Đây là chiếc máy tính hiếm hoi với logo VAIO mà mình có dịp trên tay kể từ khi Sony bán lại thương hiệu cho Japan Industrial Partners. Mẫu máy với tên gọi VAIO SX14 kế thừa thiết kế của dòng VAIO Pro đã ra mắt vào năm 2013, tức là anh em đang thấy một thiết kế máy đã tồn tại lên đến 8 năm. VAIO hiện được bán chủ yếu tại Nhật Bản và một số thị trường nhất định.
Chiếc máy tính VAIO mình mượn được thuộc dòng SX14, cụ thể đó là phiên bản S142 nếu anh em có tìm kiếm thông tin trên website của hãng. Máy đã ra mắt vào năm 2020 nên nền tảng phần cứng của máy là Intel Core i gen 10.
VAIO SX14 thừa hưởng hầu như toàn bộ những đường nét thiết kế kinh điển mà Sony đã tạo ra chiếc VAIO Pro 13 cách đây 8 năm. Chiếc máy trông vuông vắn và góc cạnh khi nhìn từ bên ngoài, và thiết kế mỏng nhẹ là đặc tính dễ nhận thấy khi chưa cầm trên tay.
Chiếc máy tính VAIO mình mượn được thuộc dòng SX14, cụ thể đó là phiên bản S142 nếu anh em có tìm kiếm thông tin trên website của hãng. Máy đã ra mắt vào năm 2020 nên nền tảng phần cứng của máy là Intel Core i gen 10.
VAIO SX14 thừa hưởng hầu như toàn bộ những đường nét thiết kế kinh điển mà Sony đã tạo ra chiếc VAIO Pro 13 cách đây 8 năm. Chiếc máy trông vuông vắn và góc cạnh khi nhìn từ bên ngoài, và thiết kế mỏng nhẹ là đặc tính dễ nhận thấy khi chưa cầm trên tay.
Với khối lượng từ 999 g, VAIO SX14 cho cảm giác cầm rất nhẹ. Nó đặc biệt phù hợp dành cho những anh em nào thường phải đem laptop di chuyển hàng ngày. Tuy vậy VAIO vẫn kèm theo một bộ sạc kích thước lớn và nặng với chuẩn DC truyền thống, dù họ có bán riêng sạc USB-C công suất 65W kích thước nhỏ gọn cho dòng máy này.
VAIO cho biết chất liệu làm nên vỏ máy là một loại sợi carbon có tên gọi là UD carbon. Ngoài đặc tính cứng cáp, nó có thể chịu được khả năng đè nèn, không bị biến dạng khi tác động lực trong những tình huống cụ thể. Trên website của hãng, VAIO có đưa ra những thử nghiệm về những tình huống mà họ thử độ bền như uốn cong viền màn hình, đặt cây bút vào giữa bàn phím rồi gập máy lại để bị cấn, thả rơi từ độ cao 90 cm.
Với khối lượng 999 g và chưa đến 1,2 kg cho phiên bản nặng nhất, VAIO SX14 thực sự rất thoải mái khi cầm trên tay, phù hợp với những anh em làm việc phải mang theo máy laptop liên tục. Một vài mẫu laptop cùng phân khúc có thể cạnh tranh được về khối lượng như LG Gram 14 hay HP Elite Dragonfly.
Đặc trưng của dòng VAIO Pro trước đây là phần bản lề được thiết kế để giúp phần chính của máy được nâng lên cao một khoảng tầm 1 cm. Khoảng không gian này giúp tối ưu khả năng tản nhiệt cho máy, đem đến kiểu thiết kế cạnh vát đặc trưng. Dell Adamo XPS trước đây từng mang thiết kế này nhưng nó là chiếc laptop quá đặc biệt do cụm bàn phím lọt vô phần màn hình chính. Trong khi khoảng 2-3 năm trở lại đây, các nhà sản xuất laptop khác cũng bắt đầu chuộng kiểu thiết kế này.
Mặt lưng của máy đậm chất thiết kế có phần khiến cho người Nhật bị mang tiếng là rối rắm hay phức tạp. Có đến 19 con ốc gia cố cho mặt lưng, bao gồm cả những con ốc ở vị trí trung tâm. Dòng chữ từng mang đầy giá trị là Made in Japan, dù thực ra giờ không còn quá thần thánh vì đâu phải mọi thứ như CPU, RAM, hay SSD đều được làm toàn bộ tại Nhật Bản đâu.
