LG C8 không phải là dòng TV OLED đắt tiền nhất của hãng điện tử Hàn Quốc, nhưng chất lượng hình ảnh của nó vẫn ngang ngửa những dòng siêu đắt tiền như E8 hay W8. Nói thế chứ mức giá ngót nghét 89 triệu đồng cho phiên bản 65 inch thì khó có thể nói là mềm, nhưng cá nhân mình nghĩ là hoàn toàn xứng đáng với trải nghiệm mà LG C8 mang lại.
Thế hệ TV OLED 2018 về cơ bản thì không có nhiều sự thay đổi về phần cứng, với việc LG vẫn tiếp tục sử dụng tấm nền OLED vốn đã khẳng định chất lượng ở phiên bản 2017. Tuy vậy với sự xuất hiện của chip α9 (Alpha 9), thuật toán xử lý hình ảnh được cải thiện đáng kể để đem lại chất lượng hình ảnh tốt hơn. Sự khác biệt này thể hiện đặc biệt rõ nét khi trình diễn những nội dung 720p và 1080p, được chip xử lý nội suy lên chuẩn 4K với độ chi tiết rất ấn tượng. Khả năng nội suy tốt cho phép TV OLED không chỉ thể hiện tốt những nội dung 4K chất lượng cao mà còn cả những nguồn phát chất lượng thấp, chẳng hạn như các dịch vụ truyền hình tại Việt Nam vốn chỉ dừng lại ở mức 1080p hoặc kém hơn. Đây từng là ưu thế rất lớn của TV Sony, nhưng giờ đây thì TV LG cũng đã bắt kịp.
C8 là dòng TV OLED giá mềm nhất của LG được trang bị chip A9, với mức giá đề xuất của hãng là 89 triệu đồng cho phiên bản 65 inch. Cũng như mọi năm, những dòng cao hơn như E8 (95 triệu) và W8 (300 triệu) sẽ đem lại cho bạn những tính năng xa xỉ như thiết kế hình trên kính (E8), siêu mỏng dán tường (W8), loa thanh kèm theo chất lượng cao,... Nhưng về cơ bạn thì chất lượng hình ảnh của dòng C, E và W đều sẽ tương đương nhau. TV OLED LG cũng là những dòng TV đầu tiên hỗ trợ thể hiện nội dung HFR với tốc độ lên đến 120 fps, tuy vậy do nguồn phát còn hạn chế nên mình chưa có điều kiện để thử. Hiện tại thì bộ phim nổi tiếng nhất có bản HFR là The Hobbit Trilogy của đạo diễn nổi tiếng Peter Jackson, tốc độ chỉ dừng lại ở 48 fps. Nghe đồn Avatar 2 sẽ có bản HFR, nhưng đó là chuyện của tương lai.
Quảng cáo