

Tiết diện loa gần như là hình vuông, 2 bên cũng được phủ một lớp cao su mỏng. Ở mặt trước là lưới bảo vệ màu đỏ tươi và góc trái bên dưới cũng có logo Sony, mã hiệu sản phẩm SRS-X33, các công nghệ hỗ trợ,… Ở mặt sau có thêm một lớp lưới bảo vệ tương tự như mặt trước. Bên dưới góc trái là cổng microUSB để sạc cho viên pin li-ion tích hợp bên trong, cho thời lượng 12 giờ nghe nhạc liên tục. Cuối cùng là lỗ cắm input 3.5mm. Toàn bộ chiếc loa có trọng lượng khoảng 730 gram, khá đầm tay. Bên trong, X33 được trang bị 2 loa toàn dải 34 mm công suất 20W, công nghệ DSEE, ClearAudio+
Thông số kỹ thuật cơ bản của Sony SRS-X33
- Hệ thống loa: 2 loa toàn dải 34 mm, tản âm kép
- Công suất: 20W
- Kết nối không dây Bluetooth NFC
- Ngõ vào âm thanh 3.5 mm
- Sạc qua cổng micro USB
- Kích thước 185 x 60 x 59 mm
- Trọng lượng 730 gram

X55 có trọng lượng khoảng 1,2 kg, nặng hơn X33 và tất nhiên, kích thước cũng to hơn. Bên trong, ngoài 2 loa toàn dải 38 mm, X55 còn được trang bị thêm 1 subwoofer 58 mm cho tổng công suất 30W. Tương tự, nó cũng được trang bị công nghệ DSEE, ClearAudio+, pin li-ion cho thời lượng nghe nhạc liên tục khoảng 10 giờ.
Thông số kỹ thuật cơ bản của Sony SRS-X55
- Hệ thống loa: 2 loa toàn dải 38mm và 1 subwoofer 58mm
- Công suất: 30W
- Kết nối không dây Bluetooth NFC
- Ngõ vào âm thanh 3.5 mm
- Sạc DC 15V
- Có cổng USB để sạc các thiết bị khác
- Kích thước 221 x 118 x 51 mm
- Trọng lượng 1,2 kg