Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Trên nền tảng Microsoft Azure, người dùng đang khai thác Linux nhiều hơn Windows!

bk9sw
2/7/2019 17:41Phản hồi: 118
Trên nền tảng Microsoft Azure, người dùng đang khai thác Linux nhiều hơn Windows!
Một kỹ sư của Microsoft tiết lộ trên nền tảng đám mây Microsoft Azure thì người ta đang sử dụng hệ điều hành nguồn mở Linux nhiều hơn Windows. Thực tế Microsoft đã biết về tỉ lệ sử dụng Linux trên Azure ngày một tăng trong những năm gần đây nhưng đến hiện tại thì Linux đang thể hiện là nền tảng chính được khai thác trên dịch vụ điện toán đám mây của Microsoft. Nhưng liệu Microsoft có lo ngại?

Thời Steve Ballmer còn làm giám đốc điều hành, ông xem Linux như một căn bệnh ung thư và nhìn nhận nền tảng này là một trong những mối đe dọa lớn nhất của Windows. Thế nhưng dưới thời Satya Nadella, Microsoft đã thay đổi toàn diện và một trong những tuyên bố đầu tiên của Satya ở cương vị CEO là "Microsoft yêu Linux" kèm lời hứa sẽ hỗ trợ hệ điều hành này. Thêm vào đó Microsoft thậm chí còn tham gia Linux Foundation - một hiệp hội hỗ trợ Linux vào năm 2016.

Hồi tháng 4 năm 2018, Microsoft đã công bố sẽ phát triển một phiên bản Linux riêng khi giới thiệu Azure Sphere dành cho các thiết bị và đồ dùng kết nối Internet. Đến tháng 5 vừa qua thì Microsoft bắt đầu tích hợp toàn bộ kernel Linux vào Windows 10.

Dù Linux khó có thể thay thế cho Windows trên thị trường máy tính phổ thông nhưng ở lĩnh vực trung tâm dữ liệu và máy chủ, Linux là tiêu chuẩn thống trị và là thứ vận hành thế giới Internet hiện đại. Đây cũng là lý do khiến Microsoft muốn hỗ trợ Linux, từ đó thu hút cả giới phát triển lẫn người dùng.

Linux_Azure.jpg
Microsoft Azure là một dịch vụ điện toán đám mây giúp người dùng chủ yếu là các nhà phát triển ứng dụng và chuyên viên IT xây dựng, thử nghiệm, triển khai và quản lý các ứng dụng cũng như các dịch vụ khác. Azure cung cấp các giải pháp như phần mềm là một dịch vụ (Sofware as a service - SaaS), nền tảng là một dịch vụ (Platform as a service - PaaS) và hạ tầng là một dịch vụ (Infrastructure as a service - IaaS), hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình, công cụ và các bộ khung phát triển bao gồm cả ứng dụng của Microsoft lẫn phía thứ 3.

Nói nôm na thì Azure là một giải pháp ảo hóa trong đó công nghệ Hyperviser sẽ mô phỏng tất cả các chức năng của một chiếc máy tính thực, từ đó nó cho phép người dùng chạy nhiều máy ảo cùng lúc và mỗi máy ảo có thể chạy các hệ điều hành tương thích như Windows hay Linux. Thay vì chạy nội trú trên một chiếc PC hay laptop thì Azure là giải pháp trên mây, tức Hyperviser nằm ở hệ thống trung tâm dữ liệu của Microsoft đặt rải rác trên thế giới, trong các rack máy chủ. Một ứng dụng điển hình của Azure mà anh em có thể thấy gần đây là việc Sony và Microsoft hợp tác phát triển dịch vụ chơi game từ xa (stream game hay cloud gaming), chúng ta không cần mua máy tính có phần cứng mạnh để chơi game mà thay vào đó game được xử lý, đồ họa từ máy chủ của Microsoft, điều này được thực hiện dựa trên nền tảng Azure.

