Google Home Mini là chiếc loa thông minh với trợ lý ảo Google Assistant tích hợp cho phép chúng ta truy vấn thông tin, tương tác và điều khiển các thiết bị gia dụng thông minh khác thuộc hệ sinh thái Google. Chiếc loa này hiện có giá chỉ $29, khá rẻ cho một chiếc loa thông minh đẹp mặt của Google, vậy ngoài khả năng nghe nhạc thì chúng ta còn có thể làm gì với nó?
Google Home Mini là phiên bản mới nhất, rẻ nhất và nhỏ nhất trong số 3 chiếc loa thông minh của Google gồm Google Home và Google Home Max. Chiếc loa này có thiết kế nhỏ gọn, ngộ nghĩnh trông như một chiếc bánh giầy với đường kính 98 mm. Google Home Mini có nhiều tùy chọn màu sắc, chất liệu chế tạo gồm vải sợi ở nửa trên, phần còn lại là nhựa và đáy bằng cao su mềm.
Kích thước của Google Home Mini rất lý tưởng đối với một chiếc loa di động nhưng đáng tiếc nó không tích hợp pin, lúc nào cũng cần cắm điện qua cổng microUSB. Google Home Mini là một thiết bị trung tâm, giúp kết nối và điều khiển với các thiết bị thông minh trong nhà nên đây là lý do khiến Google không trang bị pin cho nó. Cục sạc đi kèm khá đẹp, màu trắng và dây cũng trắng nhưng cũng vì vậy mà dễ bẩn.
Dưới đáy của Google Home Mini được phủ lớp cao su mềm nhằm tăng độ bám khi đặt loa trên bàn ở trọng lượng của nó rất nhẹ. Gần rìa viền cao su này có nút nguồn ẩn, nhấn giữ để bật/tắt loa.
Google Home Mini là phiên bản mới nhất, rẻ nhất và nhỏ nhất trong số 3 chiếc loa thông minh của Google gồm Google Home và Google Home Max. Chiếc loa này có thiết kế nhỏ gọn, ngộ nghĩnh trông như một chiếc bánh giầy với đường kính 98 mm. Google Home Mini có nhiều tùy chọn màu sắc, chất liệu chế tạo gồm vải sợi ở nửa trên, phần còn lại là nhựa và đáy bằng cao su mềm.


Quảng cáo


Thiết lập Google Home Mini rất đơn giản, thông qua ứng dụng Google Home trên điện thoại (có cho Android lẫn iOS), điện thoại sẽ tìm ra Google Home Mini và tự động kết nối qua Wi-Fi do chính chiếc loa này phát ra. Lần đầu kết nối xong thì Google Home Mini sẽ được lưu vào tài khoản Google mà bạn dùng với Google Home, từ đó nếu sử dụng nhiều thiết bị khác nhau như điện thoại và máy tính bảng thì bạn không cần phải thiết lập Google Home Mini với từng thiết bị bởi cấu hình thiết lập đã được đồng bộ.

Chúng ta có thể dùng Google Home Mini để tra cứu thông tin. Cũng giống như khi chúng ta tìm kiếm trên Google, trợ lý ảo Google Assistant sẽ tìm kết quả và đưa ra thông tin. Chúng ta có thể tìm khá nhiều thứ với Google Assistant như địa điểm, tính toán đường đi trên Google Maps, định nghĩa hay một khái niệm nào đó, thông tin về nhân vật, đồ vật, sự kiện, dịch một câu từ tiếng Anh sang các thứ tiếng khác, tìm kiếm thông tin về chứng khoán, thể thao, thực phẩm.
Ngoài ra chúng ta có thể nhờ Google Assistant kiểm tra lịch biểu, hẹn giờ báo thức, tạo danh sách đồ cần mua, dự báo thời tiết, xem thông tin về một ngày của mình (My Day) hay khi buồn chán thì có thể yêu cầu Google Assistant kể chuyện cười.

Về phim ảnh hay video, bạn sẽ cần đến Chromecast để phát sang TV. Google Home Mini hỗ trợ các dịch vụ như Netflix và bạn có thể yêu cầu phát một bộ phim từ Netflix lên TV.
Quảng cáo
Đối với các thiết bị tương thích với Google Home, chúng ta có thể điều khiển bằng giọng nói chẳng hạn như giảm ánh sáng, bật tắt đèn hay các thiết bị đã liên kết. Mình vẫn chưa thể thử nghiệm được tính năng này nên khi có điều kiện sẽ thử cho anh em xem.

*Cảm ơn DiTek.vn đã cho mình mượn cái loa thông minh này.