Mình vừa có dịp ghé Huawei Store Thượng Hải và chốt được 2 chiếc Huawei Band 10. Theo mình nhớ là ở Việt Nam hình như chưa bán. Đây là bài trên tay nhanh nên mình sẽ lược qua 1 chút về ngoại hình và app thôi.
Mình muốn mua bản NFC nhưng mua lộn bản thường, và mình sẽ có 1 bài viết riêng kể về sự việc mua không đúng bản NFC, đây là một trải nghiệm không tốt một chút nào…
Ngoại hình Huawei Band 10
Mình muốn mua bản NFC nhưng mua lộn bản thường, và mình sẽ có 1 bài viết riêng kể về sự việc mua không đúng bản NFC, đây là một trải nghiệm không tốt một chút nào…
Trong hộp bao gồm Huawei Band 10, sách hướng dẫn và dây sạc.
Các cảm biến gần như vẫn giống với Huawei Band 9 với:
- Cảm biến IMU 9 trục (gồm cảm biến gia tốc, con quay hồi chuyển..)
- Cảm biến nhịp tim quang học
- Cảm biến ánh sáng môi trường
Huawei Band 10 được trang bị màn hình cảm ứng AMOLED màu kích thước 1.47 inch, độ phân giải 194 × 368 pixel, đạt mật độ điểm ảnh 282 PPI. Mình thấy nó cho độ sáng khá tốt và các chi tiết cũng được hiển thị rõ ràng.
Huawei Band 10 vẫn có thiết kế gần giống với thế hệ tiền nhiệm nhưng khung viền của nó đã được làm bằng hợp kim nhôm, nhìn đẹp và cũng nâng cao độ bền cho máy nữa.
Quảng cáo
Màn hình đối với mình vẫn hơi to so với một cái band.
Dây đeo mặc định là cao su, sẽ có nhiều phiên bản màu sắc khác nhau cho anh em tuỳ chọn. Phiên bản trong bài viết này là màu trắng và khung viền nhôm là màu bạc.
Nhôm làm cho ngoại hình của Huawei Band 10 trở nên sáng hơn nhưng bên cạnh đó làm cho chiếc band này đầm hơn xíu cho với thế hệ trước.
Quảng cáo
Viền cũng được vát khá tỉ mỉ nhưng hơi sắc cạnh đối với cá nhân mình.
Trên tay Huawei Band 10: cảm giác đeo thoải mái, nhẹ nhàng
Dạo gần đây những cái band kiểu vầy nó nổi lên như một giải pháp rẻ hơn smartwatch nhưng không bị thiếu hụt quá nhiều tính năng quan trọng so với smartwatch. Huawei Band 10 mình nghĩ tiếp tục sẽ trở thành vòng tay quốc dân nữa.
Vì là vòng tay nên nhẹ là cái giá trị nhất của nó, vì nó nhẹ nên mình có thể đeo đi ngủ được chứ không
Dây đeo được làm bằng cao su dẻo, đeo lên tay khá khoải mái nhưng khi chơi thể thao thì nó sẽ hơi bí, kinh nghiệm đeo dây cao su của mình cho biết là vậy.
Hiển thị được hầu hết những thông tin cần thiết như calo đã đốt trong ngày, ngoài ra Huawei Band 10 chạy HarmonyOS cũng có nhiều widget khác nhau cho những trường hợp khác nhau.
Mình hay gọi mấy này là vòng tròn sức khoẻ, vòng tròn của Huawei được thiết kế và chú thích rất dễ hiểu.
Nguyên cái đồng hồ chỉ có 1 nút bấm duy nhất, khá là dễ thao tác và điều này cũng làm cho tổng thể nhìn rất đơn giản.
Giao diện gần như không khác gì quá nhiều so với Huawei Band 9. Ở góc này có thể thấy Huawei Band 10 sáng bóng hơn do mặt cắt kim loại xung quanh màn hình.
Chỉ cần xỏ đúng lổ xong gài vào thôi.
Nhôm được hoàn thiện nhám và chất lượng hoàn thiện cũng ở mức ổn. Chỉ có cái phần cạnh hơi sắt, mình không thoải mái lắm với điều đó/
So với Xiaomi Band 9: Không thích Huawei lắm
Khi đặt cạnh Xiaomi Band 9, Huawei Band 10 nhìn cao cấp hơn, màn hình cũng cho khả năng hiển thị nhiều thông tin
Về mặt dây đeo, mình thấy Xiaomi làm tốt hơn, dây mịn và dẻo hơn, các chi tiết nhìn không bị tùm lum, một phần là do cơ chế gài đơn giản hơn.
Cả Xiaomi Band 9 lẫn Huawei Band 10 đều có khung viền hợp kim nhôm nhưng tụi nó có phong cách hoàn thiện bề mặt khác nhau. Xiaomi thì bo tròn nhiều hơn còn Huawei thì thiết kế phẳng hơn, góc cạnh hơn.
Nhìn chung thì mình vẫn thích Xiaomi Band 9 hơn vì nó cho cảm giác đúng với một chiếc vòng hơn, nhẹ hơn, mềm mại hơn. Huawei Band 10 nhìn hơi to hơn, sắc cạnh hơn nên giống smartwatch nhiều hơn.
Đó là những gì mình muốn chia sẻ nhanh với anh em về Huawei Band 10, ở Trung Quốc sẽ có thêm phiên bản NFC. Mình sẽ trải nghiệm thêm và chia sẻ chi tiết với anh em ở bài viết sau, mình biết đây rồi cũng sẽ trở thành chiếc band quốc dân tiếp theo thôi hihi.