118 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Giải thích về Cloud, các khái niệm như SaaS, IaaS cho anh em nào quan tâm: https://tinhte.vn/threads/dien-toan-dam-may-that-su-la-gi-lieu-co-phai-chi-don-gian-la-dropbox-google-drive-hay-onedrive.2528845/
mrcuong199
ĐẠI BÀNG
5 năm
@tunghactech Azure là cloud bác đẩy lên web dùng dịch vụ của nó hoặc bác dùng iass của nó thì kiểu thuê máy ảo bên đấy thích linux hay ms tuỳ bác.
abtranbn
TÍCH CỰC
5 năm
@tunghactech Nếu máy khỏe thì có thể chạy Mac OS qua máy ảo VMware, không thì cài theo kiểu Hackintosh
tunghactech
ĐẠI BÀNG
5 năm
@abtranbn Bạn có file macos cài ko ?
Mình chạy ảo hóa mà tìm ko có hackintosh cũng dc
abtranbn
TÍCH CỰC
5 năm
@tunghactech Nếu có hứng thú tìm hiểu Hackintosh thì pm mình hỗ trợ nhé 😃
windows ngày càng cởi mở hơn. từ ngày có ông CEO này thì ứng dụng cũng thân thiện hơn với idevice nhiều rồi
@Mr KOP diệt ko đc thì ta đào mỏ trên nó thôi :v
@Dx.DarkKnight Nghệ thuật chiến tranh mà! Không có ai là kẻ thù mãi, quan trọng là lợi ích! Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt!
phcuong020
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Mr KOP chống vs linux k bít có lợi gì k nhưng hợp tác vs linux làm người dùng dần dần quên linux
@phcuong020 người dùng cuối kiểu như các ông thì có bao giờ biết linux là gì mà quên 😆))
phcuong020
ĐẠI BÀNG
5 năm
@SilverWolf501 người dùng cuối kiểu chúng tôi còn k wan tâm windows có những gì lun chứ nói gì linux 😃
Linux như mạch máu của internet nhỉ
dat225
TÍCH CỰC
5 năm
@Nguyen N°5 Chém gió vãi lều, open source nó chềnh ềnh ra đọc hiểu mẹ gì đâu mà kiểm với chả soát.
ohmarion
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Nguyen N°5 Sai hoàn toàn, chỉ có những công ty siêu to mới thích dùng nguồn mở thôi. Họ mới đủ nguồn lực để kiểm soát lỗi.
Ringendo
ĐẠI BÀNG
5 năm
@ohmarion Chả có cái project nào mà không có opensource cả
Càng cởi mở càng tốt
leopark121
TÍCH CỰC
5 năm
"nền tảng là một dịch vụ" dịch "nền tảng như 1 dịch vụ" nghe nó hay hơn chứ nhỉ?
Congcu
CAO CẤP
5 năm
@leopark121 Là dịch vụ, chứ còn như là gì nữa ông. Bay bổng hay nhưng sai sự thật!
@Congcu bạn mới sai, theo cách dịch của các tiêu chuẩn TCVN về CNTT thì là " Nền tảng như một dịch vụ".
leopark121
TÍCH CỰC
5 năm
@Congcu từ "as" nghĩa là "như" động từ "be" mới nghĩa là "là"
Linux đâu của riêng ai MS mở cửa tham gia vào, tương lai Windows tích hợp Linux WSL 2 ngon hơn nữa
Cái hình phản ánh đúng sự thật 😁 =]]]]
F2A344E2-49C8-41BA-BBC5-3E30E469F990.jpeg
nhannh90
ĐẠI BÀNG
5 năm
đơn giản vì nó miển phí, ổn định. nếu windows miển phí thì chắc sẽ có rất nhiều người mới và đang nghiên cứu chọn lựa.
@qloved nguồn mở ổn định hơn vì mọi người đều có thể tìm lỗi hay fix lỗi, nếu có đủ trình. còn nguồn đóng thì chỉ có chủ sở hữu mới có quyền đó. mà trí tuệ của 1 cá nhân thì cũng không thể so sánh với cả 1 cộng đồng 😁
qloved
CAO CẤP
5 năm
@ninja ryukenden Nói vậy cũng không đúng một chút nào. Các phần mềm, hdh phức tạp như của Mic thì phải có sự tham gia của rất nhiều người. Nhiều người trong số họ cũng là chuyên gia trong lĩnh vực của họ chứ cũng không phải là loại làng nhàng. Mã nguồn mở hay đấy, nhưng số người có thể đọc cũng có hiểu được cũng không phải nhiều. Tóm lại cái gọi là đóng góp của cả cộng đồng thực ra chỉ là số ít trong cái cộng đồng đó thôi
