HP gọi các dòng máy in cho người dùng cá nhân của mình là Photosmart tức là máy in thông minh, và giờ đây họ lại thêm từ Plus vào để nhấn mạnh sự nhanh trí của dòng sản phẩm này. Chiếc máy in mà mình đang thử nghiệm có tên là Photosmart Plus B210a hỗ trợ 2 tính năng in ấn không dây tiên tiến nhất cho người dùng cá nhân là ePrint của HP và AirPrint của Apple. Tính năng ePrint tuy thiết lập có phức tạp hơn nhưng bất cứ thiết bị nào cũng có thể sử dụng được còn AirPrint phải là các máy Apple chạy iOS 4.2 trở lên. Chiếc máy in tất cả trong một của HP đang được bán với giá khoảng 3,4 triệu đồng, tốt so với 149$ HP đang bán ở thị trường Mỹ.
HP B210a có kích thước khá lớn do tích hợp luôn cả máy quét và chức năng photo. Một lý do khác là máy sử dụng đến 3 khay giấy riêng biệt, 1 khay nhỏ để đựng các giấy khổ phong bì với sức chứa 20 tờ, khay giấy chính chức 125 tờ và 1 khu vực thứ 3 chứa được 50 tờ giấy in thành phẩm. Các thông số kỹ thuật cho thấy sản phẩm này có thể in được 32 trang trắng đen hoặc 30 trang màu trong 1 phút. Độ phân giải tối đa khi in đen trắng của B210a là 600x600 còn in màu thì nội suy lên 9600x2400. Máy quét có độ phân giải quang học 1200x1200.
Chất lượng phần cứng của B210a khá tốt nhưng nó vẫn mang khá nhiều đặc biệt của dòng máy in cho khách hàng cá nhân khi có vỏ ngoài bằng nhựa bóng, đẹp nhưng rất dễ bị trầy. Nắp trên B210a được in một số vân nổi giống với máy tính dòng DV của HP trước đây.
Mọi thao tác của B210a đều được thực hiện thông qua màn hình cảm ứng hoặc các nút phụ trợ cũng cảm ứng ở bên cạnh. Các thao tác điều khiển được HP thiết kế khá trực quan, dễ dùng nhưng độ nhạy màn hình cảm ứng lại chưa tốt như mong muốn, đòi hỏi người dùng phải hơi mạnh tay một chút. Thử in một số hình ảnh thì chất lượng của máy ở mức khá, không quá xuất sắc nhưng cũng không hề dở, đặc biệt là khi in trên giấy cao cấp thì chất lượng hình ảnh rất đáng ngưỡng mộ còn chữ thì không được sắc nét như vậy. Nếu không thích điều khiển trên máy in thì bạn có thể thiết lập trực tiếp trên máy tính thông qua phần mềm HP Utility hoặc ứng dụng web rất dễ dàng và hoàn toàn không dây.
Có lẽ tính năng được nhiều người dùng ưa thích nhất trên B210a chính là ePrint và AirPrint giải phóng bạn khỏi dây nhợ phiền phức. Phương thức điều khiển của ePrint rất đơn giản, khi thiết lập thì máy sẽ tự động in ra một tờ giấy hướng dẫn có chứa mã và email dành riêng cho máy, bạn lên web của HP nhập mã đó để kích hoạt B210a vào tài khoản của mình. Thao tác kích hoạt này buộc phải thực hiện trong vòng 24 giờ nhằm bảo đảm tính bảo mật, sau đó, mỗi khi muốn in gì thì bạn chỉ cần gửi email đến địa chỉ trong tờ giấy in với nội dung cần in nằm trong file đính kèm. Số định dạng file mà ePrint hỗ trợ khá phong phú, từ file hình ảnh, văn bản cho đến pdf. Thử nghiệm thì ngay sau khi email được gửi xong khoảng 2 giây thì B210a cũng bắt đầu in.
Về phần AirPrint, nó là một công nghệ do HP và Apple hợp tác, mới chỉ xuất hiện trên iOS 4.2 trở đi. Theo đó, trong các ứng dụng hỗ trợ AirPrint thì bạn có thể ra lệnh cho máy in in nội dung đó ra mà không cần phải trải qua bất cứ thiết lập nào. Điều kiện duy nhất là 2 máy phải cùng kết nối chung 1 mạng Wi-Fi. Ngoài AirPrint, HP còn có 1 số ứng dụng rất thú vị trên nền ePrint cho B210e, chẳng hạn như in các bức hình trên Facebook, bản đồ Bing Maps, các nhân vật của Disney, các game Sodoku hay thậm chí là up ảnh sau khi quét trực tiếp lên 1 dịch vụ web nào đó... hoàn toàn miễn phí.
Quảng cáo