Đây là ống kính thuộc dòng Art đầu tiên cho loại ống kính Macro của Sigma. Dành cho ngàm Sony E. Sigma ưu ái cho những người thích chụp ảnh marro, thiết kế ống chuyên dụng này thuộc dòng Art cao cấp. Art được liên tưởng như một tác phẩm nghệ thuật, tinh xảo với thiết kế tinh xảo, chất lượng đã được dân chụp ảnh ước ao của Sigma. DG (Digital Grade) là kính có lớp phủ bề mặt thấu kính được cải tiến phù hợp cho thân máy kỹ thuật số định dạng cảm biến FF , DN là dòng ống được thiết kế cho hệ thống máy ảnh nhỏ gọn như các loại MRL. độ mở f/2.8 và hệ thống 9 lá khẩu cũng góp phần tạo nên vùng ảnh không rõ mềm mại và "bokeh" ấn tượng hơn.
Thông số kỹ thuật cơ bản:
- Ngàm ống kính: Sony E, dành cho máy định dạng cảm biến FF
- Tỷ lệ phóng đại: 1:1, khoảng cách lấy nét gần nhất là 29.5cm
- Tiêu cự 105mm (~ góc nhìn 23.3°), khẩu độ lớn nhất f/2.8
- Cấu trúc thấu kính gồm 12 chi tiết trong 7 nhóm
- Số lá khẩu: 9 lá
Sigma 105mm f2.8 DG DN Macro Art chuyên dụng chụp thể loại ảnh macro. Sigma thiết kế bên ngoài chất lượng không khác gì các ống Art, cầm trên tay cảm giác rất đã và chất.
Thiết kế macro cung cấp độ phóng đại tối đa 1: 1 kích thước thực cùng với khoảng cách lấy nét gần nhất là 29.5cm, thuận tiện cho việc tiếp cận gần với đối tượng cần chụp.
Thiết kế quang học có một thấu kính SLD, là thấu kính tán sắc thấp, tăng cường độ rõ nét và độ chính xác màu sắc cao, với việc triệt tiêu hiện tượng quang sai và viền màu.
Hệ thống lấy nét Hyper Sonic Motor (HMS): Kiểu như tương đương với các chữ viết tắt SWM của Canon hay USM của Nikon, là động cơ lấy nét siêu êm, nhanh và không ồn. Khả năng lấy nét với hệ thống HMS cho phép AF nhanh. HSM cũng cho phép điều khiển lấy nét thủ công mềm mại êm mượt.
Quảng cáo
Ống kính có màng chắn tròn 9 lá cho phép khẩu độ ở bất kỳ đâu trong khoảng từ f / 2.8 đến f / 22 và cung cấp chất lượng bokeh mượt mà. Vỏ ống kính được cấu tạo chống chịu được thời tiết để phù hợp làm việc trong điều kiện khắc nghiệt.
Vòng khẩu độ có nút bật/ tắt để xoay vòng khẩu theo kiểu từng nấc 1/3 với tiếng tạch tạch cảm giác hoặc kiểu vòng xoay trơn không phát ra tiếng động và êm mượt, mình nghĩ là phục vụ cho việc quay video hoặc khi cần yên tĩnh, chụp côn trùng chẳng hạn, nghe tiếng nó bay mất.
Một vài ảnh chụp thử nhanh:
Tại khẩu f/2.8 là khẩu lớn nhất của ống kính này.
Quảng cáo
Ảnh nguyên bản không chỉnh sửa, chỉ resize.
Còn đây là tại khẩu f/8 để anh em so sánh DOF với loạt trên cùng đối tượng.
Ảnh nguyên bản không chỉnh sửa, chỉ resize.
Cảm ơn DOF Zone đã hỗ trợ thiết bị cho bài này.