@qloved Windoze của Mic phức tạp vậy Linux ko phức tạp chắc?
Linux phức tạp đến nỗi ko phải ai cũng xài được nó, sad but true 😁
Đội ngũ dev của Windoze toàn các chiên da đầu ngành, vậy mà độ ổn định lẫn hiệu năng vẫn ko qua được Linux với đội ngũ dev nhỏ bé là vì sao?
Còn 1 điều này nữa: hiện tại Windoze chỉ chạy trên mỗi nền tảng x86 hay thiểu số ARM, còn Linux thì lại chạy trên vô số thiết bị đủ loại, từ nhỏ như cái đồng hồ, điện thoại cho đến cái to, thậm chí rất to như super computer. Hầu như tất cả bộ vxl trên thế giới hiện nay đều có thể chạy được Linux, nhưng Windoze thì ko :D
qloved
CAO CẤP
5 năm
@ninja ryukenden So như bạn nó chả hợp lí 1 tý nào. Mobile thì có google hậu thuẫn với nền tảng Android. Những cái mà bạn so sánh đều có 1 công ty rất bự không kém Mic quản lý. Bạn kiếm 1 dự án mã nguồn mở không có 1 cty lớn đứng ra dẫn dắt và quản lý mà đọ được tương đương với Windows xem nào.
Do xuan hieu
ĐẠI BÀNG
5 năm
Bill gates đã chia sẻ, sai lầm lớn nhất của tôi là không thôn tính được Android để 400 tỷ đô lọt vào tay G.
Bài học là không nên nghĩ mình mạnh mà chặn bánh xe lịch sử mà phải sống và kiếm tiền trên bánh xe đó mới là đúng.
Nói như kiểu mặc ông chủ trang trại gà vẫn ăn cơm nhiều hơn gà
@kekedaine Hồi Win còn đang thịnh vượng, linux chỉ là một 'sở thích' nhỏ nằm ở một vài pc xó xỉnh trong giới dev thôi, không phải là kiểu 'cơm' ai cũng ăn, ở đâu cũng có đâu. Và giờ thì nó 'thống trị' internet.
@SilverWolf501 Sao ko nói luôn thời clound chưa thịnh vượng đi
@kekedaine clound??? :v thôi tớ chả còn gì để nói với bạn nữa
@SilverWolf501 Tôi chỉ đề cập vấn đề chọn os trên cloud computing thôi bạn ah. Ko có cuồng đi ss ưindows và linux
Microsoft giờ cởi mở thật :d
@SilverWolf501 :| làm bộ office khổng lồ cho cái đội không dùng office bao giờ làm gì cho phí tài nguyên hả giời
@kcatter thực ra WPS tuy tốt nhưng tớ không ưa nó vì nó là hàng tàu và là nguồn đóng chứ không phải mở đâu :v Giờ có bộ này khá tốt, tương thích chắc được 96.69 % với các tệp ms office thông thường rồi :v Có thể viết macro bằng Javascript nữa :v https://www.onlyoffice.com/download-desktop.aspx
Ringendo
ĐẠI BÀNG
5 năm
@SilverWolf501 Mỗi tội nó là Web App 😔. WPS mà open thì ngon vl
@Ringendo ơ bác thế nào, phiên bản desktop-editor tải về cài trên máy được mà 😆) link em đưa dẫn vào mục download hẳn hoi :v
windows mà bị cấm ở TQ chắc linux lên như diều gặp gió luôn 😃
MeoMao121
TÍCH CỰC
5 năm
@kcatter Đúng rồi bác lớn rồi đi làm chơi game cũng ngại. ĐT chủ yếu lướt FB với xem TikTok china, được cái TikTok china lắm gái xinh 😁
@MeoMao121 nói vậy là chưa biết dùng wine hay playonlinux để cài ms office rồi :v
@MeoMao121 2019 r bạn ơi linux gaming ko còn như trc nữa đâu 😃
https://lutris.net/
https://www.reddit.com/r/linux_gaming/
@Dx.DarkKnight Đúng đúng, Linux giờ rất đa dạng...
htux
CAO CẤP
5 năm
ai chứ anh M$ thì tui nghi ngờ lắm. chiến thuật cũ của anh vẫn rất hiệu quả là tham gia & đóng góp vào các tổ chức/phần mềm mở, sau đó dùng tiền & quyền lực của mình để reject các tiêu chuẩn mới nhưng ko "hợp ý" với phần mềm của anh. OfficeOpenXML (OOXML - docx) của anh là 1 ví dụ, anh đóng góp vào ISO sau đó các request từ bên thứ 3 sau này anh đều reject phần lớn hết, mục đích của anh chỉ là để ngăn ODF (của Openoffice & Libreoffice sau này) thống trị & trở thành 1 chuẩn mở thật sự thôi.
