Bộ 3 phụ kiện dành DXO One giúp chiếc máy ảnh đặc biệt này trở nên nghiêm túc hơn trong việc chụp ảnh. Cụ thể phụ kiện vỏ bảo vệ giúp DXO One lặn sau 50m, gắn ống kính; Optical Adapter giúp chúng ta gắn ống kính rời hoặc filter; và chân đế giúp DXO One có thể tự thân đứng thẳng và gắn được vào tripod. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết 3 phụ kiện độc đáo này
Video giới thiệu chi tiết 3 phụ kiện này:
1. Vỏ bảo vệ:
Vỏ bảo vệ của DXO khá dị với hình dáng nhìn vui mắt. Chúng ta có thân vỏ làm từ nhựa cứng với nhiều màu khác nhau, cơ chế khoá chắn chắn và roan cao su chống nước rất dày. Điều này làm cá nhân mình cảm thấy yên tâm khi bỏ DXO trong chiếc vỏ chống nước này. Theo DXO, vỏ bảo vệ này có thể đem DXO One lặn sâu 50m. Phiên bản mình trên tay có màu hồng và DXO có hơn 10 màu cho bạn lựa chọn.
Video giới thiệu chi tiết 3 phụ kiện này:
1. Vỏ bảo vệ:
Vỏ bảo vệ của DXO khá dị với hình dáng nhìn vui mắt. Chúng ta có thân vỏ làm từ nhựa cứng với nhiều màu khác nhau, cơ chế khoá chắn chắn và roan cao su chống nước rất dày. Điều này làm cá nhân mình cảm thấy yên tâm khi bỏ DXO trong chiếc vỏ chống nước này. Theo DXO, vỏ bảo vệ này có thể đem DXO One lặn sâu 50m. Phiên bản mình trên tay có màu hồng và DXO có hơn 10 màu cho bạn lựa chọn.

Ở mặt trước chúng ta có 2 phần: Cửa sổ ống kính (màu đen) và núm xoay bật tắt máy. Phần cửa số ống kính này được làm từ nhựa và được phủ một lớp tráng phủ để DXO One ghi lại hình ảnh dưới nước tốt hơn.

Chưa hết, DXO còn thiết kế ở phần cửa sổ này ngàm xoắn kích thước 30mm để gắn filter hoặc ống kính vào. Ở đây mình dùng ngàm chuyển để chuyển đường kính 30mm thành 37mm, nhờ đó gắn được các filter 37mm, ống kính M37. Ở đây mình dùng kính Macro Orea.

Nói về núm xoay bật tắt máy, nguyên tắc hoạt động của nó này là đưa một cục nam châm di chuyển, viên nam châm được đưa lên đúng vị trí thì máy hoạt động, và khi xoay chiều ngược lại, viên nam châm bị đẩy xuống, máy tắt.

Trên đỉnh máy, chúng ta có nút kích chụp/quay phim. Ở phần đáy của máy, chúng ta có lỗ gắn tripod tiêu chuẩn để gắn vỏ bảo vệ này lên các loại chân đế

Tiếp theo là miếng nhựa lớn có chữ DXO, đây là miếng nhựa dùng để nối phần vỏ trong suốt phía sau và phần vỏ phía trước.

Đây là mặt sau của phụ kiện này. Phần vỏ trong suốt giúp chúng ta xem được live view trên màn hình, đồng thời có thể thao tác với màn hình cảm ứng ngay cả khi xuống nước.

Để mở phần vỏ này ra, chúng ta mở một bên, kéo mạnh phần kết nối.

Mở cả 2 khớp 2 bên, bạn có thể rút được phần nhựa trong suốt ra

Phần nhựa rong suốt có những roan cao su rất dày để chống nước xâm nhập vào trong. Khi lấy phần nắp nhựa này ra, bạn có thể lấy hoặc bỏ DXO vào.

Bên trong vỏ bảo vệ
2. Ngàm rời
Ngàm rời của DXO có đường kính 30mm, tương đương với ngàm xoay trên vỏ bảo vệ. Các filter, ống kính phổ biến hiện này đều có kích thước từ 37mm hoặc lớn hơn, vì thế mình dùng vòng chuyển từ ngàm 30mm lên 37mm để gắn được nhiều ống kính và filter hơn.







3. Chân đế:
Bản thân DXO không thể tự đứng ở dạng thẳng, vì thế phần chân đế này sẽ thay bạn giữ DXO thẳng đứng. Nhờ khả năng tự đứng nên chúng ta có thể tự quay video, selfie từ xa hay gắn chiếc DXO One lên tripod để phơi sáng,...






Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi