Chính phủ Trung Quốc vừa ban hành bộ quy định mới đối với các hoạt động phát trực tuyến, đặc biệt hướng tới nhóm đối tượng là các streamer và các influencer của nước này, có thể được gọi là “bộ quy tắc ứng xử” dành cho streamer và influencer. Theo đó, các quy định mới cấm những đối tượng trên nói về các chủ đề như luật, y học và tài chính... trong buổi phát trực tuyến hay trong quá trình làm việc của họ, trừ khi họ đã sở hữu một số bằng cấp phù hợp liên quan (nhưng không rõ là bằng cấp nào?).
Có tổng cộng 31 đề mục trong bộ quy định mới, bao gồm việc “phải có định hướng chính trị đúng đắn” và “tích cực thể hiện các giá trị xã hội chủ nghĩa cốt lõi”. Những streamer bị cấm tiệt việc chỉ trích chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc, cũng như không được phép chỉ trích những cải cách theo định hướng tự do thị trường - là chính sách đã khiến nền kinh tế Trung Quốc “đi chệch” khỏi chủ nghĩa cộng sản trong vài thập kỷ qua.
Hành vi sử dụng công nghệ deepfakes hoặc việc thể hiện “lối sống xa hoa” cũng sẽ bị liệt kê vào “danh sách đen”, ví dụ như việc không được “khoe” các sản phẩm xa xỉ hay như các hành vi xem thường những người có thu nhấp thấp hơn mình. Ngoài ra, các hoạt động “lãng phí thực phẩm quá mức” cũng bị cấm.
Hai cơ quan lớn đã hợp tác để cùng ban hành bộ quy định mới chính là Cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc và Bộ Du lịch và Văn hóa. Bộ quy định này không chỉ được áp dụng cho những người làm webcast, thực hiện các nội dung bằng video và âm thanh trên internet, mà còn có hiệu lực đối với bất kỳ những sản phẩm trí tuệ nhân tạo được phát triển để truyền phát tin tức.
Theo Gizmodo
Cover từ KTVZ
Có tổng cộng 31 đề mục trong bộ quy định mới, bao gồm việc “phải có định hướng chính trị đúng đắn” và “tích cực thể hiện các giá trị xã hội chủ nghĩa cốt lõi”. Những streamer bị cấm tiệt việc chỉ trích chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc, cũng như không được phép chỉ trích những cải cách theo định hướng tự do thị trường - là chính sách đã khiến nền kinh tế Trung Quốc “đi chệch” khỏi chủ nghĩa cộng sản trong vài thập kỷ qua.
Hành vi sử dụng công nghệ deepfakes hoặc việc thể hiện “lối sống xa hoa” cũng sẽ bị liệt kê vào “danh sách đen”, ví dụ như việc không được “khoe” các sản phẩm xa xỉ hay như các hành vi xem thường những người có thu nhấp thấp hơn mình. Ngoài ra, các hoạt động “lãng phí thực phẩm quá mức” cũng bị cấm.
Hai cơ quan lớn đã hợp tác để cùng ban hành bộ quy định mới chính là Cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc và Bộ Du lịch và Văn hóa. Bộ quy định này không chỉ được áp dụng cho những người làm webcast, thực hiện các nội dung bằng video và âm thanh trên internet, mà còn có hiệu lực đối với bất kỳ những sản phẩm trí tuệ nhân tạo được phát triển để truyền phát tin tức.
Theo Gizmodo
Cover từ KTVZ