ hoặc do tâm lý lệch lạc trong tuổi vị thành niên hay đã trải qua các đời chồng thì có thể chấp nhận được. nhưng nếu người phụ nữ đó đã trưởng thành mà có quang hệ tình dục tiền hôn nhân, tôi đánh giá nhân phẩm đạo đức con người cô ấy thấp do dễ dãi trong quang hệ tình dục, làm như vậy khác gì chà đạp lên nhân phẩm đạo đức mà lâu nay xã hôi á đông tôn sùng, chưa nói tới đời sống tình dục như vậy rất để lại hệ lụy đáng tiếc về sau
nói về phụ nữ xong phải nói về đàn ông, chúng ta lo chăm chú đánh giá người phụ nữ mà quên mất chúng ta, tình dục trức hôn nhân đánh giá thấp nhân cách chúng ta,hệ lụy đáng tiếc cũng không ít, làm như vậy, cái tình yêu cao đẹp chúng ta tìm kiếm còn ý nghĩa gì
tóm lại, xã hội nên cởi mở hơn về vấn đề tình dục, ý tôi là giáo dục giới tính cho thanh thiếu niên tốt hơn, tránh trường hợp thiếu kiến thức mà sa vào các trang web đen để lăng xê đời sống tình dục khá dễ dãi mà mang hệ lụy về sao
tony_doan
TÍCH CỰC
15 năm
Xã hội luôn đan xen Xấu - Tốt, chẳng có 1 xã hội nào hoàn hảo chỉ toàn có Tốt cả. Internet cũng là 1 xã hội ảo có tốt, có xấu. Ảnh hưởng tốt thì mọi người nghĩ là chuyện đương nhiên, còn ảnh hưởng xấu thì mọi người lại kêu ầm lên là Trầm trọng cần phải cấm đoán internet. Bạn có biết là nhờ có internet mà xã hội phát triển một cách cực kỳ nhanh chóng, con người gần nhau hơn và là 1 yếu tố quan trọng làm nên 1 "Thế giới phẳng" ngày nay.
Nếu bạn kết luận "con gái trong trắng thì ít, mất đi sự trong trắng là nhiều" thì lại hoàn toàn sai lầm. Phần lớn là trong trắng, chỉ một số ít mất trong trắng nằm trong số đua đòi ăn chơi mà thôi (số ca nạo phá thai không phải bằng với số phụ nữ được vì có cô gái đến 'giải quyết 3-4 lần,..)
Mặt khác, quan niệm của Xã hội ngày một thay đổi, mới cách đây 20-25 năm thôi, nếu chưa có chồng mà có chửa thì xã hội sẽ chê cười, vào đầu thế kỷ trước có khi còn bị cạo đầu bôi vôi -nhưng bây giờ nếu cô dâu đã có bầu thì 2 họ và bạn bè lại chúc mừng vì khỏi lo tịt ngòi nữa & sớm có cháu bế bồng.
Người viết bài có vẻ mang tính giáo điều và lạc hậu nhiều hơn là trao đổi mang tính cởi mở để làm cho xã hội tốt hơn trong thời đại hội nhập nhưng không hòa tan này ;-)

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019