Trợ lực tay lái là gì, nguyên lý hoạt động và hiệu quả thực tế trên xe máy

su béo béo
16/9/2020 3:5Phản hồi: 152
152 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Mr Seen
CAO CẤP
4 năm
cảm ơn bài viết của thớt nhưng mình hết tỉnh táo để chạy tốc độ cao nữa rồi ^^
@Vi_Thang Ai cũng có 1 thời trai trẻ. Nếu may mắn "vượt qua" sẽ trở thành.....người già. Biết dừng l;ại đúng lúc là khôn ngoan và thức thời. Hahahahahahaah
Mr Seen
CAO CẤP
4 năm
@pond1597 có đâu bình thường chạy ào ào có bị gì đâu đang dừng đèn đỏ chị nịnh da lít ủi thẳng lệch luôn khớp gối giờ nghĩ chơi nghĩ khỏe hí hí vậy thoy đó
Giờ mới biết kĩ hơn về cái này. Trước giờ chỉ biết lắp cái đó để đi tốc độ cao ổn định tay lái hơn, tránh xoè. Mà mình thì 80km/h là nhanh lắm r 😭
@chipkohoi1008 Trước ngồi sau lưng thằng cháu nó chạy Z1000. Nói thiệt muốn tè trong quần luôn. Nó chạy 150-gần 180km. May là không thấy CSGT chứ không chắc cũng bị vịn thấy mịa. Mịa toàn thấy chết hem hà. Không đeo kính thì nước mắt nó chảy như mưa. Sau này thì có cho tiền tui cũng chả dám đi với nó. Bây giờ nó bán xe rồi vì chán. Mua hơn 350 triệu ( chưa tính đồ độ xe cũng gần 100 triệu) bán lại 120 triệu sau 2 năm đi. Khi chán thì nó chỉ mún bán đi thôi cho nên CH nó để nằm đó gần 1 tháng và ép giá mua thôi. Hahahahaha
thấy nhiều dân chơi gắn cái cả chục triệu trên máy dòng 150cc cũng chỉ để làm màu
imilnt
TÍCH CỰC
4 năm
@nhucongpro Cũng không hẳn, 150cc có thể chạy 100km/h, lúc này trợ lực tay lái có tác dụng giảm rung tay lái ạ.
Trợ lực chưa chuẩn. Hệ thống hỗ trợ cân bằng lái cho xe 2 bánh
thấy hoài trên xe pkl mà hok biết nó là gì 😁
thontkh
ĐẠI BÀNG
4 năm
Chủ yếu dùng cho PKL còn xe nhỏ thì lắp để trang trí không có tác dụng
anhcontrai
ĐẠI BÀNG
4 năm
Mấy câu cuối bài chuẩn quá! Muốn tốc độ hay biểu diễn thì hãy vào track, tha hồ thể hiện.

Cái cần hãm lực này có lẽ là một trong n~ thứ đồ chơi mình ít thấy nhất trên các xe PKN ở Hà Nội (xe PKL hoặc xe nào mặc định có sẵn thì ko tính). Cũng chưa rõ tại sao. Có thể mọi người thấy ko thật sự cần thiết vì lỡ lắp xong luồn lách trong phố ko tiện.
Ngoài Bắc chưa có trường đua nên anh em cực hơn, phải đi kiếm chỗ đường vắng, cũng ko an toàn 100% được. Nhưng vẫn hơn mấy người thể hiện trong phố, lỡ va quệt vào ai lại đổ tại số.
Làm mào là chính, đến lúc chết gắn gì cũng chết, cứ chạy chậm thì làm gì bị. Chạy pkl toàn bọn vô học
enxzo9
ĐẠI BÀNG
4 năm
@anhlucky2 " Chạy pkl toàn bọn vô học "phát biểu câu này thì cũng dạng vô học luôn
T1311™
ĐẠI BÀNG
4 năm
Rất nhiều từ ngữ chuyên ngành hay ho. Hấp dẫn. Tks add.
