Hôm qua, Trung Quốc đã phóng tàu thăm dò mặt trăng không người lái, có tên Hằng Nga 2, từ trung tâm Vệ tinh Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên của nước này. Mục đích của đợt phóng lần này là nhằm kiểm nghiệm công nghệ chuẩn bị cho việc hạ cánh xuống mặt trăng vào năm 2013 và có thể đưa người lên đó vào năm 2017.
Tên lửa đẩy Trường Chinh 3C đưa Hằng Nga 2 rời bệ phóng hướng tới Cung Trăng
Sau khi kết thúc quá trình đếm ngược, tên lửa đẩy Trường Chinh 3C đã đưa tàu thăm dò Hằng Nga 2 bay vào bầu trời đêm để tiến đến mặt trăng. Sử dụng camera có độ phân giải cực cao, Hằng Nga 2 sẽ chụp ảnh khu vực tàu dự kiến đáp xuống trong tương lai, phân tích bề mặt và môi trường xung quanh mặt trăng.
Sau khi được phóng đi từ Trung tâm Vệ tinh Tây Xương bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 3C, tàu sẽ ở cách mặt trăng 100 km rồi di chuyển theo quỹ đạo hình elip cách bề mặt mặt trăng khoảng 15 km.
Theo lộ trình 3 bước khám phá mặt trăng của Trung Quốc, tàu Hằng Nga 3 sẽ đáp xuống bề mặt vào năm 2013, và một mẫu đá trên mặt trăng sẽ được mang về trái đất vào năm 2017.
Năm tới, Trung Quốc có kế hoạch phóng module đầu tiên của một trạm vũ trụ tương lai, sau đó thực hiện các chuyến bay có người lái tới trạm này. Trung Quốc phóng tàu thăm dò mặt trăng lần đầu tiên (tàu Hằng Nga 1) vào năm 2007.
Nước này thực hiện chuyến bay vũ trụ có người lái đầu tiên vào năm 2003, trở thành quốc gia thứ 3 (sau Nga và Mỹ) đưa con người vào quỹ đạo.
Tên lửa đẩy Trường Chinh 3C đưa Hằng Nga 2 rời bệ phóng hướng tới Cung Trăng
Sau khi kết thúc quá trình đếm ngược, tên lửa đẩy Trường Chinh 3C đã đưa tàu thăm dò Hằng Nga 2 bay vào bầu trời đêm để tiến đến mặt trăng. Sử dụng camera có độ phân giải cực cao, Hằng Nga 2 sẽ chụp ảnh khu vực tàu dự kiến đáp xuống trong tương lai, phân tích bề mặt và môi trường xung quanh mặt trăng.
Sau khi được phóng đi từ Trung tâm Vệ tinh Tây Xương bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 3C, tàu sẽ ở cách mặt trăng 100 km rồi di chuyển theo quỹ đạo hình elip cách bề mặt mặt trăng khoảng 15 km.
Theo lộ trình 3 bước khám phá mặt trăng của Trung Quốc, tàu Hằng Nga 3 sẽ đáp xuống bề mặt vào năm 2013, và một mẫu đá trên mặt trăng sẽ được mang về trái đất vào năm 2017.
Năm tới, Trung Quốc có kế hoạch phóng module đầu tiên của một trạm vũ trụ tương lai, sau đó thực hiện các chuyến bay có người lái tới trạm này. Trung Quốc phóng tàu thăm dò mặt trăng lần đầu tiên (tàu Hằng Nga 1) vào năm 2007.
Nước này thực hiện chuyến bay vũ trụ có người lái đầu tiên vào năm 2003, trở thành quốc gia thứ 3 (sau Nga và Mỹ) đưa con người vào quỹ đạo.
Tổng hợp