Tết Tinh Tế


Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm tác động gì đến ngành sản xuất của Mỹ

Lê Q Khánh
15/4/2025 6:21Phản hồi: 45
EditEdit
Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm tác động gì đến ngành sản xuất của Mỹ
Cách đây 10 ngày, chính phủ Trung Quốc đã ra lệnh hạn chế xuất khẩu 6 kim loại đất hiếm nặng (vốn được tinh chế hoàn toàn tại Trung Quốc) cùng với nam châm đất hiếm, trong đó 90% được sản xuất tại nước này. Các kim loại này, cũng như các loại nam châm đặc biệt được chế tạo từ chúng, từ nay chỉ có thể xuất khẩu khỏi Trung Quốc nếu có giấy phép đặc biệt.

Trong nhiều năm qua, chính phủ Trung Quốc đã tìm cách kiểm soát việc xuất khẩu đất hiếm – một nhóm kim loại được sử dụng trong nhiều sản phẩm, từ vi mạch bán dẫn đến bóng đèn. Giờ đây, trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Hoa Kỳ, Trung Quốc tiếp tục siết chặt hơn nữa thị trường những kim loại này. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng việc sản xuất những thứ đơn giản như đèn LED cho đến máy bay chiến đấu. Vậy chính xác thì đất hiếm là gì và tại sao chúng lại quan trọng đến vậy?

rare-earth-1.jpg

Đất hiếm là gì?
Có 17 loại kim loại được gọi là đất hiếm, trải dài trên bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, và chúng đóng vai trò thiết yếu trong các ngành như công nghệ, năng lượng và giao thông vận tải. Có thể kể ra những cái tên như terbium, praseodymium và dysprosium.

Đất hiếm được chia thành hai nhóm: đất hiếm nặng và đất hiếm nhẹ. Đất hiếm nặng có trọng lượng nguyên tử lớn hơn và thường hiếm hơn, tức là được bán với số lượng ít hơn và dễ bị thiếu hụt. Ngược lại, đất hiếm nhẹ có trọng lượng nguyên tử nhỏ hơn. Hai loại quan trọng nhất là neodymium và praseodymium, chủ yếu dùng để chế tạo nam châm.

Những kim loại này được dùng để làm gì?
Đất hiếm có rất nhiều ứng dụng: vi mạch bán dẫn cho trí tuệ nhân tạo, mô tơ xe điện, máy bay chiến đấu và tên lửa dẫn đường, tuabin gió, đèn LED và nhiều thứ khác nữa.

Nhiều kim loại đất hiếm có đặc tính chịu nhiệt, nên có thể dùng để chế tạo nam châm, thủy tinh, đèn và pin chất lượng cao. Nam châm làm từ đất hiếm mạnh hơn rất nhiều (và giá trị cũng cao hơn) so với các loại nam châm khác, đặc biệt trong sản xuất xe điện.

rare-earth-5.jpg

Đất hiếm đến từ đâu?
Đất hiếm được khai thác từ các mỏ trong lớp vỏ Trái Đất. Trung Quốc hiện chiếm gần 70% thị phần toàn cầu nên có khả năng kiểm soát cả xuất khẩu lẫn giá bán các kim loại này. Khoảng 90% nam châm đất hiếm được sản xuất tại Trung Quốc, và 99,9% lượng dysprosium – nguyên liệu mà Nvidia dùng để chế tạo tụ điện – cũng đến từ Trung Quốc.

Những năm gần đây, đất hiếm ngày càng trở thành công cụ địa chính trị quan trọng. Chính quyền Trump từng tìm cách đàm phán để đổi lấy đất hiếm từ Ukraine bằng hỗ trợ quân sự. Tổng thống Donald Trump cũng từng bàn đến việc mua lại toàn bộ Greenland, một phần vì nơi đây có trữ lượng đất hiếm dồi dào.

Mỹ có sản xuất đất hiếm không?
Mỹ hiện chỉ có một mỏ đất hiếm đang hoạt động ở Mountain Pass, California. Nơi đây cung cấp khoảng 15% sản lượng đất hiếm toàn cầu. Nhưng chuyện trước đây lại khác. Vào những năm 1980, Hoa Kỳ là một trong những quốc gia dẫn đầu về sản xuất đất hiếm, chiếm khoảng 1/3 thị trường toàn cầu. Sau nỗ lực kéo dài hàng thập kỷ của Trung Quốc nhằm kiểm soát thị trường, tỷ lệ sản xuất đất hiếm tại Mỹ dần giảm cho đến khi gần như biến mất vào đầu những năm 2000.

Quảng cáo



rare-earth-1.jpg
Mỏ đất hiếm của Mỹ đang hoạt động ở Mountain Pass, California.

Việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm sẽ gây ra tác động gì đến ngành sản xuất của Mỹ?
Nếu không có đủ nguồn cung đất hiếm, các ngành sản xuất tại Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực ô tô, có thể bị tê liệt. Một số công ty Mỹ đã âm thầm tích trữ đất hiếm từ nhiều năm trước để phòng ngừa chiến tranh thương mại, nhưng không rõ lượng dự trữ đó có thể cầm cự được bao lâu nếu Trung Quốc ngừng xuất khẩu.

Điều này cũng có thể ảnh hưởng đến các mục tiêu chiến lược của quân đội Mỹ, có thể gây thiếu hụt máy bay không người lái, tên lửa và máy bay chiến đấu nếu không có đất hiếm. Các nhà sản xuất công nghệ như Nvidia cũng sẽ chịu tác động, chưa kể đến các hãng điện thoại như Apple.

Trong nhiều năm, hoạt động khai thác đất hiếm tại Trung Quốc từng do tư nhân hoặc nước ngoài sở hữu. Nhưng gần đây, chính phủ Trung Quốc đã hợp nhất quyền kiểm soát ngành này bằng cách mua lại các công ty khai thác lớn nhất thông qua doanh nghiệp nhà nước, từ đó nắm trọn quyền kiểm soát sản xuất và xuất khẩu.

Theo (1), (2).

Quảng cáo

45 bình luận

Xu hướng

Rồi xong Tesla
Ba đồ yêu này Mỹ đầy nhà, chẳng qua ko thích múc lên thôi. Khựa bày đặc khó dễ thì rồi múc đất hiếm lên ăn thay cơm 😁
@sốt-xuất-huyết-2025 tên là đất hiếm nhưng không hiếm, ở đâu chả có, VN có đầy nhưng đã giàu nhờ đất hiếm chưa ?

bao năm nay nó làm chủ sản xuất rồi, công nghệ khai thác nó là số 1 về độ tinh khiết.
Mỹ múc lên có khai thác được chất lượng/giá như nó không ?
@Long kengg quan trọng là Mỹ ko múc lên vì vấn đề đằng sau là xử lý tác động môi trường, nên giá nó chát
@Long kengg Mỹ cái gì nó chả nhiều, dầu mỏ nó cũng đầy nhưng mà có ai nhắc Mỹ là cường quốc dầu mỏ đâu, toàn nhắc tên mấy thằng đào xúc múc bán. Chẳng qua nó k múc lên vì dola nó nhiều nhất, quân đội nó mạnh nhất. Việc gì phải đào lên khi mà tao đi mua cũng được, tiền thì tao in ra, không mua được thì tao dí súng cmnl xong tao múc, như Ukraina đấy.
"Trung Quốc hiện chiếm gần 70% thị phần toàn cầu nên có khả năng kiểm soát cả xuất khẩu lẫn giá bán các kim loại này. Khoảng 90% nam châm đất hiếm được sản xuất tại Trung Quốc, và 99,9% lượng dysprosium – nguyên liệu mà Nvidia dùng để chế tạo tụ điện – cũng đến từ Trung Quốc."

