Trung Quốc mở cửa hệ thống định vị vệ tinh Beidou cho dân thường và công ty thương mại

Duy Luân
28/12/2012 22:46Phản hồi: 59
Trung Quốc mở cửa hệ thống định vị vệ tinh Beidou cho dân thường và công ty thương mại
20121027891bcaff2d244078b872d26f4b5a82a4.JPG
Ảnh chụp sự kiện phóng vệ tinh thứ 10 trong mạng lưới Beidou

Beidou, hệ thống định vị vệ tinhTrung Quốc xây dựng để cạnh tranh với GPS của Mỹ, hiện đã chính thức mở cửa để người dân thường và các công ty thương mại ở nước này sử dụng. Theo tờ báo Xinhua, Beidou là một dịch vụ "có thể so sánh được" với GPS. Nó sở hữu khả năng xác định người dùng với độ chính xác vị trí trong vòng 10 m, vẫn còn kém hơn con cố 7,8 m của GPS. Ngoài ra, hệ thống 16 vệ tinh của Beidou còn có thể đo vận tốc của với độ chính xác là 0,2 m/giây cũng như đồng bộ thời gian với độ chính xác 50 nanogiây.

Ngoài việc phục vụ cho người dân, giới chuyên gia xem Beidou như một biện pháp giúp quân đội Trung Quốc bớt phụ thuộc vào các vệ tinh GPS vốn do Mỹ kiểm soát. Xinhua tiết lộ rằng một báo cáo được đăng tải trong năm 2011 cho thấy 95% thiết bị định vị vệ tinh của Trung Quốc phải sử dụng dữ liệu do GPS cung cấp. Beidou thực chất đã được bắt đầu phát triển từ năm 2000 và sự kiện mở cửa ngày hôm nay đến sau đúng một năm Beidou được mang vào thử nghiệm cho chính phủ và quân đội. Mặc dù tín hiệu của vệ tinh có thể vươn đến một số nước khác như Úc nhưng hiện tại Beidou chủ yếu vẫn phục vụ cho nội địa Trung Quốc mà thôi. Người phát ngôn của Beidou nói thêm rằng họ đang nhắm đến mục tiêu chiếm 70-80% thị phần định vị vệ tinh nội địa vào năm 2020.

Tuy nhiên, theo trang China Daily, Văn phòng Điều hướng Vệ tinh Trung Quốc dự tính sẽ nâng tổng số vệ tinh của Beidou lên 40 chiếc trong giai đoạn 2014 - 2024 (trong năm sau sẽ không có vệ tinh Beidou nào được phóng lên quỹ đạo), từ đó mở rộng tầm phủ ra khắp toàn cầu. Mới đây Trung Quốc cũng đã ra mắt tài liệu hướng dẫn sử dụng để cung cấp những yêu cầu kĩ thuật cần thiết nhằm giúp các thiết bị tiêu dùng kết nối với Beidou nhưng hiện chưa có sản phẩm cụ thể nào được đưa ra.

Beidou không phải là giải pháp thay thế duy nhất cho GPS. Nga hiện cũng đang sở hữu mạng lưới vệ tinh GLONASS và ngày càng có nhiều thiết bị, máy móc tương thích với nó. Liên minh Châu Âu cũng phát triển một hệ thống cho riêng mình mang tên Galileo mặc dù nó ít phổ biến hơn. Tất cả đều đang cố gắng cạnh tranh với GPS.

Theo Xinhua, BBC
Ảnh: Beidou
59 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Linakakaka
ĐẠI BÀNG
11 năm
16 vệ tinh thì hơi ít, phải tầm 20 vệ tinh trở lên thì ổn hơn.
@Linakakaka Sao bạn biết là hơi ít.Và vì sao 20 cái thì ổn
16 cái mà ít à? Chỉ nội địa của tàu thôi
crabs
CAO CẤP
11 năm
"Nó sở hữu khả năng xác định người dùng với độ chính xác vị trí trong vòng 10 m, cao hơn so với mức 7,8m của GPS" có nhầm ko vậy?
@crabs Kiểm tra lại Duy Luân ơi. Nếu 10 thì kém hơn chứ không cao hơn được.
@dihuta Dạ ý em là kém hơn, con số cao hơn thôi 😆
cảm ơn anh
@crabs bác này hông hiểu vấn đề ah, ý người ta nói là sai số của thằng beidou là 10m còn với GPS là 7,8m. có nghĩa là beidou không chính xác bằng GPS bác hiểu chưa?
crabs
CAO CẤP
11 năm
@xjn1000thoj Cũng muốn hiểu vậy mà ko hiểu được 😁
duchuykun
ĐẠI BÀNG
11 năm
Nó sở hữu khả năng xác định người dùng với độ chính xác vị trí trong vòng 10 m, cao hơn so với mức 7,8m của GPS.

