Trên tay loa gỗ khuếch đại âm thanh cho điện thoại di động

ND Minh Đức
15/10/2015 6:40Phản hồi: 120
Trên tay loa gỗ khuếch đại âm thanh cho điện thoại di động

Đây là một chiếc loa giúp tập trung, định hướng và khuếch đại âm thanh dành cho điện thoại di động. Nó không sử dụng điện mà đơn giản chỉ là dẫn âm thanh phát ra từ loa ngoài của điện thoại vào trong lòng của nó, "ép" sóng âm di chuyển bên trong và phát ra 1 đầu loa để phóng đi xa hơn, cho cảm giác to hơn và thú vị hơn. Loa được làm từ gỗ thông New Zealand, gia công nguyên khối tại Việt Nam, bán với giá 280 ngàn đồng.

tren-tay-A1-Speaker-tinhte-1.jpg
Loa có hoàn thiện đơn giản là gỗ, khá mộc mạc và tự nhiên. Vị trí khoét lỗ được dán mảnh da, khắc tên loa A1 Speaker và logo của người làm

Về nguyên tắc hoạt động thì cũng khá đơn giản, chiếc loa này sẽ có nhiệm vụ tập trung âm thanh phát ra từ điện thoại rồi sau đó mới phát ra môi trường bên ngoài. Nếu như bình thường khi phát nhạc bằng loa ngoài của điện thoại, âm thanh sẽ được tỏa đi rất nhiều hướng trong môi trường và một phần trong số đó sẽ được truyền tới tai chúng ta. Còn bây giờ, toàn bộ lượng âm thanh đó sẽ được tập trung, nén trong lòng của loa rồi mới phát ra ngoài với sự định hướng rõ hơn, từ đó giúp tăng cường độ âm thanh.

Về thiết kế bên ngoài, chúng ta có một chiếc loa bằng gỗ, hình ống đường kính khoảng 9 cm và tổng chiều dài 18 cm. Trọng lượng mình ước tính khoảng 250 - 300 gram, khá là nhẹ. 1 đầu của loa được bịt kín lại, đầu còn lại được để hở và được khoét thành 3 tầng với 3 đường kính khác nhau, tăng dần khi ra tới miệng loa. Thiết kế này có thể giúp âm thanh được tập trung khuếch đại tốt hơn khi thoát ra bên ngoài nhưng cũng không bị quá tù. Tuy nhiên, nếu họ không làm dạng bậc thang như thế này mà vuốt thẳng theo hình loa từ trong ra ngoài luôn thì hiệu quả khuếch đại sẽ cao hơn.


tren-tay-A1-Speaker-tinhte-14.jpg
Mặt trong được khoét thành 3 tầng, vừa tạo hiệu ứng tập trung âm thanh tốt nhưng vẫn không làm âm thanh quá tù

Một mặt ngoài của loa được vát bằng để nó đứng cố định trên mặt phẳng. Ở phía đối diện thì chúng ta có một rãnh đủ để đặt vừa điện thoại vào. Vị trí này nếu nhìn kỹ vẫn còn dấu cắt lừa thừa vào gỗ, trông chưa được đẹp lắm.

tren-tay-A1-Speaker-tinhte-3.jpg Khe ở cạnh trên của loa để đặt điện thoại vào, tập trung âm thanh xuống dưới và phóng ra ngoài. Mình thử cắm một vài mẫu điện thoại như iPhone 6 Plus, Samsung Note 5, LG V10 lên thì vẫn có thể đứng khá chắc. Phần khe cắm được làm tương đối rộng rãi nên nếu máy dày hoặc dùng ốp lưng thì vẫn có thể dùng được.

Chiếc loa này chỉ dùng được với những thiết bị có loa ngoài bố trí ở cạnh máy. Nếu như điện thoại có loa ngoài ở chính giữa 1 cạnh thì sẽ tốt nhất do khi đó, nó vừa đứng cân bằng trên loa, vừa giúp âm thanh phát ra từ loa đi thẳng vào lồng ống, từ đó hiệu quả âm học sẽ cao hơn. Mình thử dùng iPhone 6 Plus, LG V10, Samsung Note 5, đều là những mẫu điện thoại màn hình to thì thấy nó vẫn đứng khá vững sau khi đặt vào.

Đồng thời, khe cắm cũng được làm tương đối rộng rãi nên nếu điện thoại dày hơn và có dùng ốp lưng thì cũng có thể dùng được. Tuy nhiên do loa của iPhone nằm lệch về 1 bên ở cạnh dưới nên có lẽ cũng phần nào chưa khai thác tối đa hiệu quả âm học.

tren-tay-A1-Speaker-tinhte-12.jpg

Một công cụ được làm khá vui vẻ nên chúng ta cũng không quá chú trọng tới chất lượng âm thanh của nó. Thử nghiệm sơ qua thì thật sự nó có thể giúp tăng cường độ lớn của âm thanh, cảm nhận là âm lượng tăng lên khoảng 30-50% (tùy bài hát) so với khi không dùng. Âm thanh phát ra cho cảm giác khá lạ tai, nó cứ tù tù như trong một chiếc hộp vậy. Tuy nhiên âm thanh vẫn chấp nhận được và vui vẻ chứ không quá tệ. Mời các bạn xem thêm một số hình ảnh của chiếc loa khuếch đại âm thanh này.

