Sau khi dùng Anker Zolo 140W một thời gian thì thấy rằng nó nặng nề trong việc di chuyển nên mình cắm nó ở bàn làm việc trên công ty luôn. Do đó mình cần một củ sạc khác để sạc laptop và điện thoại, cuối cùng mình chọn Lenovo ThinkPlus GaN 65W.
ThinkPlus là thương hiệu phụ kiện trong hệ sinh thái của Lenovo, mức giá chung dành cho các thiết bị ThinkPlus là rẻ, như cục sạc 65W này mình mua có 350k. Thông số cũng không có gì quá đặc biệt: 2 cổng USB-C output tối đa 65W và 1 cổng USB-A công suất tối đa 22.5W.
Công nghệ GaN bây giờ thì không có gì lạ lẫm nữa cả, thật ra thì củ sạc này cũng đã thuộc hàng nhỏ gọn lắm rồi nếu so với số lượng cổng và công suất. Sự nhỏ gọn của củ sạc bây giờ nhờ công nghệ GaN mà chúng ta có được những thiết kế nhỏ gọn hơn.
ThinkPlus là thương hiệu phụ kiện trong hệ sinh thái của Lenovo, mức giá chung dành cho các thiết bị ThinkPlus là rẻ, như cục sạc 65W này mình mua có 350k. Thông số cũng không có gì quá đặc biệt: 2 cổng USB-C output tối đa 65W và 1 cổng USB-A công suất tối đa 22.5W.
Công nghệ GaN bây giờ thì không có gì lạ lẫm nữa cả, thật ra thì củ sạc này cũng đã thuộc hàng nhỏ gọn lắm rồi nếu so với số lượng cổng và công suất. Sự nhỏ gọn của củ sạc bây giờ nhờ công nghệ GaN mà chúng ta có được những thiết kế nhỏ gọn hơn.
Trọng lượng cũng nhẹ nhàng, không nặng như cục Zolo 140W mặc dù cũng là GaN. Đặt hai củ sạc cạnh nhau thì Zolo 140W to hơn rõ rệt nhưng không "dày cơm" bằng củ ThinkPlus 65W. Kích thước cụ thể của ThinkPlus 65W GaN là 32x39x68 (mm), trọng lượng là 128g, so với Zolo 140W thì nó nhẹ hơn rất nhiều.
Cầm nắm trên tay cũng nhẹ nhàng, cất vào túi, ba lô hay túi nhỏ đựng đồ công nghệ cũng gọn gàng nữa.
Với công suất này và với số lượng cổng này thì mình đủ dùng cho 1 laptop và 1 chiếc điện thoại. Một nhược điểm duy nhất của củ sạc này có lẽ là nó không đi kèm dây cáp trong hộp thôi.
Công suất đầu ra cụ thể cho cổng USB-C 1 và USB-C 2 là giống nhau, đều là 5V-3A, 9V-3A, 15V-3A, 20V-3.25A, tối đa là 65W.
Nếu sạc 2 cổng USB-C cùng một lúc thì cổng USB-C 1 tối đa 45W và cổng USB-C 2 là 20W. Còn lại, công suất lý thuyết khi sử dụng đa cổng là:
- USB-C 1 + USB-A 45W + 18W (max).
- USB-C 2 + USB-A 45W + 18W (max).
- USB-C 1 + USB-C 2 + USB-A 40W + 20W (max).
Nhu cầu di động của mình như vậy là đủ, hiện tại mình không dùng MacBook Pro và cũng không đang dùng những chiếc laptop có công suất vượt quá 100W nên không cần phải quan tâm đến những cục sạc công suất lớn. Nếu đi công tác, mình sẽ dùng cục Anker Zolo.
Quảng cáo
Bản thân củ sạc này có 2 màu là trắng và đen, mình thích màu trắng nhưng không mua được nên đành chọn màu đen. Nhìn chung thì nó cũng ổn, màu này thì trầy dễ thấy hơn.
Một vài tấm hình đặt cạnh Anker Zolo 140W:
Anker Zolo có thể nói là “end game” đối với sạc di động ở thời điểm này, nhưng nhược điểm của nó là nặng và cồng kềnh quá, mặc dù đã có công nghệ GaN rồi. Đó là lí do khiến mình đi tìm đến 1 củ sạc khác nhẹ nhàng hơn, công suất có thể nhỏ hơn cũng được.
Mình để ý là bất kì củ sạc nào dù là GaN thì khi hoạt động hết công suất chúng đều nóng, nhưng GaN thì do nó nhỏ gọn công suất cao nên nó nóng nhiều hơn cũng là điều dễ hiểu. Mình dùng củ ThinkPlus cho hai thiết bị chính là laptop (MacBook Air) và điện thoại, cổng USB-A còn lại thì hiếm lắm mới đụng đến.
Quảng cáo
Nếu phải đi ra ngoài thì combo sạc và cáp này là quá tiện lợi và gọn gàng.
Sự hiện diện của nó trên bàn làm việc hay trong mắt mình nó không nhiều như Anker Zolo, mình cũng không cần quan tâm đến nó luôn.
Cũng chỉ vậy thôi chứ cũng không có gì nhiều hơn chia sẻ với anh em, chắc là dùng thêm một thời gian nữa rồi xem nó ra sao thì review với anh em sau.

















