Em hỏi xong rồi ạ. Có bác nào thử rồi xin cho em cảm nhận.[/QUOTE]
So với AK 100 thì tuỳ nhe bạn, có người thấy con ZX1 dở hơn nhưng cũng có người thích nó hơn cả con AK 100 và hai bên còn đang cãi nhau về vụ này nên mình nghĩ cái này chỉ là cảm quan mỗi người thôi, chưa chắc con AK 100 ăn hết được con ZX1 đâu 😃
đừng tưởng ng giàu là họ ngu nhé....họ chỉ sử dụng tiền đúng cho mục đích và đam mê của họ thôi, còn những bạn nào chưa thật sự đam mê âm thanh thì hãy cẩn thận ngôn từ tí, đừng tỏ vẻ như là ng thất học ngồi gõ bàn phím. Cũng may là tinhte chưa trên tay cái AK240 đấy. Thân.
Mem f31 rút về căn cứ nào.chủ nhật của 2 tuần sau có ofline tai nghe hội f31 khu vực HCM nhé :3
Mình chơi côm bô này thôi đã phê lòi rồi (FLAC từ nguồn L2Bits) 😁 Không biết con trên (giá gần gấp 10 combo này chưa kèm tai nghe) thì nghe khủng hơn cỡ nào nữa 😕
Đọc bài nhiều bạn còn comment " sao không có loa ngoài", "sao không tặng kèm tai nghe" .... mình thấy mấy bạn đó hợp hơn là nên nghe trên đt là đc rồi, ko thì mua mấy con vài trăm K ngoài tiệm phụ kiện đầy đủ luôn.
Mấy dòng Hi-Res này nhiều con còn chả có bộ nhớ trong đâu, mỗi list nhạc làm 1 cái SD, thích cái nào nhét vào cái đó nữa cơ.
Chỉ nhớ cái Akai cổ của ông nội ngày xưa, mở ModernTalking hai chị em nhảy như đúng rồi 😁:p
Rồi lớn lên có một em Minidisc
năm 2002 đi học cứ phải gọi là Oai🆒 thôi rồi.
Công nghệ âm thanh giờ nhiều quá mà mình thì không cảm thụ được hết như các bác ấy, hài😔
@duongducdangden
Thực tế công nghệ thu âm, làm loa mấy chục năm qua không có đột phá dã man và lớn lao như công nghệ điện thoại, máy tính. Bằng chứng là các bản thu âm cổ vẫn được săn lùng vì có chất lượng thu âm hết xảy! Dàn Akai vẫn được săn tìm và chơi mà bạn!
Cảm thụ âm thanh đôi khi phụ thuộc vào mỗi tâm hồn, để nhận biết sự khác biệt nhằm xem xét có cần nâng cấp đồ hay không người chơi hay mang thiết bị và bản nhạc yêu thích của mình theo, nghe so sánh với thiết bị mới, nếu thấy đáng lên thì lên, k thì lại quay về với thiết bị của mình! Âm thanh không có khái niệm đẳng cấp, giá tiền đôi khi chỉ là phụ, nhiều cao thủ phối ghép thiết bị có thể cho ra âm thanh xuất sắc hơn cả thiết bị của mất tay trưởng giả học làm sang cứ đắt là mua, giá cao gấp 10 lần đấy ^^
Âm nhạc theo mình là phát minh vĩ đại nhất của loài người, bỏ bao nhiêu tiền cũng đáng để có được thứ âm thanh chuẩn mực. Mỗi người theo đuổi một thế giới riêng, xin hãy ngừng phê phán các bạn thích đầu tư vào âm thanh, xin hãy đừng nói câu "tốn tiền, vô bổ". Vì âm nhạc là lẽ sống, vì nếu ngừng nghe, ngừng cảm nhận họ sẽ không tồn tại trên đời nữa!
@duongducdangden
Thực ra, công nghệ chuyển tải âm thanh có mới đến đâu đi chăng nữa thì cũng theo tiêu chí là chuyển tải âm thanh trung thực thôi.
Đầu Akai và băng cối nếu được thu tốt (nguồn) hay vẫn rất trung thực (nghe giống như nghe thực)-chỉ có điều không tiện lợi thôi, máy nghe nhạc chục triệu mà nguồn không tốt thì cũng như không.
Việc cảm thụ âm nhạc đâu nhất thiết phải phụ thuộc vào công nghệ
Thực tế là vẫn có nhiều người đang tìm kiếm " công nghệ xưa" để nghe.- có cao thủ cứ bảo " Nghe cảm thấy hay là được"- em đồng ý cái này.
Khổ cho số ai có đôi tai tinh tường, như con mắt có gắn kính hiển vi, nhìn đâu cũng thấy vi khuẩn. May mắn cho ai có tai ù như mình, nghe loa thường vẫn thấy hay và có được nhiều cảm xúc. Astell Kern AK 120 II, em rất tốt, nhưng anh rất tiếc, vì tai anh "điếc"...
@salemhaha
Tất nhiên là đồ tốt thì chất lượng âm thanh sẽ tốt. Nhưng đó là với những người sành, hoặc ít ra là đôi tai họ nghe nhiều nên phân biệt được chất lượng.
Chứ như tớ, tai bình dân, nghe bộ amply vài triệu đã thấy được lắm rồi, vì chủ yếu là nghe bản nhạc hay chứ ko soi đến chất lượng âm thanh (biết gì đâu mà soi) .
@dualshock
Nếu nghe qua đồ tốt rồi sẽ khác đó bác
Em cũng như bác, có thời gian chỉ nghe qua cái radio nhỏ xíu và hài lòng
Rồi cũng đến 1 thời gian mày mò điều chỉnh và biết là đồ của mình là không thể ... điều chỉnh hơn nữa
Rồi mua, bán, rồi tìm tòi....
Em nghĩ là chưa hoặc là không muốn "dính" đến loại này, nếu quan tâm chắc là sẽ thấy khác thôi
@salemhaha
Thế nên tớ mới nói là "không sành thì cũng tốt vì đỡ tốn tiền" ! Chính xác là nếu chưa thấy "núi" thì ta vẫn sẽ sướng với "đồi", có vậy thôi.
Tớ thì xác định là không muốn "dính" đến loại này, vì 1 là vì ko giàu, 2 là vì mê cái khác hơn ^^
@dualshock
Thực lòng mà nói thì em cũng chẳng giàu nhưng cũng gắng phấn đấu, biết là tốn kém nhưng được cái cảm giác khá là phê, ai nghe qua rồi chắc là hiểu. Dù sao cũng trân trọng sở thích không tham gia cái vụ này, có khi như thế cũng tốt thật.