Quảng cáo
VAIO SX14 có hai lựa chọn phiên bản màn hình FHD và 4K. Chiếc máy mình mượn sở hữu tấm nền 4K 3.840 x 2.160 pixel, điều chỉnh mức tỉ lệ thu phóng 267% để nó ra được không gian sử dụng tương đương với một màn hình 1.440 x 810 pixel. Tỉ lệ này vừa đủ đẹp để anh em thấy được những phông chữ, những đường nét cửa sổ của Windows rõ ràng, không bị rỗ, kích thước phù hợp cho một chiếc máy như vậy.
Phần chính của máy được hoàn thiện với bề mặt magiê với lớp phủ có hoạt tiết phay xước kim loại phía dưới. Sau thời gian sử dụng nhanh thì mình thấy nó dễ bám vân tay và mất nhiều thời gian để lau. Bề mặt này mang thiết kế phẳng kết hợp với bàn phím chiclet quen thuộc (Sony trước đây họ gọi là isolation)
Bàn phím của máy với dãy phím Fn và điều hướng mũi tên có diện tích nhỏ hơn so với các phím còn lại. Cảm giác gõ phím không tạo nhiều tiếng động với hành trình phím trung bình, không quá nông như một vài dòng máy siêu di động khác. Bề mặt phím được phủ một lớp chống bám mồ hôi rất tốt, bù lại cho cái bề mặt kê tay như đã nêu.
Bàn rê chuột dù vẫn đầy đủ thao tác cảm ứng đa điểm nhưng diện tích sử dụng của nó vẫn không tăng lên như xu hướng của laptop hiện tại, chưa kể nó còn giữ lại hai nút lệnh chuột vốn dành cho những laptop chuyên dụng khi làm việc ở những môi trường khắc nghiệt.
Khi giới thiệu dòng laptop này, VAIO đã châm biếm các nhà sản xuất khác khi họ đưa ra hình ảnh về một chiếc máy kết nối rất nhiều thiết bị ngoại vi. SX14 có cổng COM, LAN BASE-T, HDMI, USB-C, USB-A và khe đọc thẻ SD ở cạnh phải. Trong đó, cổng USB-C không hỗ trợ Thunderbolt 3 như một vài dòng sản phẩm khác, bù lại nó vẫn hỗ trợ sạc vào cho máy tính nếu anh em không muốn dùng cổng DC, dù vị trí này không phù hợp để dùng chuột rời bên phải cho lắm.
Quảng cáo
Cổng USB-A được thiết kế ở bên trái nhiều hơn, cùng với cổng âm thanh 3.5mm vốn còn được sử dụng nhiều. Tại đây cũng là vị trí của khe thoát nhiệt và cổng sạc DC đặc trưng từ những chiếc máy Sony trước đây.
Về phần cứng, phiên bản mình mượn được có cấu hình với nền tảng Intel Core i7-10710U, RAM 16 GB, SSD 1 TB cho tốc độ đọc/ghi khoảng 3.4 GB/s & 3 GB/s. Cấu hình này phù hợp với thời điểm mà máy được ra mắt dành cho một chiếc laptop thiên về di động.
Theo công bố của hãng, VAIO SX14 phiên bản màn hình 4K cho thời gian sử dụng khoảng 8 tiếng theo lý thuyết. Thời gian thực tế thì anh em cứ chia đôi ra sẽ vào khoảng 4 tiếng. Phiên bản có màn hình Full HD có thời lượng sử dụng cao hơn.
Mình thấy chiếc máy này có giá 52 triệu đồng tham khảo tại laptopvang.com, cấu hình của máy dù chưa phải mới nhất nhưng nó vẫn đủ mạnh đối với một chiếc máy mang những đặc tính phù hợp cho người dùng di động. Điểm mạnh của VAIO SX14 nằm ở màn hình đẹp, thiết kế gọn nhẹ, khối lượng lý tưởng, đồng thời cũng đem lại một hoài niệm dành cho người từng mê mẩn những chiếc máy tính đến từ thương hiệu từng thuộc sở hữu của Sony.