
Trên tay Google Glass bản chính thức: quá mới và quá lạ...
Ở mắt trái của SmartEyeglass có một camera nhỏ, camera này có khả năng chụp hình 3MP và quay phim VGA, khá thấp ở thời điểm hiện tại. Những ứng dụng dành cho kính thông minh của Sony có thể kể đến như công nghệ thực tế ảo AR, xem thông tin địa điểm xung quanh (POI) và một tính năng khá hay khác là đọc thông tin một người nào đó. Ở tính năng này, khi đeo kính và nhìn vào một người bạn đối diện thì thông tin của người đó như tên tuổi, chiều cao, cân nặng... sẽ hiển thị lên kính để chúng ta nắm bắt được người đó chi tiết hơn. Thông tin này được lấy từ nhiều nguồn khác nhau thông qua smartphone như mạng xã hội chẳng hạn... Tuy nhiên do đang là sản phẩm thử nghiệm nên mình thấy nó hoạt động không thực sự mượt mà và gặp khá nhiều lỗi.
Nếu như Google Glass là một chiếc kính hoạt động độc lập được thì sản phẩm của Sony phụ thuộc vào smartphone, nói cách khác nó sẽ kết nối tới smartphone Android để lấy thông tin thông qua kết nối không dây. Những nội dung mà kính này cần sẽ được thu thập từ điện thoại và những nội dung mà kính này sản xuất ra (hình ảnh, video) cũng sẽ được gửi tới điện thoại để xem. Hiện Sony chưa cho biết về khả năng thương mại hóa chiếc kính thông minh này, có lẽ Sony vẫn có một số việc cần phải làm với nó.