Lâu lâu không có cái máy nào mới nên hôm nay trên tay một em điện thoại hơi cổ cho anh em xem đó là Nokia 600. Đây không phải là sản phẩm quá cổ của Nokia, nó được ra mắt vào mùa thu 2011, tức là cách đây khoảng 5 năm với màn hình 3"2, Symbian Belle, tập trung vào khả năng nghe nhạc. Có lẽ anh em sẽ thấy lạ với cái máy này vì nó không bao giờ được Nokia bán ra thị trường, dù đã được giới thiệu chính thức.
600 được thiết kế với phong cách đặc trưng của những máy Symbian thời đó mang thương hiệu Nokia. Nếu so với những smartphone hiện nay thì nó đã quá lạc hậu cho một chặng đường 5 năm nhưng ở thời điểm ra mắt thì lại là một câu chuyện khác. Nokia 600 được ra mắt cùng với 700 và 701, được định vị ở phân khúc thấp hơn hai sản phẩm còn lại nhưng khi đó nó là chiếc điện thoại có loa ngoài to nhất của Nokia, quả thực nó rất to kể cả so với những smartphone bây giờ.
Nokia 600 khá nhỏ gọn nhưng lại khá dày, màn hình là cảm ứng điện dung nhưng không nhạy so với những smartphone khác. Cùng với Nokia 600 thì Nokia cũng ra mắt phiên bản Symbian Belle mới hơn và nó được cài sẵn trên chiếc máy không bao giờ được bán ra này. Nếu anh em nào từng là fan của Symbian thì hẳn sẽ rất nhớ những giao diện màn hình trong bài viết. Belle có rất nhiều điểm mới so với Anna trước đó, ví dụ như hỗ trợ nhiều kích thước widget cho màn hình chính hay kéo xuống dưới để truy cập trung khu thông báo...
Chiếc máy này có nhiều đặc điểm truyền thống của những máy Nokia thời đó và hệ điều hành Symbian. Có thể kể đến như nút gạt để mở khóa/khóa màn hình thay vì nút bấm như các smartphone hiện nay, dải ba nút cơ bản gồm nghe/ngắt cuộc gọi và menu. Ba nút này là ba nút cứng, ngoài ra trên màn hình cảm ứng cũng có các nút tùy chọn khác. Phía trên đỉnh máy là cổng sạc chân nhỏ, jack tai nghe và cổng kết nối với máy tính, thời đó là cổng sạc và cổng kết nối máy tính riêng. Mặt sau của máy có camera 5MP với đèn flash LED và dải loa ngoài phía dưới. Máy có màn hình 3"2 với độ phân giải 360 x 640 điểm ảnh, CPU 1GHz, RAM 512MB, bộ nhớ trong 2GB và hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ngoài, pin là 1200mAh. Mời anh em xem lại chiếc Symbian một thời của Nokia.
Cảm ơn anh Nam (chắc là một mem Tinh Tế) đã cho mình mượn chiếc máy này.
Nokia 600 khá nhỏ gọn nhưng lại khá dày, màn hình là cảm ứng điện dung nhưng không nhạy so với những smartphone khác. Cùng với Nokia 600 thì Nokia cũng ra mắt phiên bản Symbian Belle mới hơn và nó được cài sẵn trên chiếc máy không bao giờ được bán ra này. Nếu anh em nào từng là fan của Symbian thì hẳn sẽ rất nhớ những giao diện màn hình trong bài viết. Belle có rất nhiều điểm mới so với Anna trước đó, ví dụ như hỗ trợ nhiều kích thước widget cho màn hình chính hay kéo xuống dưới để truy cập trung khu thông báo...
Chiếc máy này có nhiều đặc điểm truyền thống của những máy Nokia thời đó và hệ điều hành Symbian. Có thể kể đến như nút gạt để mở khóa/khóa màn hình thay vì nút bấm như các smartphone hiện nay, dải ba nút cơ bản gồm nghe/ngắt cuộc gọi và menu. Ba nút này là ba nút cứng, ngoài ra trên màn hình cảm ứng cũng có các nút tùy chọn khác. Phía trên đỉnh máy là cổng sạc chân nhỏ, jack tai nghe và cổng kết nối với máy tính, thời đó là cổng sạc và cổng kết nối máy tính riêng. Mặt sau của máy có camera 5MP với đèn flash LED và dải loa ngoài phía dưới. Máy có màn hình 3"2 với độ phân giải 360 x 640 điểm ảnh, CPU 1GHz, RAM 512MB, bộ nhớ trong 2GB và hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ngoài, pin là 1200mAh. Mời anh em xem lại chiếc Symbian một thời của Nokia.
Cảm ơn anh Nam (chắc là một mem Tinh Tế) đã cho mình mượn chiếc máy này.

























