Trong tương lai, những chiếc tủ lạnh sẽ hoạt động êm ái hơn, sử dụng ít năng lượng hơn, không thải ra chất chất gây nguy hại đến môi trường như hydrofluorocarbons (HFCs) hay khí nhà kính mà vẫn giữ cho thực phẩm tươi sống. Một công nghệ mới đã được nhà vật lý Sujoy Roy cùng phòng thí nghiệm Lawrence Berkeley (Mỹ) nghiên cứu với tên gọi hiệu ứng từ nhiệt. Trong đó, một từ trường biến đổi bên trong vật liệu sẽ khiến vật liệu lạnh hơn và từ đó làm lạnh thực phẩm.
Nhà vật lý Sujoy Roy (bên phải) tại phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Berkeley.
Hiệu ứng từ nhiệt là sự chuyển hóa năng lượng từ sang năng lượng nhiệt trong các vật liệu từ, nhiệt độ của vật liệu sẽ bị thay đổi nếu từ trường của vật liệu bị điều khiển (từ hóa hay khử từ). Vì vậy, theo Roy thì điều cơ bản là phải tìm được một hợp kim có thể cho thấy hiệu ứng từ nhiệt ngay tại nhiệt độ phòng mà không cần đến quá nhiều năng lượng đầu vào. Năm 2008, Roy được biết các nhà nghiên cứu tại đại học Nam Illinois đã sử dụng hợp kim Niken-Măng gan-Gali-Đồng và thu được hiệu ứng từ nhiệt rất cao ở nhiệt độ phòng. Để kiểm tra các nguyên tố bên trong hợp kim này thay đổi như thế nào, Roy sử dụng máy cung cấp nguồn sáng cao áp (ALS) tại Berkeley Lab với khả năng tạo ra ánh sáng có độ sáng lớn hơn mặt trời. Sau cùng, Roy cùng các cộng sự đã phát hiện ra rằng việc thêm đồng vào hợp kim sẽ làm giảm từ tính đồng thời khiến liên kết giữa Niken-Gali bền hơn. Mặc dù vẫn còn phải nghiên cứu thêm, nhưng Roy đã đi đúng hướng. Anh cho biết: "Nếu hiểu được điều gì xảy ra trong hợp kim khi phát sinh hiệu ứng từ nhiệt, chúng ta có thể thêm vào những nguyên tố khác để phát huy tối đa hiệu ứng - đây là điều chúng tôi muốn đạt được."
Kế hoạch tới của Roy là tiến hành phân tích hợp kim với việc kết hợp thêm các nguyên tố khác như Lanthan, Sắt và Silicon nhằm thu được hiệu ứng từ nhiệt lớn nhất. Với thành công đạt được, công nghệ này không chỉ được áp dụng trong tủ mạnh mà còn trên các thiết bị khác như laptop và dàn lạnh xe hơi.
Nhà vật lý Sujoy Roy (bên phải) tại phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Berkeley.
Hiệu ứng từ nhiệt là sự chuyển hóa năng lượng từ sang năng lượng nhiệt trong các vật liệu từ, nhiệt độ của vật liệu sẽ bị thay đổi nếu từ trường của vật liệu bị điều khiển (từ hóa hay khử từ). Vì vậy, theo Roy thì điều cơ bản là phải tìm được một hợp kim có thể cho thấy hiệu ứng từ nhiệt ngay tại nhiệt độ phòng mà không cần đến quá nhiều năng lượng đầu vào. Năm 2008, Roy được biết các nhà nghiên cứu tại đại học Nam Illinois đã sử dụng hợp kim Niken-Măng gan-Gali-Đồng và thu được hiệu ứng từ nhiệt rất cao ở nhiệt độ phòng. Để kiểm tra các nguyên tố bên trong hợp kim này thay đổi như thế nào, Roy sử dụng máy cung cấp nguồn sáng cao áp (ALS) tại Berkeley Lab với khả năng tạo ra ánh sáng có độ sáng lớn hơn mặt trời. Sau cùng, Roy cùng các cộng sự đã phát hiện ra rằng việc thêm đồng vào hợp kim sẽ làm giảm từ tính đồng thời khiến liên kết giữa Niken-Gali bền hơn. Mặc dù vẫn còn phải nghiên cứu thêm, nhưng Roy đã đi đúng hướng. Anh cho biết: "Nếu hiểu được điều gì xảy ra trong hợp kim khi phát sinh hiệu ứng từ nhiệt, chúng ta có thể thêm vào những nguyên tố khác để phát huy tối đa hiệu ứng - đây là điều chúng tôi muốn đạt được."
Kế hoạch tới của Roy là tiến hành phân tích hợp kim với việc kết hợp thêm các nguyên tố khác như Lanthan, Sắt và Silicon nhằm thu được hiệu ứng từ nhiệt lớn nhất. Với thành công đạt được, công nghệ này không chỉ được áp dụng trong tủ mạnh mà còn trên các thiết bị khác như laptop và dàn lạnh xe hơi.
Nguồn: Gizmag