Thế giới không chỉ có máy gia tốc hạt lớn LHC ở châu Âu mà sắp tới Trung Quốc cũng sẽ xây dựng một cỗ máy như vậy nhưng với kích thước lớn hơn gấp đôi để nghiên cứu hạt Higg Boson. Nếu đúng như kế hoạch thì dự án sẽ được bắt đầu vào năm 2020 và đây sẽ trở thành cỗ máy gia tốc hạt lớn nhất thế giới nếu từ giờ tới đó không có dự án nào lớn hơn được triển khai.
Thông tin chi tiết về dự án vẫn còn chưa được công bố bởi thực ra tới cuối năm nay thì nguyên mẫu cuối cùng của máy gia tốc hạt do Trung Quốc phát triển mới chính thức hoàn tất. Tuy nhiên, các nhà khoa học nước này tuyên bố rằng máy của họ sẽ gia tốc và bắn phá các hạt proton, electron với mức năng lượng lớn gấp 7 lần so với máy LHC. Quá trình này theo họ sẽ tạo ra hàng triệu Higgs Boson để phục vụ nghiên cứu. Đồng thời, họ cho biết rằng máy gia tốc hạt sẽ mở cửa cho các nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới tới nghiên cứu.
Wang Yifang, giám đốc Viện vật lý năng lượng cao thuộc Viện hàng lâm khoa học Trung Quốc cho biết rằng "đây sẽ là cỗ máy gia tốc hạt lớn nhất thế giới, tạo ra cho thế giới và vì thế giới chứ không chỉ riêng Trung Quốc." Được biết trong những năm gần đây, Trung Quốc đã đầu tư nhiều nguồn lực nhằm cải thiện danh tiếng trong giới khoa học. Bên cạnh đó, họ cũng có nhiều chương trình khích lệ các nhà nghiên cứu tiếp tục có nhiều nghiên cứu chất lượng hơn, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học lý thuyết nói chung và vật lý hạt nói riêng.
Trong số đó bao gồm hạt Higg Boson - hạt cơ bản trong mô hình chuẩn được mệnh danh là hạt của Chúa với các đặc tính của nó vẫn còn là bí ẩn đối với các nhà khoa học. Trước giờ các nhà khoa học tại CERN luôn nỗ lực để làm sáng tỏ các bí ẩn nói trên và giờ đây máy gia tốc hạt của Trung Quốc hứa hẹn sẽ tiếp tục tham gia vào quá trình này.
Như chúng ta đã biết thì bên trong máy gia tốc hạt LHC, các hạt electron hoặc proton sẽ đươc gia tốc với tốc độ gần với ánh sáng, di chuyển theo hướng đối diện nhau xuyên qua một đường hầm siêu lạnh trước khi va đập vào nhau. Vụ va chạm này sẽ phá hủy các hạt ban đầu, tạo nên những dạng phóng xạ lạ, hiếm và những hạt mới, từ đó giúp các nhà vật lý học hiểu hơn về hoạt động của vũ trụ.
Với đường hầm dài 2,7 km, máy gia tốc hạt lớn LHC tại CERN có khả năng tạo ra khoảng 1,2 triệu hạt Higg mỗi năm - số lượng đủ để các nhà khoa học có thể khám phá ra hạt này vào năm 2012. Số lượng Higg Boson này vẫn chưa đủ để họ nghiên cứu một cách chi tiết. Tuy nhiên sau vài đợt nâng cấp với lộ trình tới năm 2025 thì các nhà khoa học tại CERN tuyên bố rằng máy có thể tạo ra 15 triệu Higg Boson mỗi năm.
Dù vậy, Trung Quốc nghĩ rằng họ có thể phá vỡ kỷ lục đó bằng thiết bị mới. Theo một số tin tức thì các nhà khoa học nước này đã bắt đầu lên kế hoạch thiết kế máy gia tốc từ năm 2013. Yifang cho biết: "LHC đã đạt tới giới hạn về mặt năng lượng. Nó dường như không thể nào leo lên mức năng lượng cao hơn ở hiện tại." Mặc dù hiện tại thì địa điểm xây dựng cũng như thời gian cụ thể vẫn chưa được xác định nhưng Yifang cho biết rằng có thể máy của họ sẽ được xây dựng tại Qinghuangdao, một thành phố cảng nằm ở miền bắc, nơi khởi đầu của Vạn lý trường thành.
