Anh em đọc không nhầm đâu, nhưng mà bluetooth này nó khác với cái truyền dữ liệu không dây mà anh em dùng trên điện thoại nhé. Cảnh báo này mới được đưa ra khi trào lưu bluetoothing được ghi nhận đang tái xuất hiện và lan rộng trong 1 số quốc gia nghèo ở khu vực châu Phi và 1 số nước khu vực Thái Bình Dương.
Bluetoothing, hay hồi trước còn có tên gọi là flashblood, là hành vi những người nghiện ma túy chia sẻ máu với nhau để phê thuốc. Đây là 1 cách những người nghiện tiết kiệm thuốc, khi chỉ 1 người dùng và 1 vài người sẽ rút máu của người đó và tiêm vào người để phê theo.
Lý do chính của việc tái bùng phát việc này đó là giờ đây việc kiểm soát đã chặt chẽ và nghiêm khắc hơn, làm nguồn cung giảm và đẩy giá ma túy lên cao, nhất là các dòng ma túy đá như heroin hay methamphetamine chẳng hạn. Theo các chuyên gia thì hiện chưa thể xác định được rằng việc “phê ké” này có đủ để người nghiện phê như khi dùng thuốc không. Họ cho rằng việc này hầu như không có tác dụng phê như những người này mong đợi. Hầu hết sẽ là phê theo kiểu cảm giác, giống như cách dùng giả dược và nghĩ mình đã phê vậy. Chia sẻ liều thuốc theo dạng này sẽ dẫn đến rất nhiều hậu quả. Đó có thể là việc lây nhiễm HIV khi dùng chung bơm kim tiêm, ngoài ra còn có thể dẫn đến shock do hệ miễn dịch phản ứng khi 1 người đưa máu không tương thích nhóm máu của mình vào cơ thể.
Một số quốc gia ghi nhận tình trạng này như ở quốc đảo Fiji, với số ca nhiễm HIV trong vòng 10 năm từ 2014 đến 2024 đã tăng tới 10 lần với các dạng nhiễm. Trong có đến ½ số người nhiễm cho biết họ có dùng chung kim tiêm, dù không biết có bao nhiêu trong số này có thử bluetoothing chưa. Ở Nam Phi thì có tới 18% số người nghiện cho biết họ đã thử hành vi này rồi.
Chốt lại thì bluetoothing là 1 hành vi rất đáng lo ngại và nó làm tăng nguy cơ lây nhiễm HIV hay viêm gan qua máu rất cao. Vậy nên việc tuyên truyền và tăng nhận thức cho không chỉ nhóm người nghiện mà cả người bình thường về nguy cơ của hành vi này là cần có để giúp giảm thiểu và hy vọng sẽ loại bỏ được hành vi này.
Tham khảo NYT
Bluetoothing, hay hồi trước còn có tên gọi là flashblood, là hành vi những người nghiện ma túy chia sẻ máu với nhau để phê thuốc. Đây là 1 cách những người nghiện tiết kiệm thuốc, khi chỉ 1 người dùng và 1 vài người sẽ rút máu của người đó và tiêm vào người để phê theo.
Lý do chính của việc tái bùng phát việc này đó là giờ đây việc kiểm soát đã chặt chẽ và nghiêm khắc hơn, làm nguồn cung giảm và đẩy giá ma túy lên cao, nhất là các dòng ma túy đá như heroin hay methamphetamine chẳng hạn. Theo các chuyên gia thì hiện chưa thể xác định được rằng việc “phê ké” này có đủ để người nghiện phê như khi dùng thuốc không. Họ cho rằng việc này hầu như không có tác dụng phê như những người này mong đợi. Hầu hết sẽ là phê theo kiểu cảm giác, giống như cách dùng giả dược và nghĩ mình đã phê vậy. Chia sẻ liều thuốc theo dạng này sẽ dẫn đến rất nhiều hậu quả. Đó có thể là việc lây nhiễm HIV khi dùng chung bơm kim tiêm, ngoài ra còn có thể dẫn đến shock do hệ miễn dịch phản ứng khi 1 người đưa máu không tương thích nhóm máu của mình vào cơ thể.
Một số quốc gia ghi nhận tình trạng này như ở quốc đảo Fiji, với số ca nhiễm HIV trong vòng 10 năm từ 2014 đến 2024 đã tăng tới 10 lần với các dạng nhiễm. Trong có đến ½ số người nhiễm cho biết họ có dùng chung kim tiêm, dù không biết có bao nhiêu trong số này có thử bluetoothing chưa. Ở Nam Phi thì có tới 18% số người nghiện cho biết họ đã thử hành vi này rồi.
Chốt lại thì bluetoothing là 1 hành vi rất đáng lo ngại và nó làm tăng nguy cơ lây nhiễm HIV hay viêm gan qua máu rất cao. Vậy nên việc tuyên truyền và tăng nhận thức cho không chỉ nhóm người nghiện mà cả người bình thường về nguy cơ của hành vi này là cần có để giúp giảm thiểu và hy vọng sẽ loại bỏ được hành vi này.
Tham khảo NYT





