Bên cạnh giao diện Android One thuần túy với tốc độ khởi chạy nhanh, hoàn thiện chắc chắn, thời lượng pin đầy hứa hẹn, màn hình lớn hay Camera của Zeiss thì kết nối 5G là một trong những điểm cực kỳ ấn tượng trên chiếc Nokia X10 vừa ra mắt. Mọi chuyện ấn tượng hơn bởi mức giá 7 triệu đồng của chiếc máy này, khá hứa hẹn cho những gì mà nó làm được tính đến thời điểm hiện tại.
Với những gì chiếc máy này thể hiện, ít nhất là dưới góc độ cấu hình cũng như cách hoàn thiện phần cứng bên ngoài, đặc biệt là các yếu tố màn hình lớn hay pin lâu và cả kết nối 5G, có thể thấy X10 đã tiếp cận người dùng ở một hướng khá mới, dung hòa hợp lý giữa những gì mà Nokia đã làm được và sự phát triển của thế giới smartphone Android đang diễn ra.
Đây là Nokia X10. Điểm mà anh em sẽ chú ý nhất chính là phần cụm camera tròn đặt chính giữa - giải pháp thường thấy trên các máy cao cấp của Nokia từ khá nhiều năm nay.
Với những gì chiếc máy này thể hiện, ít nhất là dưới góc độ cấu hình cũng như cách hoàn thiện phần cứng bên ngoài, đặc biệt là các yếu tố màn hình lớn hay pin lâu và cả kết nối 5G, có thể thấy X10 đã tiếp cận người dùng ở một hướng khá mới, dung hòa hợp lý giữa những gì mà Nokia đã làm được và sự phát triển của thế giới smartphone Android đang diễn ra.
Đây là Nokia X10. Điểm mà anh em sẽ chú ý nhất chính là phần cụm camera tròn đặt chính giữa - giải pháp thường thấy trên các máy cao cấp của Nokia từ khá nhiều năm nay.
Trên cụm camera tròn sẽ là dòng chữ Zeiss như đại diện cho mối hợp tác của 2 hãng về mặt phần cứng quan học trên chiếc máy này. Cụm camera tròn, lồi lên ở giữa mặt lưng. Tuy nhiên bản chất nó nằm ở trung tâm nên khi mình đặt thử trên bàn thì không bị lệch đi, cũng không có cảm giác quá bất an như cách đặt camera dày ở một bên.
Trên cụm camera chúng ta sẽ có lần lượt Camera 48MP AF to nhất ở vị trí chính giữa, các ống góc rộng 5MP, cảm biến đo chiều sâu 2MP và ống kính Macro 2MP cũng như đèn flash sẽ được bố trí ở xung quanh phần viền, tạo nên một bố cục khá cân bằng và thuận mắt.
Phần mặt lưng được hoàn thiện dạng hơi mate, nhám mờ một chút. Phiên bản mình mượn được màu xanh đen và kết hợp với bản chất bề mặt phần lưng nên khá khó thấy những vệt bám vân tay.
Bên cạnh đó, đi kèm theo máy là một ốp lưng rất xịn xò và đẹp. Mình khá bất ngờ khi máy ở phân khúc này được Nokia chăm chút cho phụ kiện ốp lưng kèm theo đẹp như thế.
Phần lưng được làm liền lạc với phần khung viền. Anh em vuốt lên phần tiếp nối sẽ không hề thấy có gờ lên hay bất cứ cảm giác cấn nào, tạo nên một kết cấu "bánh mì kẹp thịt" khá dễ chịu.
Quảng cáo
Tổng thể, máy không quá nặng. Tuy nhiên do tỷ lệ và cả kích thước màn hình lớn nên máy sẽ hơi bè ra theo chiều ngang một chút. Cá nhân mình đã quen các máy có kích thước to nên vẫn thao tác một cách thoải mái, tuy nhiên đối với các bạn tay nhỏ thì có thể sẽ phải dùng 2 tay cho một số thao tác nhất định. Đổi lại thì màn hình to coi cũng đã hơn đúng không anh em?
Toàn bộ các phần khung viền sẽ được hoàn thiện dạng bo tròn. Một cạnh hông sẽ là nơi tập trung các cụm tăng giảm âm lượng, nút gọi trợ lý và nút tắt mở màn hình kiêm cảm biến vân tay mở khóa máy.
Cạnh dưới sẽ là một cụm loa, kết nối USB-C, mic và không thể thiếu tai nghe 3.5mm.
Chúng ta có màn hình 6.67” độ phân giải FullHD+, độ phân giải 1080 x 2400, với thiết kế màn hình nốt ruồi. Màn hình tỷ lệ 20:9 và điều này lý giải cho cảm giác máy hơi bè ra theo chiều ngang một chút. Đổi lại, tỷ lệ 20:9 theo mình thấy lại đã hơn về mặt thị giác khi xem video, coi hình hay lướt web, Facebook trên đó.
Quảng cáo
Về cấu hình, chúng ta có kết nối 5G trên Nokia X10 là nhờ chủ yếu vào con chip Snapdragon 480 - con chip được Qualcomm giới thiệu là nhằm hướng tới việc nhanh chóng đẩy mạnh kết nối 5G trong khi vẫn đảm bảo hiệu năng như các chip cận cao cấp dòng 6xx hay 7xx. Phần này bọn mình sẽ test kỹ hơn và báo cáo với anh em sau nhé.
Một số thông số khác, chúng ta sẽ có viên pin dung lượng 4470mAh, sạc nhanh 18W. Với cấu trúc phần cứng, màn hình và cả viên pin này, X10 tạo niềm tin khá lớn về tuyên bố thời lượng pin 2 ngày của chiếc máy này trong điều kiện sử dụng bình thường. Sẽ còn khá nhiều điểm thú vị của chiếc máy này, bọn mình sẽ thử nữa và báo cáo với anh em sau nhé.
Ben cạnh đó, Nokia X10 chạy Android One phiên bản 11, được cập nhật liên tục trong vòng 3 năm tới. Về giao diện cũng là cái mình đánh giá cao nhất ở X10 nói riêng và cả tất cả những chiếc máy khác của Nokia nói chung, Khi mà thế giới còn lại luôn tập trung nhiều hơn nữa vào giao diện tự phát triển như một cách kích thích thị giác và tạo điểm nhấn riêng, đồng thời chấp nhận đánh đổi phải phân bổ hiệu năng của máy nếu không tối ưu tốt, thì Nokia chọn giao diện thuần túy nhất như một cách để đảm bảo, các ứng dụng được khởi chạy nhanh và tập trung hơn, ít hao tài nguyên hơn,...
Thêm một số hình ảnh của chiếc Nokia X10