Trung Quốc sẽ mở cửa biên giới và dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp cách ly COVID-19 từ ngày 8/1/2023 sắp đến. Động thái này là bước cuối cùng của Trung Quốc trong việc loại bỏ chiến dịch “Zero COVID” đã được áp dụng trong suốt 3 năm qua, chuyển sang giai đoạn sống chung với dịch.
Kể từ đầu năm 2020, chính quyền Bắc Kinh đã xếp COVID-19 là loại bệnh truyền nhiễm cấp độ A, ngang với các căn bệnh như dịch hạch và dịch tả. Ở mức độ này, chính quyền địa phương phải áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt như kiểm dịch và cách ly người bệnh với những người tiếp xúc gần, đồng thời phong toả thành phố để ngăn chặn sự lây lan đó nếu cần.
Nhưng theo 3 nguồn tin từ các cơ quan y tế tỉnh và bệnh viện ở Quảng Đông, Phúc Kiến và Giang Tô cho biết họ đã được Uỷ ban Y tế Quốc gia (NHC) thông báo yêu cầu hạ cấp độ phòng dịch xuống loại B từ 8/1. Cấp độ này có nghĩa cơ quan y tế chỉ cần áp dụng “những biện pháp chữa trị và ngăn ngừa cần thiết để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.”
Kể từ đầu năm 2020, chính quyền Bắc Kinh đã xếp COVID-19 là loại bệnh truyền nhiễm cấp độ A, ngang với các căn bệnh như dịch hạch và dịch tả. Ở mức độ này, chính quyền địa phương phải áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt như kiểm dịch và cách ly người bệnh với những người tiếp xúc gần, đồng thời phong toả thành phố để ngăn chặn sự lây lan đó nếu cần.
Nhưng theo 3 nguồn tin từ các cơ quan y tế tỉnh và bệnh viện ở Quảng Đông, Phúc Kiến và Giang Tô cho biết họ đã được Uỷ ban Y tế Quốc gia (NHC) thông báo yêu cầu hạ cấp độ phòng dịch xuống loại B từ 8/1. Cấp độ này có nghĩa cơ quan y tế chỉ cần áp dụng “những biện pháp chữa trị và ngăn ngừa cần thiết để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.”
Bệnh truyền nhiễm loại B ở Trung Quốc cũng bao gồm cả HIV, viêm ga siêu vi và cúm gia cầm H7N9.
Trước đó, một số dấu hiệu đã cho thấy Trung Quốc chuẩn bị thay đổi chính sách, chẳng hạn như việc không còn bắt nuộc xét nghiệm PCR, ngừng công bố ca mắc mới mỗi ngày và không còn xem COVID-19 là 1 dạng bệnh viêm phổi nữa.
Theo một lãnh đạo cấp cao của bệnh viện ở Hạ Môn thuộc tỉnh Phúc Kiến, COVID-19 sẽ được gọi chính thức là “bệnh nhiễm virus corona” thay vì “viêm phổi do corona virus” như hiện nay. “Việc thay đổi tên là nhỏ như cực kỳ quan trọng. Điều đó thể hiện sự công nhận chính thức về những thay đổi rõ ràng trong các triệu chứng ở các biến thể Omicron, với tỷ lệ tử vong thấp hơn và không phải lúc nào cũng gây ra các triệu chứng giống như viêm phổi.”
“Chỉ thị mới sẽ đặt ra hướng đi tương lai trong việc kiểm soát COVID-19 của Trung Quốc, linh hoạt và ít gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân hơn”.
Hy vọng là với chỉ thị mới này, chuỗi cung ứng nguồn hàng trên thế giới sẽ không còn bị gián đoạn và có thể quay trở lại hoạt động như thời điểm trước năm 2020.
Quảng cáo
Theo SCMP