Display Dock là một phụ kiện rất thú vị dành cho Lumia 950 và 950 XL vì nó đóng vai trò như cái hub để bạn kết nối điện thoại của mình với màn hình ngoài và hàng tá thiết bị ngoại vi khác (thông qua 3 cổng USB mở rộng). Chiếc dock này được hoàn thiện rất tốt, cầm hơi nặng nhưng rất đã tay với vỏ được làm từ kim loại. Kích cỡ của nó cũng rất nhỏ gọn nên dễ dàng mang đi đây đó. Về chức năng, khi bạn gắm điện thoại và màn hình vào dock thì bạn sẽ có một chiếc máy tính gần như đầy đủ với khả năng chạy những ứng dụng Windows 10 universal, tất nhiên giao diện khi đó cũng theo kiểu desktop luôn chứ không còn là dạng thu nhỏ như trên điện thoại nữa.
Ghi chú: bài này được viết và định dạng toàn bộ bằng Continuum, Display Dock và Lumia 950 XL. Chỉ có khâu xử lý ảnh và quay video là mình xài máy tính mà thôi.
Microsoft từ trước đến nay có truyền thống làm phụ kiện chất lượng cao và Display Dock chính là đại diện tiêu biểu cho điều này. Ngay từ khi cầm lên bạn đã cảm thấy một cảm giác thật sự cao cấp toát lên từ sản phẩm, thậm chí mức độ "sướng" còn sướng hơn cả khi xài 950 XL nữa. Cục dock được thiết kế vuông với 4 góc bo tròn và nhìn cực kì cân đối. Lớp vỏ xám nhạt bên ngoài càng khiến cho Display Dock trở nên sang hơn, ngầu hơn, kết hợp với mặt trên màu xám đậm tạo điểm nhấn cho thiết bị. Giá mà Lumia 950 XL cũng hoàn thiện kim loại ngon như Display Dock thì tuyệt quá.
Ghi chú: bài này được viết và định dạng toàn bộ bằng Continuum, Display Dock và Lumia 950 XL. Chỉ có khâu xử lý ảnh và quay video là mình xài máy tính mà thôi.
Video
Microsoft từ trước đến nay có truyền thống làm phụ kiện chất lượng cao và Display Dock chính là đại diện tiêu biểu cho điều này. Ngay từ khi cầm lên bạn đã cảm thấy một cảm giác thật sự cao cấp toát lên từ sản phẩm, thậm chí mức độ "sướng" còn sướng hơn cả khi xài 950 XL nữa. Cục dock được thiết kế vuông với 4 góc bo tròn và nhìn cực kì cân đối. Lớp vỏ xám nhạt bên ngoài càng khiến cho Display Dock trở nên sang hơn, ngầu hơn, kết hợp với mặt trên màu xám đậm tạo điểm nhấn cho thiết bị. Giá mà Lumia 950 XL cũng hoàn thiện kim loại ngon như Display Dock thì tuyệt quá.
Ở mặt trước của Display Dock là một cái đèn LED trắng để thông báo tình hình hoạt động của sản phẩm, ngay dưới đó là cổng USB-C để gắn với điện thoại. Cổng này thì tiện nhất là cắm chiều nào cũng được, bạn không cần phải suy nghĩ là mặt nào ở trên mặt nào ở dưới, cứ thế mà ghim vào thôi. Ngoài công dụng truyền dữ liệu, cổng USB-C ở mặt trước của Display Dock còn sạc luôn cho điện thoại của bạn.
Mặt sau có lẽ là nơi ấn tượng nhất của Display Dock khi nó sở hữu rất nhiều cổng kết nối khác nhau, ngang ngửa với một chiếc laptop chứ không phải dạng vừa. Cụ thể, bạn có đến 3 cổng USB full-size, 1 cổng HDMI, 1 cổng DisplayPort và 1 cổng USB-C khác để cấp nguồn hoạt động cho dock. Nguồn này có thể được cấp bằng chính cục sạc của Lumia 950 và 950 XL luôn nên nếu đi chơi xa hay đi công tác thì bạn chỉ cần mang 1 cục sạc là đủ (trong hộp của Display Dock có thêm 1 cục nữa nhưng mình không xài tới).
Sự xuất hiện của cổng USB trên Display Dock là rất cần thiết bởi vì nó chính là nơi bạn gắn các thiết bị lưu trữ ngoài của mình vào. Nếu không có Dock, bạn buộc phải xài cáp USB OTG như trước và điều này thì khá là bất tiện, lại chỉ gắn được 1 thiết bị 1 lần mà thôi, cũng không cấp nguồn được cho những vật lớn như ổ cứng di động. Còn với Display Dock, bạn có thể ghim cả một ổ HDD vào để xem phim Full-HD mà không gặp bất kì trở ngại nào cả.
Cổng USB full-size cũng sẽ giúp bạn gắn receiver chuột và bàn phím, bằng cách này bạn có thể tận dụng ngay phụ kiện sẵn có của mình chứ không cần tốn tiền mua điện thoại mới bởi không phải ai cũng có sẵn chuột và bàn phím Bluetooth trong nay. Nếu bạn có xài phụ kiện Bluetooth thì có thể pair trực tiếp với điện thoại, khỏi qua dock cũng được (nhưng vẫn cần dock để xuất hình ảnh).
Quá trình thiết lập dock cũng không có gì là phức tạp. Bạn chỉ việc gắn dây nguồn, dây cáp HDMI dẫn từ màn hình ra, và gắn dây cáp vào điện thoại là xong. Ngay lập tức phần mềm Continuum trên điện thoại sẽ tự động chạy lên và trên màn hình của bạn giờ sẽ xuất hiện giao diện desktop gần giống như trên Windows 10 PC.