Thông tin chi tiết về dự án vẫn còn chưa được công bố bởi thực ra tới cuối năm nay thì nguyên mẫu cuối cùng của máy gia tốc hạt do Trung Quốc phát triển mới chính thức hoàn tất. Tuy nhiên, các nhà khoa học nước này tuyên bố rằng máy của họ sẽ gia tốc và bắn phá các hạt proton, electron với mức năng lượng lớn gấp 7 lần so với máy LHC. Quá trình này theo họ sẽ tạo ra hàng triệu Higgs Boson để phục vụ nghiên cứu. Đồng thời, họ cho biết rằng máy gia tốc hạt sẽ mở cửa cho các nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới tới nghiên cứu.
Wang Yifang, giám đốc Viện vật lý năng lượng cao thuộc Viện hàng lâm khoa học Trung Quốc cho biết rằng "đây sẽ là cỗ máy gia tốc hạt lớn nhất thế giới, tạo ra cho thế giới và vì thế giới chứ không chỉ riêng Trung Quốc." Được biết trong những năm gần đây, Trung Quốc đã đầu tư nhiều nguồn lực nhằm cải thiện danh tiếng trong giới khoa học. Bên cạnh đó, họ cũng có nhiều chương trình khích lệ các nhà nghiên cứu tiếp tục có nhiều nghiên cứu chất lượng hơn, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học lý thuyết nói chung và vật lý hạt nói riêng.
Trong số đó bao gồm hạt Higg Boson - hạt cơ bản trong mô hình chuẩn được mệnh danh là hạt của Chúa với các đặc tính của nó vẫn còn là bí ẩn đối với các nhà khoa học. Trước giờ các nhà khoa học tại CERN luôn nỗ lực để làm sáng tỏ các bí ẩn nói trên và giờ đây máy gia tốc hạt của Trung Quốc hứa hẹn sẽ tiếp tục tham gia vào quá trình này.
Như chúng ta đã biết thì bên trong máy gia tốc hạt LHC, các hạt electron hoặc proton sẽ đươc gia tốc với tốc độ gần với ánh sáng, di chuyển theo hướng đối diện nhau xuyên qua một đường hầm siêu lạnh trước khi va đập vào nhau. Vụ va chạm này sẽ phá hủy các hạt ban đầu, tạo nên những dạng phóng xạ lạ, hiếm và những hạt mới, từ đó giúp các nhà vật lý học hiểu hơn về hoạt động của vũ trụ.
Với đường hầm dài 2,7 km, máy gia tốc hạt lớn LHC tại CERN có khả năng tạo ra khoảng 1,2 triệu hạt Higg mỗi năm - số lượng đủ để các nhà khoa học có thể khám phá ra hạt này vào năm 2012. Số lượng Higg Boson này vẫn chưa đủ để họ nghiên cứu một cách chi tiết. Tuy nhiên sau vài đợt nâng cấp với lộ trình tới năm 2025 thì các nhà khoa học tại CERN tuyên bố rằng máy có thể tạo ra 15 triệu Higg Boson mỗi năm.
Dù vậy, Trung Quốc nghĩ rằng họ có thể phá vỡ kỷ lục đó bằng thiết bị mới. Theo một số tin tức thì các nhà khoa học nước này đã bắt đầu lên kế hoạch thiết kế máy gia tốc từ năm 2013. Yifang cho biết: "LHC đã đạt tới giới hạn về mặt năng lượng. Nó dường như không thể nào leo lên mức năng lượng cao hơn ở hiện tại." Mặc dù hiện tại thì địa điểm xây dựng cũng như thời gian cụ thể vẫn chưa được xác định nhưng Yifang cho biết rằng có thể máy của họ sẽ được xây dựng tại Qinghuangdao, một thành phố cảng nằm ở miền bắc, nơi khởi đầu của Vạn lý trường thành.
Tham khảo CD