htux
CAO CẤP
5 năm
@baomat1585 mình cũng mong là hắn "love" thật chứ ko "love" giả tạo ,nếu ko tương lai chỉ còn mỗi 1 os duy nhất để mình xài đc thôi. lâu lâu có war cứ tag mình vô cho vui 😁
@htux Kinh doanh cốt lõi bằng Microsoft Azure thì "love" thật nhé
lendras
TÍCH CỰC
5 năm
@baomat1585 Thôi bạn ơi, người ta bảo bạn ignore người ta đi rồi thì kệ đi. Nhìn cái handle của bạn ấy cũng biết bạn ấy theo đạo gì rồi mà. Nói nhiều cũng phí lời lắm vì kẻ sùng đạo lúc nào cũng chỉ tin vào cái họ tin thôi.
klatao
TÍCH CỰC
5 năm
@baomat1585 uh qua mấy cmt của bạn thì mình cũng biết đc là bạn theo đạo M$ rồi ;) bạn cứ chơi tiếp với Windoof đi ko ai cấm đâu kể cả mình. cá nhân mình thì mình ko thể sống với cái kernel nửa nạc nửa mở đi cùng với windoof update
Google khởi động Stadia thì MS cũng hợp tác Sony tương tự. Game nặng còn xử lý được thì sau này mấy cái office của MS chắc còn xử lý mấy cái VBA siêu dễ. Nhân tiện MS nên đổi ngôn ngữ VB trên Office sang ngôn ngữ mới hơn đi, hơn 20 năm rồi giờ tìm học cũng khó
@kobebryant Hệ thống mạng và đường truyền phải ngon chứ cứ cà tưng như bây giờ thì..
@magic_stardj Mọe, nói nâng gấp đôi đường truyền mà có thấy thay đổi gì đâu bạn ơi, nhìn xếp hạng internet của VN thì biết rồi
Uy Bùi Văn
ĐẠI BÀNG
5 năm
@kobebryant bổ sung thêm ngôn ngữ thì chuẩn hơn, hỗ trợ song song nhiều hơn 1 ngôn ngữ, chứ thằng vb cú pháp xấu, nhưng giờ bỏ luôn nó thì nhiều cái phải viết lại, người dùng cũng thiệt hại
@Uy Bùi Văn Chuẩn
TiaMi
TÍCH CỰC
5 năm
đúng r windows giờ như hạch bỏ đi là vừa
princez
CAO CẤP
5 năm
đang tự hỏi, Linus Torvald là ông đã tạo ra nhân Linux năm 1991, nhưng mà hiện nay thì ai đang vận hành, cập nhật, bổ sung tính năng cho nhân Linux trên trang kernel.org? đừng bảo là ông này đến bây giờ vẫn còn đang cày mặt gõ code chứ, chắc không phải đúng không? Vậy ai đang làm điều này mà thấy ít có thông tin quá
@princez Tra cái là ra mà bác 😆) ông này giờ ít gõ code lắm, từ kernel 3 4 gì đấy ông chỉ làm việc là làm sạch code của các dev khác đóng góp và bổ sung nó vào kernel thôi :v
htux
CAO CẤP
5 năm
@princez ổng giờ cũng rất lười cài & thử nghiệm các distro linux mới, vì ko có thời gian
@htux Linus dev kernel nên distro nào mà chả được, miễn hỗ trợ đầy đủ các tools mà ông ấy dùng thôi 😁
BTW, Linus dùng Fedora nhé :D
@princez Linus vẫn dev cho kernel đó thôi. Vì kernel có nhiều module nên Linus sẽ chịu trách nhiệm tối ưu và khảo sát các tính năng mới sẽ được thêm vào kernel 😁
@princez Linus mạnh vì đóng góp của cộng đồng nhưng mà ko thể phủ nhận vì ông ấy chia sẻ và lập team để duy trì nhân linux trong thời gian rất dài
Azure này mình vẫn chưa hiểu lắm, nó như kiểu One Drive, Dropbox hay hosting để đặt website?
@KeniVinh Nó là tất cả những thứ bạn đề cập...và còn hơn thế nữa. AWS như nào thì Azure như thế 😁
Mình đọc ở đâu đó có nói. Hơn 80% máy chủ website trên thế giới hiện nay vận hành bởi hệ điều hành Linux và các bản phân phối của nó (Ubuntu, CentOS, Fedore...), bản thân mình cũng đang xài CentOS và Ubuntu cho server
@loppho Và 100% chạy trên supercomputers

https://itsfoss.com/linux-runs-top-supercomputers/

😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019