Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc - Uông Văn Bân đã chỉ trích báo cáo của tình báo Mỹ về nguồn gốc đại dịch COVID-19 bắt nguồn từ phòng thí nghiệm là phi khoa học và không đáng tin cậy. Phản ứng này diễn ra chỉ vài ngày sau khi báo cáo từ tình báo Mỹ cho rằng nguồn gốc tự nhiên và rò rỉ từ phòng thí nghiệm đều là những giả thuyết có khả năng để giải thích cách mà SARS-CoV-2, loại virus gây ra COVID-19 lây nhiễm lần đầu tiên qua người.
Sau đó, trong một phản hồi trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn Uông Văn Bân đã nói rằng “Lời nói dối lặp đi lặp lại hàng nghìn lần thì vẫn chỉ là lời nói dối”. Đồng thời cho biết thêm rằng các cơ quan tình báo Mỹ “có tiếng là gian lận và lừa dối”.
“Việc truy tìm nguồn gốc virus mới là vấn đề nghiêm trọng và phức tạp, chỉ có thể được nghiên cứu thông qua sự hợp tác của các nhà khoa học toàn cầu.” - Uông Văn Bân cho biết.
Suốt thời gian qua, Trung Quốc đã liên tục phủ nhận các cáo buộc cho rằng virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm từ Viện virus học Vũ Hán, nơi những ca nhiễm COVID-19 lần đầu tiên được ghi nhận cuối năm 2019. Ông Uông Văn Bân cũng lặp lại lời kêu gọi của Trung Quốc về việc Mỹ nên mở cửa phòng thí nghiệm Fort Detrick cho các chuyên gia quốc tế điều tra.
Một nghiên cứu chung của Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới được công bố trong năm nay đã loại trừ giả thuyết COVID-19 bắt nguồn từ phòng thí nghiệm. Nghiên cứu này đã cho rằng giả thuyết có khả năng nhất là virus đã lây nhiễm sang người một cách tự nhiên, có thể do nạn buôn bán động vật hoang dã.
Các chuyên gia cho rằng nghiên cứu đã thất bại trong việc điều tra các phòng thí nghiệm ở Vũ Hán và không kiểm tra dữ liệu thô cần thiết để nắm rõ các đường lây trường từ sớm của virus. Hồi tháng trước, WHO đã thành lập một nhóm tư vấn khoa học mới về nguồn gốc của đại dịch (SAGO), đồng thời kêu gọi Trung Quốc cung cấp dữ liệu thô để giúp đỡ công cuộc điều tra. Trung Quốc đã từ chối lời đề nghị này, viện dẫn các lý do về quyền riêng tư của bệnh nhân.
Theo Reuters
Sau đó, trong một phản hồi trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn Uông Văn Bân đã nói rằng “Lời nói dối lặp đi lặp lại hàng nghìn lần thì vẫn chỉ là lời nói dối”. Đồng thời cho biết thêm rằng các cơ quan tình báo Mỹ “có tiếng là gian lận và lừa dối”.
“Việc truy tìm nguồn gốc virus mới là vấn đề nghiêm trọng và phức tạp, chỉ có thể được nghiên cứu thông qua sự hợp tác của các nhà khoa học toàn cầu.” - Uông Văn Bân cho biết.
Suốt thời gian qua, Trung Quốc đã liên tục phủ nhận các cáo buộc cho rằng virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm từ Viện virus học Vũ Hán, nơi những ca nhiễm COVID-19 lần đầu tiên được ghi nhận cuối năm 2019. Ông Uông Văn Bân cũng lặp lại lời kêu gọi của Trung Quốc về việc Mỹ nên mở cửa phòng thí nghiệm Fort Detrick cho các chuyên gia quốc tế điều tra.
Một nghiên cứu chung của Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới được công bố trong năm nay đã loại trừ giả thuyết COVID-19 bắt nguồn từ phòng thí nghiệm. Nghiên cứu này đã cho rằng giả thuyết có khả năng nhất là virus đã lây nhiễm sang người một cách tự nhiên, có thể do nạn buôn bán động vật hoang dã.
Các chuyên gia cho rằng nghiên cứu đã thất bại trong việc điều tra các phòng thí nghiệm ở Vũ Hán và không kiểm tra dữ liệu thô cần thiết để nắm rõ các đường lây trường từ sớm của virus. Hồi tháng trước, WHO đã thành lập một nhóm tư vấn khoa học mới về nguồn gốc của đại dịch (SAGO), đồng thời kêu gọi Trung Quốc cung cấp dữ liệu thô để giúp đỡ công cuộc điều tra. Trung Quốc đã từ chối lời đề nghị này, viện dẫn các lý do về quyền riêng tư của bệnh nhân.
Theo Reuters