Vì sao mình nói gần giống? Bởi vì với Continuum thì bạn không thể chạy nhiều cửa sổ song song được (nhưng app đa nhiệm thì vẫn có, nếu gọi app này thì các app khác chuyển sang chạy nền). Thứ hai, bạn không có thanh taskbar để ghim những ứng dụng hay xài, chỉ có Start Screen mà thôi. Và thứ ba, "cửa sổ" app lúc này không còn nút close, minimize hay maximize nên bạn sẽ không thể tắt app bằng cách thông thường mà phải xài đến giao diện đa nhiệm của Windows 10 Mobile
Quảng cáo
Bạn vẫn có Start Screen quen thuộc, có thanh tìm kiếm nhanh, có Action Center nằm ở cùng vị trí như trên PC.
Có một điểm mà bạn cần lưu ý: chỉ những app nào được làm theo dạng universal thì mới có khả năng hoạt động ở chế độ Continuum, còn những app viết chỉ riêng cho Windows 10 Mobile hay cho Windows Phone 8.1 thì sẽ không thể chạy được (biểu tượng của chúng sẽ tối đi, bạn không thể chạy nó trên màn hình to mà chỉ dùng trên màn hình điện thoại mà thôi). Bản thân Microsoft cũng đã đưa toàn bộ app Office nổi tiếng của mình thành universal rồi, sắp tới có thêm Facebook, Uber và nhiều công ty lớn khác nữa cùng tham gia xây dựng app cho Windows 10.
Đáng lưu ý, khi bạn chạy Continuum thì giao diện của các app sẽ chuyển sang dạng desktop, tức là chúng ta có nhiều không gian hơn, xem được nhiều nội dung hơn và làm việc dễ dàng hơn. Lấy ví dụ cơ bản với Word, nếu bạn chạy nó trên điện thoại thì sẽ thấy giao diện rất gọn, được tinh giản tùm lum thứ để phù hợp với màn hình nhỏ. Còn khi bật Continuum, Word lúc này sẽ biến thành giao diện đầy đủ y hệt như bản Windows 10 for PC vậy với nhiều thanh công cụ và menu các thể loại. Điều tương tự cũng diễn ra với Excel, PowerPoint, Facebook Beta, NhacCuaTui hay những phần mềm universal khác.
Với những ứng dụng cũ định dạng exe hay các file thực thi khác, Windows 10 ở chế độ Continuum sẽ không thể khởi động chúng. Đến đây thì có thể bạn sẽ hỏi ngay là vậy làm sao cài bộ gõ tiếng Việt, và câu trả lời chính là bạn không cần cài thêm gì cả. Bộ gõ tiếng Việt đã được Microsoft tích hợp thẳng vào Windows 10 Mobile với hai kiểu gõ là VNI và TELEX, quá đủ để chiến mọi loại văn bản hay slide thuyết trình rồi. May là bộ gõ chạy ngon kể cả khi xài với bàn phím ngoài, nếu không thì Continuum chỉ có nước dẹp tiệm ở Việt Nam mà thôi.
Về hiệu năng, trải nghiệm sơ bộ cho thấy việc xài Continuum khá là thoải mái và không quá chậm. Tất nhiên, do phải gánh thêm màn hình phụ nữa nên sức xử lý sẽ phải giảm xuống, thế nhưng nó vẫn nằm trong mức chấp nhận được. Mình đã thử trình duyệt Edge với 3 tab cùng lúc (là tab Tinh tế, Facebook và Facebook Messenger) thì nhận thấy rằng tab Tinh tế và Facebook là bị chậm nhất, tab kia thì bình thường. Có vẻ như web Tinh tế và Facebook cần phải xử lý nhiều thứ hơn nên mới chậm hơn một tí, tuy nhiên nó cũng ko phải là nghiêm trọng và bạn chỉ cần chờ khoảng 1 phút sau là mọi thứ bình thường trở lại. Còn khi thử với Word Hay PowerPoint thì app chạy tốt, mượt.
Quảng cáo
Nếu bạn muốn chạy đa nhiệm, Lumia 950 XL có thể đảm đương khoảng 3 app cùng lúc. (1 app hiện ra, 2 app chạy nền). Bạn vẫn có thể mở thêm ứng dụng thứ 4, nhưng lúc này máy chạy chậm đi thấy rõ, nó rất ì ạch nên làm việc khó chịu và hiệu suất thấp.
Hiện tại mình mới trải nghiệm được bấy nhiêu đây với Display Dock mà thôi. Mình sẽ tiếp tục sử dụng nó trong thời gian tới để chia sẻ thêm với anh em về trải nghiệm thực tế cũng như liệu Continuum có thể xài như một giải pháp làm việc thường ngày hay không.
Trước khi chấm dứt, muốn chia sẻ thêm với anh em là có vẻ như Continuum gặp vấn đề với các màn hình tỉ lệ 21:9 (bình thường thì 16:9 và 16:10 là phổ biến). Mình có thử với một cái màn hình LG 21:9 với độ phân giải gốc là 3440 x 1440 thì hình ảnh hiện lên chỉ là 1920 x 1080 (16:9). Chính sự khác biệt tỉ lệ này khiến cho hình ảnh bị biến dạng ra nhìn rất xấu và không xài được. Có vẻ như Continuum (hoặc cái dock) không hỗ trợ màn hình 21:9.
Hình ảnh bị kéo dãn ra trên màn hình 21:9 của LG
Thông báo về độ phân giải đầu vào và độ phân giải gốc của màn hình