Ngày 3/8, chính quyền Bắc Kinh đã cấm nhập khẩu cam quýt và cá thu đông lạnh từ Đài Loan vào quốc gia. Đây được xem như hành động để trả đũa Đài Loan vì chuyến thăm của bà Nancy Pelosi. Tuy nhiên, những sản phẩm công nghệ của Đài Loan như chip bán dẫn vẫn sẽ được nhập khẩu vào Trung Quốc để tránh làm gián đoạn nguồn cung cầu của thị trường.
Cũng trong tuần này, Trung Quốc đã cấm nhập khẩu hàng trăm loại thực phẩm đến từ Đài Loan như bánh kẹo và hải sản. Thông tin trên các trang web hải quan ở Trung Quốc đều thay đổi trạng thái nhập khẩu sang “tạm ngừng”.
Mặc dù, trái cây, cá và các loại thực phẩm khác trong danh sách cấm chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong các mặt hàng xuất khẩu từ Đài Loan sang Trung Quốc. Thế nhưng, lệnh cấm này vẫn được xem là đã làm ảnh hưởng đến các khu vực nhất định. Đồng thời cũng khiến nhiều người lo lắng về việc danh sách này sẽ bị mở rộng vào thời gian gần.
Trung Quốc và Đài Loan có quan hệ kinh doanh với trị giá hàng tỷ USD, thương mại 2 chiều của họ đã đạt 328,3 tỷ USD vào năm 2021, tăng 26% so với 2020. Đặc biệt, Đài Loan còn là nơi sản xuất ra một nửa số chip bán dẫn của thế giới và có công nghệ hiện đại hơn Trung Quốc. Theo số liệu cho thấy, doanh số bán hàng của chip bán dẫn cho các nhà máy Trung Quốc đã đạt 104,3 tỷ USD, tăng 24,4% so với năm trước đó.
Đây không phải là lần đầu tiên mà lệnh cấm nhập khẩu được chính quyền Bắc Kinh dùng để trả đũa trong các cuộc tranh chấp với những nước khá. Trước đó, Trung Quốc cũng từng cấm nhập khẩu chuối, rượu vang, than đá hay các hàng hoá khác trong những cuộc tranh chấp với Úc, Philippines và các chính phủ.
Theo AP
Cũng trong tuần này, Trung Quốc đã cấm nhập khẩu hàng trăm loại thực phẩm đến từ Đài Loan như bánh kẹo và hải sản. Thông tin trên các trang web hải quan ở Trung Quốc đều thay đổi trạng thái nhập khẩu sang “tạm ngừng”.
Mặc dù, trái cây, cá và các loại thực phẩm khác trong danh sách cấm chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong các mặt hàng xuất khẩu từ Đài Loan sang Trung Quốc. Thế nhưng, lệnh cấm này vẫn được xem là đã làm ảnh hưởng đến các khu vực nhất định. Đồng thời cũng khiến nhiều người lo lắng về việc danh sách này sẽ bị mở rộng vào thời gian gần.
Trung Quốc và Đài Loan có quan hệ kinh doanh với trị giá hàng tỷ USD, thương mại 2 chiều của họ đã đạt 328,3 tỷ USD vào năm 2021, tăng 26% so với 2020. Đặc biệt, Đài Loan còn là nơi sản xuất ra một nửa số chip bán dẫn của thế giới và có công nghệ hiện đại hơn Trung Quốc. Theo số liệu cho thấy, doanh số bán hàng của chip bán dẫn cho các nhà máy Trung Quốc đã đạt 104,3 tỷ USD, tăng 24,4% so với năm trước đó.
Đây không phải là lần đầu tiên mà lệnh cấm nhập khẩu được chính quyền Bắc Kinh dùng để trả đũa trong các cuộc tranh chấp với những nước khá. Trước đó, Trung Quốc cũng từng cấm nhập khẩu chuối, rượu vang, than đá hay các hàng hoá khác trong những cuộc tranh chấp với Úc, Philippines và các chính phủ.
Theo AP