iMess
ĐẠI BÀNG
4 năm
Nếu dùng đúng từ và nhìn hình thì góc rake bằng rail vì đối đỉnh
Trước mình cũng có chạy 1 chiếc 400cc cũ của người bạn . Nó gắn cái trợ lực tay lái. Lúc đầu nhìn thấy mình bảo mày màu mè quá cái này chỉ dùng cho các môt đời mới ha......Nhưng tôi đã lầm ngay sau khi chạy nhanh. Mình thấy tay lái nó giảm rung nhiều và cảm giác như có 1 lực đối trọng với cử chỉ của mình vậy. Như mình bẻ nhẹ có 1 lực cản nhẹ nhẹ ngược lại . Nói nôm na kiểu giống như lực trọng trường vậy. Tưng ổ ga nảy cả người lên luôn hay đường sốc thì an toàn hơn. Sau này mình rất thích các xe có gắn phụ kiện an toàn này. Trừ những xe chế cháo nhìn vô duyên và vướng víu thấy bà. Nếu té không chết vì...thì cũa va trúng nó thủng ruột luôn. Không có chỗ bắt nó chế càng chế bát lòi ra thấy ghê. Háhahahahahah
Mình đã từng bị một lần khi con Dream chiến cán đinh và nổ lốp khi đang di chuyển. Cảm giác rất phê khi đầu xe lắc như điên và cái kết quả là tung cả xe lên. May mắn là mình bỏ tay và nhảy ra kịp.
Không biết bộ trợ lực này có tác dụng ở những trường hợp như vậy không nhỉ?
Hoaphongba59
ĐẠI BÀNG
4 năm
Mấy cái thằng trẩu mà nó đua xe ấy, nó xác định nó chết rồi, còn tháo cả phanh cơ mà. Lắp trợ lực làm mẹ gì nữa😂
Có khi nòa mình cũng lắp cái cho honda airblade ở nhà không nhỉ =))
Chúc anh em lái xe an toàn trên mọi nẻo đường!
em đi xe máy chưa bao giờ tốc độ quá 30-35....mà tầm đấy thôi đã thấy kinh kinh rồi. 😔
HuuLoc_Bui
ĐẠI BÀNG
4 năm
Đã bị vẫy đuôi 1 lần, đề pa đèn xanh ở nguyễn văn trỗi, sau đó bị 2 em ỉn kẹp, nhấp phanh trước 1 phát xong nó lắc lắc lắc
aKa.368
ĐẠI BÀNG
4 năm
Nó là giảm chấn nhé 😃 ở mình thì mọi người hay gọi là trợ lực thôi.
imilnt
TÍCH CỰC
4 năm
@aKa.368 Giảm chấn thì là cây phuộc shock absorber
princez
CAO CẤP
4 năm
"Đam mê tốc độ là tốt, nhưng hãy vào trường đua mà đam mê, đừng thể hiện tốc độ bên ngoài đường sẽ làm ảnh hưởng tới người khác." Câu này chính xác, nếu thực sự đam mê tốc độ, hãy tìm đến trường đua, hoặc những đoạn đường cực kỳ vắng vẻ hoặc bỏ hoang để tự mà tận hưởng. Chứ còn tất cả các thể loại rú ga nẹt pô trên đường đô thị auto óc chó nhé, bị chửi đừng có kêu "niềm đam mê" này nọ 😆
Mà đi ô tô bao năm, trợ lực lái làm giảm nhẹ sức lực khi quay vô lăng, chứ chưa thấy cái trợ lực nào mà lại "làm em phải tốn nhiều sức hơn bình thường để cổ lái có thể di chuyển nhanh nếu như lắp đặt". Nếu như mô tả thì nó không phải trợ lực, mà giống với piston thủy lực giảm chấn để hấp thụ chấn động như trên giảm xóc thì đúng hơn.
imilnt
TÍCH CỰC
4 năm
@princez thiết bị trong bài là bộ steering damper, tác dụng là giảm lắc tay lái hoặc mất lái. Lắp steering damper vào thì đánh lái chậm chậm sẽ không khác biệt nhưng đánh lái nhanh/đột ngột sẽ thấy nó hãm lại.
princez
CAO CẤP
4 năm
@imilnt Thế nên mới bảo nó có cấu tạo và chức năng giống bộ giảm chấn thuỷ lực. Chứ không phải trợ lực
trieuluu
TÍCH CỰC
4 năm
phải kiếm một cái tên việt hóa mới cho cái khái niệm steering damper thôi . mấy đàn anh đi trước k biết dịch sao nên kêu đại như vậy
pvming
TÍCH CỰC
4 năm
Này là "cật lực" chứ "trợ lực" gì, trợ lực thì làm cho tay lái nhẹ như ko chứ.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019