@BillyTheKid96
Ko có gì đâu bạn, ý các cụ nói thế vì nếu mình đi giày mà ko đi tất thì mồ hôi chân ra nó sẽ làm hôi cả bàn chân và phần trong giày nên đi giầy kiểu gì ít nhất cũng nên có 1 lớp tất mỏng là vậy.
@Didu
ơ không khịa gì luôn, mình bắt đầu chạy bộ từ đầu năm ngoái, lúc đầu nghĩ chạy bộ có đôi giày thế nào cũng được, chạy mãi đôi thượng đình, giờ bắt đầu thấy không phù hợp rồi, chân hơi đau lại còn chai, nên mới ngó nghiêng 1 con nâng cấp trải nghiệm chạy bộ. Mà định ngó mấy con tầm 1 - 2 củ thôi, con của sếp hơi mặn 😁
@Mạnh Tùng
mình cũng đang xem mấy đôi bitis's đó, người Việt dùng hàng Việt 😁 Nhu cầu không cao chắc mấy đôi ý là đủ, từ thượng đình lên Bitis chắc là đã khác biệt lắm rồi.
"Ngay ở bên ngoài vỏ hộp anh em thấy ngay dòng chữ “giày thể thao cho người thể thao”. Sau này thì tập đoàn Asics ra đời, Onitsuka Tiger là một thương hiệu con của tập đoàn. Đôi trong bài này ra mắt tại Mexico năm 1966 nên có tên Mexico 66."
Chỗ này viết chưa chính xác hoặc rõ ý đầy đủ.
Người sáng lập của nó, Onitsuka Kihachiro, bắt đầu sản xuất giày chơi bóng rổ ở quê nhà của ông tại Kobe, Hyōgo, Nhật Bản. Ngay sau khi các hoạt động thể thao bắt đầu mở rộng sang một loạt các phong cách Olympic được sử dụng trong suốt các thập niên 50, 60 và 70, Onitsuka bắt đầu trở nên đặc biệt nổi tiếng với thiết kế giày cho thế vận hội Mexico 66, trong đó có các sọc đan chéo nhau một cách đặc biệt, mà hiện tại là đặc trưng với thương hiệu của công ty, được kết hợp lần đầu tiên. Năm 1977, Onitsuka Tiger sáp nhật với GTO và JELENK để thành lập ASICS Corporation.