=> Chỗ này là sao ???
@duchuykun như nó nói thì sai số cao nhất khoảng 10m . Còn gps sai số chỉ 7,8 m thôi . Theo tôi nghĩ sai số nó phải lớn hơn nhiều , bọn tq chém gió thôi .
Huynh315
ĐẠI BÀNG
11 năm
Xài cái này hại nước hại dân và hại cả mình!
NÓI KHÔNG VỚI ĐỒ TRUNG QUỐC
(Cơ bản là có cái nào của nước khác thì mình xài, tránh đồ Tàu)
ngon nhỉ, tự làm riêng chơi luôn
Nhokakaza
ĐẠI BÀNG
11 năm
Vai tau khua qua. Vua ghet ma vua ne no.
Tuy là rất ghét và hay ghạch đá thằng tàu khựa...
Cơ mà vẫn thất phục nó ! 😔
Thêm 1 công cụ quản lý ngầm của chính quyền TQ, chơi với GPS hay GLONA vẫn yên tâm hơn.
TQ sắp lên mặt trăng rồi mà dân mình vẫn ngồi gõ phím chửi khựa...bó tay...chả tiếp thu đc cái tốt của nó
@kut3_prince_9x lên rồi mà nhỉ.................
quanbhvn
ĐẠI BÀNG
11 năm
Cứ tranh nhau vệ tinh. Mai mốt TQ 40 cái, Nga 50 cái, Châu Âu 60 cái, Mỹ 70 cái và một số nước khác nữa... Vệ tinh dày đặc thế nào cũng xảy ra va chạm. Lúc ấy không còn ý nghĩa "vệ tinh" nữa mà ý nghĩa là "nguy hiểm tinh"
caydendau
ĐẠI BÀNG
11 năm
@quanbhvn Rất đúng,và trong tương lai.trái đất sẽ phải hứng chịu mưa rác từ vũ trụ do các vệ tinh va chạm nhau cũng như tai nạn giao thông dưới mặt đất./
ngoanrazo
TÍCH CỰC
11 năm
@caydendau vệ tinh định vị là vệ tinh địa tĩnh mà pác làm sao đụng đc 😁
Ko có ý định rời bỏ GPS.
kimanbn
TÍCH CỰC
11 năm
độ chính xác chắc ngang ngửa với APPLE Máp😁
mykolor
TÍCH CỰC
11 năm
@kimanbn Phát biểu 1 câu không ăn nhập, hệ thống định vị chứ có phải phần mềm bản đồ đâu bác. Vãi anti... :D
@mykolor Người ta đang nói về sự chính xác khi định vị mà. Đầu óc lúc nào cũng chỉ anti anteo thế thôi à
mykolor
TÍCH CỰC
11 năm
@quangtoan8910 chính xác khi định vị thì do hệ thống định vị và thiết bị thôi, Apple Map hay Google Map thì đều dùng hệ thống GPS của Mỹ. Còn chỉ đường sai, hay đồ họa lỗi thì do phần mềm. Đem hệ thống định vị của Tàu so sánh với cái phần mềm bản đồ của Apple là sao nhỉ? Vãi... Anti 😁
TQ cái gì cũng phát triển được mới tài chứ
RIM
CAO CẤP
11 năm
Mong rằng nó rơi hoặc hỏng sạch cho bõ ghét! Hoặc ít nhất VN mình cũng không bao giờ dùng các thiết bị định vị sử dụng hệ thống này của khựa...
@kut3_prince_9x Chính chủ Made in Việt Nam đó bạn ( tập đoàn FPT ) . sorry mình không nhớ số báo nào bạn chịu khó tìm đọc nha.
@kut3_prince_9x Chính chủ made in Việt nam đó bạn ( tập đoàn FPT VN)
@yamaha009 à hình như mình có nghe qua..hình như đi ké thằng nào đấy mà xịt rồi thì phải 😆
@CrystalShield Từ xưa đến nay VN đã ăn nhiều trái đắng của TQ rồi, nên bây giờ toàn dân Vn khi nhắc đến TQ đều có thái độ đề phòng. Còn về phần VN thì khỏi nói chắc ai cũng biết, để được như TQ thì chắc phải 1000 năm nữa 😁 ( quả này gió hơi to các bác chém nhẹ)
Me!thang tau nó mà phong 40 cai chac cai gi nuoc minh nó cung nhin thay het mat:eek:
lylongnhat
ĐẠI BÀNG
11 năm
Hi
Dùng nhiều GPS thấy thằng tàu khựa có Vệ tinh giêng nó giỏi rồi VN chưa có vẫn dung thằng MỸ các bạn à, Càng nhiều vệ tinh thi càng chuẩn, đọ chính xác vị trí càng cao,(nếu ai muốn tìm hiều qua anh google nhé), bây giờ trên thế giới có hệ thống vệ tinh Mỹ và Châu Âu, nghe bảo thằng châu Au ngon hơn Mỹ đấy các bạn à
@lylongnhat GPS của Mĩ dùng cho quân đội thì nó sai số rất nhỏ đấy (để bắn đạn lọt đúng qua cửa sổ mà).
Cái chế độ dùng cho dân sự thì nó mới lệch (tý ti)như ta hay trải nghiệm, là do nó giới hạn

Gửi từ Galaxy S3/Tapatalk
Thằng Tàu Khựa thâm nho nhọ đít, nói ko với tàu khựa. GPS của Mỹ & GLONASS của Nga là đủ dùng rồi 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019