Trong ảnh là Lei Niho Palaoa - một món trang sức biểu trưng cho quyền lực và sức mạnh thiêng liêng của hoàng tộc Hawaii vào trước TK 18.
Lei Niho Palaoa được làm từ răng cá voi và tóc người bện thủ công. Điểm đặc biệt là sợi tóc có thể được bện dài hơn 500m, sau đó quấn chặt thành dây treo bền chắc. Ở phần trung tâm chiếc vòng, người ta sẽ treo một cái răng cá voi, thường có hình móc cong, đại diện cho quyền lực và mối quan hệ của người đeo với các vị thần.
Tuy nhiên, phần răng cá voi này không phải đến từ hoạt động săn bắt cá, mà thường được thu nhặt từ những con cá voi trôi dạt vào bờ, chứ không được đánh bắt, bởi người Hawaii rất xem trọng biển cả và thiên nhiên. Đối với họ, thiên nhiên vừa là nơi ở của các vị thần, vừa nuôi dưỡng và bảo vệ con người.
Ngày nay, nhiều chiếc Lei Niho Palaoa cổ vẫn được trưng bày tại các bảo tàng nổi tiếng như Bishop Museum ở Honolulu, Brooklyn Museum, British Museum.