Đây là 2 ngày kỷ niệm cũng khá mới, với ngày thế giới toilet thì được Liên Hợp Quốc chọn bắt đầu từ 2001 đến giờ. Ngày Quốc tế đàn ông thì được tổ chức đầu tiên sớm hơn 1 chút, từ năm 1999 với quy mô nhỏ hơn nhiều.
Ngày Toilet thế giới được đưa ra với hy vọng nâng cao nhận thức của người dân về những thứ cơ bản nhất, đó là tình trạng vệ sinh cá nhân của từng người với thực tế không phải ai muốn giữ vệ sinh cũng được do thiếu những địa điểm hay tài nguyên cơ bản nhất. Đây cũng là 1 trong những mục tiêu của phát triển bền vững do tổ chức này đặt ra: Cung cấp nước và vệ sinh cho tất cả mọi người vào năm 2030. Tuy nhiên để đạt được điều này vào thời điểm hiện tại có vẻ khá khó khăn khi toàn cầu đang đi rất chậm tới mục tiêu. Theo ước tính các chính phủ phải tăng tốc độ gấp 4 lần cả về các cập nhật về chính sách lẫn những hành động cụ thể thì mới có thể hy vọng đạt được ý tưởng này.
Đến giờ ước tính vẫn có gần 1 nửa dân số thế giới, tương đương khoảng 3.6 tỷ người sống trong điều kiện vệ sinh không đảm bảo, vốn là thứ sẽ gây nguy hại rất nhiều đến sức khỏe và môi trường sống của họ. Chủ đề của ngày Toilet thế giới năm nay có chủ đề "Đưa những thứ vô hình hiện hữu" để mọi người có thể thấy mối liên kết giữa việc giữ các hệ thống vệ sinh xả thải sẽ giúp bảo vệ các mạch nước ngầm như thế nào.
Một trong những trở ngại lớn nhất vào thời điểm hiện tại đó là đại dịch covid-19 đã đẩy lùi rất nhiều thứ, trong đó có việc đẩy quá trình loại trừ nạn đói lùi lại 4 năm, làm gần 100 triệu người đang phải sống trong cảnh cực kỳ đói khổ. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe cơ bản cũng sụt giảm, làm những căn bệnh như lao và sốt rét đang có xu hướng quay trở lại mạnh mẽ hơn. Ngoài ra còn có những vấn đề về biến đổi khí hậu, chiến tranh, lạm phát ... làm các mục tiêu phát triển bền vững ngày càng khó đạt hơn.
Anh em có thể xem thêm về báo cáo Các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc tại đây
Tham khảo UN, WTD
Ngày Toilet thế giới được đưa ra với hy vọng nâng cao nhận thức của người dân về những thứ cơ bản nhất, đó là tình trạng vệ sinh cá nhân của từng người với thực tế không phải ai muốn giữ vệ sinh cũng được do thiếu những địa điểm hay tài nguyên cơ bản nhất. Đây cũng là 1 trong những mục tiêu của phát triển bền vững do tổ chức này đặt ra: Cung cấp nước và vệ sinh cho tất cả mọi người vào năm 2030. Tuy nhiên để đạt được điều này vào thời điểm hiện tại có vẻ khá khó khăn khi toàn cầu đang đi rất chậm tới mục tiêu. Theo ước tính các chính phủ phải tăng tốc độ gấp 4 lần cả về các cập nhật về chính sách lẫn những hành động cụ thể thì mới có thể hy vọng đạt được ý tưởng này.
Đến giờ ước tính vẫn có gần 1 nửa dân số thế giới, tương đương khoảng 3.6 tỷ người sống trong điều kiện vệ sinh không đảm bảo, vốn là thứ sẽ gây nguy hại rất nhiều đến sức khỏe và môi trường sống của họ. Chủ đề của ngày Toilet thế giới năm nay có chủ đề "Đưa những thứ vô hình hiện hữu" để mọi người có thể thấy mối liên kết giữa việc giữ các hệ thống vệ sinh xả thải sẽ giúp bảo vệ các mạch nước ngầm như thế nào.
Một trong những trở ngại lớn nhất vào thời điểm hiện tại đó là đại dịch covid-19 đã đẩy lùi rất nhiều thứ, trong đó có việc đẩy quá trình loại trừ nạn đói lùi lại 4 năm, làm gần 100 triệu người đang phải sống trong cảnh cực kỳ đói khổ. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe cơ bản cũng sụt giảm, làm những căn bệnh như lao và sốt rét đang có xu hướng quay trở lại mạnh mẽ hơn. Ngoài ra còn có những vấn đề về biến đổi khí hậu, chiến tranh, lạm phát ... làm các mục tiêu phát triển bền vững ngày càng khó đạt hơn.
Anh em có thể xem thêm về báo cáo Các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc tại đây
Tham khảo UN, WTD