Quả này thì cook
@hoanlkpr Cũng thông minh đấy mà ko đáng kể. Ấn bẩn nó chịu bẩn đúg rồi. Nhưng nó méo chịu làm ông ạ. Nó chịu làm đã đỡ nhục. Bên khựa nó hoàn thiện chuỗi cung ứng+ công nghệ từ tám đời rồi. Lực lượng lao động chất lượng cao có kinh nghiệm đông nữa. Trong khi bên Ấn bẩn gần 95% lực lượng lao động là tầng lớp dân đen Dalit thấp kém+ mù chữ, trộm cắp. Rồi đầu tư vs đào tạo tới bh.. Nói dễ hơn làm đấy. Apple là ví dụ điển hình chuyển sx sang Ấn. Và rồi CEO apple còn phải nói trong họp báo. Lao động Ấn độ là 1 cơn ác mộng. Họ mù chữ. Trộm cắp, lười biếng và vô kỉ luật kìa. Tây lông chắc nó chịu mất tiền ngu đấy🤔😏
@botti chris Cứ ở đấy mà bốc phét😏
@Ác thần_ls nền kinh tế ấn độ thứ 5 mà kêu nó không chịu làm, kêu nó không đủ năng lực sản xuất 😆
@hoanlkpr Vấn đề của Ấn Độ chưa bh ở việc thiếu nhân lực hay năng lực sx mà vấn đề ở phân biệt giai cấp. Ở Ấn ko ai ở tầng lớp trên muốn giao du hay làm việc vs tầng lớp dalit cả. Trong khi tầng lớp này là lao động chính. Đã thế còn trên 95% mù chữ . Cực khó trong việc đào tạo. Trong khi khựa nhân lực trình độ cao. Kinh nghiệm dày dặn. Chuỗi cung ứng hoàn thiện và sẵn có. Trên bảo dưới ko nghe thì làm ăn mọe gì...tg thích làm dc ngay à.😏
Xem mèo nào cắn mỉu nào 😄
Ukraine ký chưa 😃 ký cái Mỹ sang múc
VN ký luôn cho Mỹ múc tiếp
Họ làm được hết nhưng do môi trường và không kinh tế bằng đi mua từ TQ ,một nước nhân công rẻ ,sx bất chấp môi trường thuế phí bèo ...
@anhcom67 Môi trường gì, công nghệ khai thác hiện đại rồi, nó còn ít bụi hơn mình
@kim chan bị ám ảnh Mỹ !!!sợ quá nên thấy ai nói chạm tới là Mỹ ,tui người Angola ông ơi ,đói xanh mặt nè
Rồi các b đừng bảo TQ ko làm đc gì nữa nhé. Cách điều hành cảm tính của Trump có khi chỉ gây hại cho nước Mỹ. Chưa chuẩn bị xong đồ nghề đã đi chiến rồi.
TQ và Mỹ đều có con bài. Còn VN thì tay trắng, Mỹ đòi VN trong khi VN không đòi được gì từ TQ.
rồi chuẫn bị dãy chết rồi
Thày 7 bảo đào làm cái mả mẹ gì, ô nhiễm môi trường của con cháu nhà tau, mấy cái việc mạt hạng này để thằng khác làm
Mất nhiều năm để xây dựng cơ sở khai thác, tinh chế và sản xuất ở nơi khác, chưa kể giá cả thế nào thì lại là câu chuyện khác nữa 😃
Trump muốn đưa việc làm về Mỹ mà. Tái khởi động đào đất hiếm tạo công ăn việc làm cho dân Mỹ thôi.
Tự khai thác, tự đầu tư sản xuất thôi. TQ đã thực hiện chiến lược nội địa hóa, tự chủ nhiều thứ từ lâu để không phụ thuộc bên ngoài, mà lại khiến bên ngoài phụ thuộc họ. Giờ đã đến lúc thế giới tìm cách giảm phụ thuộc vào Trung Quốc rồi.
Thằn tàu đần trước khi nó cấm vận. Thì nó phải tính mỹ cần nó cái gì và phương án đề phòng. Tàu ngu như bò
1. Đất HIẾM hoàn toàn không hiếm mà đầy rẫy khắp vỏ trái đất
2. Hiện tại công nghệ tinh chế đất hiếm của Trung Quốc là rẻ, ít ô nhiễm môi trường nhất.
3. Các nước khác mua đất hiếm của Trung Quốc đơn giản vì không muốn ô nhiễm nước mình.
@thanhvng Nó có mua đâu, nó mua các loại nguyên tố sau khi đc TQ tinh chiết thôi hoặc mua luôn linh kiện chứ mua đất hiếm về làm gì?
@thanhvng Sai đấy, TQ tinh chế rẻ nhất và ô nhiễm nhất, nhưng TQ chấp nhận điều đó. Tra google 1 số bài viết về thị trấn Bao Đầu mà xem
Đợi đến lúc ảnh hưởng đến máy bay ô tô thì còn lâu. Trong thời gian đó dư sức tìm cách 😆
Nhật trước cũng lo sốt vó, sang cả Việt Nam rà soát đòi đầu tư, rồi xuống cả đáy biển mò đất hiếm nhưng rốt cuộc lại tểnh tềnh tênh chả lo gì. 😃)
Rất tiếc là Mỹ đã có U cà, tha hồ đất hiếm
vn thì bán đất hiếm cho tàu, tàu thì bán cho mỹ. còn hàng xuất khẩu thì tàu nhập qua vn rồi bán qua mỹ.
@nierec_gai Chuẩn nhỉ
@nierec_gai lòng vòng mà đc việc 😃
Mỹ đã có Ukraina, và Nga cũng đang mời Mỹ khai thác đất hiếm, VN cũng có kho đất hiếm và Mỹ hoàn toàn có thể hợp tác. Nên việc TQ hạn chế xuất khẩu chỉ gây khó khăn lúc đầu, xong thì đâu lại vào đấy. Vài năm trước TQ cũng đã hạn chế với Nhật Hàn nhưng cuối cùng 2 nước đó chả bị ảnh hưởng 1 tí nào.

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2026 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Xuân Hoà, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép cung cấp dịch vụ MXH số 134/GP-BVHTTDL, Ký ngày: 30/09/2025