Cám ơn wachacha.net đã cho mượn loa trên tay.


Quảng cáo

120 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

nah747
ĐẠI BÀNG
9 năm
Bỏ vào cái ly là to lên liền mà
Củ tai nghe mà làm bằng gỗ thì quá tốt !
phantnang
TÍCH CỰC
9 năm
khuyếch đại ở đây là sự kết hợp của cộng hưởng + định hướng âm thanh!
n_tienloi
TÍCH CỰC
9 năm
@phantnang Nhờ có bạn m mới biết cách hoạt động của nó. Không có bạn mình tưởng nó hoạt động được nhờ ánh nắng mặt trời cơ :rolleyes:
Nhớ cái loa như này nhưng giá tận mười mấy củ của bác Hiệp
Stuart
TÍCH CỰC
9 năm
Lấy lon sữa ông thọ khoét 1 lỗ bỏ vừa cái điện thoại vô cho ra âm thanh cũng hay phết, tui đã làm và thành công. Hahaa.
@Stuart mình nghĩ âm thanh nó chỉ lớn hơn chứ không hay hơn đâu bạn. vì lon sữa nó mỏng nhẹ, không đủ độ dày, nặng, khi nghe âm thanh nó làm rung cái lon tiêu tán tùm lum.
@Stuart lon sữa thêm tý màu mè hoặc chế thêm "áo" thì nó mới ..."sành điệu"😁
lnminh58
ĐẠI BÀNG
9 năm
cộng hưởng. Nhưng hạn chế là chỉ khuếch đại một vài tần số thôi. Không khuếch đại toàn dãi. Nên âm ra chỉ giống như tăng cường trong equalizer thôi. Chất âm bị thay đổi. Nói chung chơi vui thì được.
Thắng 1510
ĐẠI BÀNG
9 năm
Liệu làm bằng gỗ khác thì chất lượng có hơn không nhỉ? Cái loại này quê mình làm mộc, có thể nhờ máy tiện vài cái chơi có khi cũng hay.
asimo7777
TÍCH CỰC
9 năm
Sony xperia Z3 thì đầu hàng. Mua về làm cái giá đỡ thì được.
@asimo7777 mình lấy 2 cái ống quấn chỉ may đồ đặt vào 2 đầu . max to luôn bạn 😆
Đt nào có loa dưới đáy mới xài đc thôi nhỉ? Máy mình loa sau lưng mà 😔
Cái này còn hay ho hơn ngàn lần mấy cái tai nghe handmade 😁
Chaler.me
ĐẠI BÀNG
9 năm
@phuongduy2908 Cùng là đồ DIY nhưng công năng khác nhau sao đem so sánh thế bác. Bác có đút vừa cái cốc này vào túi quần thay cho tai nghe không nào. Hơn nữa nơi công cộng ồn ào thì tai nghe là biện pháp tốt nhất rồi.
Amuadi.Com
TÍCH CỰC
9 năm
Độc lạ... để phòng ngủ nghe nhạc vàng là ngon
omega911
TÍCH CỰC
9 năm
Nó sẽ làm âm thanh bị sai khác chứ nhỉ? Nghe 1 số bài treble sẽ bị mất.
zeha219
ĐẠI BÀNG
9 năm
lỡ tay đụng vào cái là bay cái điện thoại =]]]
terran
TÍCH CỰC
9 năm
Ở nhà em vẫn cho vào gáo nhựa múc nước vì con Xperia loa bé quá.
Rất hay, mình rất thích âm trầm
khi bạn vào phòng tắm đóng kín cửa bật di động thì nghe âm cũng rất hay và ấm
..thế mới có nhạc thính phòng
cuthuyen
TÍCH CỰC
9 năm
HTC M9 không thể phát huy hết tác dụng với Boom Sound nếu dùng cái loa này rồi :p
@cuthuyen Mua 2 cái loa khuếch đại, xoay cái HTC năm ngang, vậy là có hệ thống loa stereo luôn :rolleyes:
Làm gỗ tốt hơn chắc còn nghe hay hơn nữa. Cái này thay bằng ống tre chắc cũng đc ! :3
Cục chặn giấy mang tên "loa".
Tiền đấy thêm tí ti mua luôn loa di động, hơi "tốn điện" nhưng nghe hơn hẳn! Tác phẩm thú vị ở ý tưởng này tốt nhất chỉ nên là một món mẫu cho anh em DIY :v
binhnn
CAO CẤP
9 năm
đơn giản và hiệu quả quá

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019