Omega giới thiệu đồng hồ Seamaster vào năm 1948, đến năm 1995, dòng sản phẩm này chính thức là đồ chơi của điệp viên James Bond và người mang là diễn viên Pierce Brosnan trong tập Golden Eye. Hôm nay, mình xin gởi đến các bạn hình ảnh trên tay chiếc Seamaster 300 Spectre, đây là chiếc đồng hồ Daniel Craig mang trong tập phim 007 mới nhất - Spectre.
Tên chính xác của phiên bản giới hạn này là Omega Seamaster 300 Spectre 233.32.41.21.01.00, có 7007 cái được làm ra và bán trên toàn thế giới, giá tham khảo vào khoảng 7500USD cho một cái.
Chiếc hộp đựng nó khá to và nặng tay, bao gồm 2 lớp, lớp ngoài là giấy đen
Tên chính xác của phiên bản giới hạn này là Omega Seamaster 300 Spectre 233.32.41.21.01.00, có 7007 cái được làm ra và bán trên toàn thế giới, giá tham khảo vào khoảng 7500USD cho một cái.
Chiếc hộp đựng nó khá to và nặng tay, bao gồm 2 lớp, lớp ngoài là giấy đen
Mở hộp giấy đen ra, chúng ta tiếp cận với hộp chính bằng gỗ, rất to và nặng, to hơn các hộp tiêu chuẩn của dòng Seamaster
Đồng hồ dành cho điệp viên, nên muốn mở ra các bạn cần phải biết mã khóa, và mã để mở hộp đang được cài đặt mặc định là 007
Đây, chiếc Seamaster 300 Spectre - phiên bản giới hạn. Chỉ có 7007 chiếc được tạo ra và bán trên khắp thế giới.
Mặt chính đồng hồ vẫn là kiểu thiết kế truyền thống, mang đậm nét đặc trưng của chiếc Seamaster 300 - CK2913 giới thiệu lần đầu vào năm 1957. Vòng bezel của đồng hồ là loại xoay được cả hai hướng, chất liệu sử dụng là ceramic và liquidmetal. Nếu từng dùng qua dòng Seamaster, bạn sẽ thấy phiên bản giới hạn này có logo và chữ Omega hơi to hơn so với phiên bản thường.
Quảng cáo
Chiếc đồng hồ được mang sẵn dây vải mặc định, tên của sợi dây này là Bond NATO strap- Nó là dây vải, có 5 sọc, màu xám xanh và đen xen kẻ nhau, logo phim 007 được khắc laser chìm trên phần thép không rỉ của dây
Ngoài ra thì trong hộp còn có ba món nữa, bao gồm một dây đồng hồ khác bằng thép không rỉ, một kính lúp để thay dây, và một dụng cụ thay dây đồng hồ
Trên kính lúp cũng có khắc logo 007
Quảng cáo
Cận cảnh chiếc đồng hồ và hai loại dây khác nhau, dây Bond NATO và dây thép không rỉ, cả hai đều được khắc logo phiên bản giới hạn, cá nhân mình thích sợi dây vải Bond NATO hơn, nhìn nó vừa mềm mại lại vừa đẹp rất là cổ điển.
Tất cả các món phụ kiện gồm có: từ trái qua: Dụng cụ thay dây, dây vải, dây thép không rỉ và kính lúp
Núm vặn crown với logo Omega
Do điều kiện chụp chưa tối ưu nên tấm hình chụp mặt dạ quang của đồng hồ chưa như ý lắm, hy vọng sẽ có lúc khác mình chụp lại gởi các bạn. Mặt dạ quang sáng, rõ, đẹp, các nét dạ quang rất to và nhìn thấy rất rõ ràng trong trời tối.
Lật mặt sau lên, chúng ta sẽ thấy số thứ tự đồng hồ là bao nhiêu trong 7007 chiếc được làm ra
Đây là đồng hồ automatic có chống nhiễm từ. Việc chế tạo một chiếc đồng hồ cơ chống nhiễm từ chắc chắn đòi hỏi rất nhiều công sức và công đoạn, khiến cho giá của những chiếc đồng hồ có gắn mác Anti Magnetic luôn luôn cao.
Là dòng Seamaster, khởi thủy là dành cho dân đi biển, nên Seamaster 300 có thể chống nước ở độ sâu 300 mét.
Đây là mặt lưng với bộ máy đồng trục Omega Co-axial 8400, chống nhiễm từ lên đến 15,000 gauss. Bộ máy này có thể tích trữ năng lượng để hoạt động liên tục 60 giờ sau khi được "sạc" đầy.
Mặt kính trước và sau là saphire chống trầy, đảm bảo chiếc đồng hồ hoạt động êm ái và trơn tru hàng chục năm liền.
Theo thông cáo báo chí của Omega, việc chúng ta hàng ngày tiếp xúc với tablet, sóng wifi và vô vàng thứ nhiễm từ, thì việc đảm bảo cho chiếc đồng hồ của họ luôn chạy chính xác mà không bị ảnh hưởng bởi từ tính là điều hết sức quan trọng. Tuy nhiên, chiếc đồng hồ này không khuyến cáo dùng ở môi trường siêu nhiễm từ, ví dụ các lò phản ứng hạt nhân.
Dây vải Bond Nato kết hợp rất tốt với nhiều loại đồ, từ đồ doanh nhân đến đồ thể thao