Theo Bộ Văn hoá và Du lịch Trung Quốc vào ngày 10/8 vừa qua đã thông báo sẽ đưa ra danh sách đen những bài hát bị cấm tại các điểm karaoke trên toàn quốc, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10. Theo đó, Trung Quốc sẽ cấm các bài hát karaoke có chứa nội dung gây mất đoàn kết dân tộc, hay đe doạ chủ quyền hoặc toàn vẹn lãnh thổ, vi phạm các chính sách tôn giáo của nhà nước bằng cách tuyên truyền các tôn giáo, tin ngưỡng mê tín dị đoan, hay khuyến khích các hoạt động trái pháp luật như cờ bạc hay ma tuý. Các nhà cung cấp nội dung cho các tụ điểm karaoke phải chịu trách nhiệm quản lý và kiểm tra nội dung bài hát trong quán của mình.
Trung Quốc có đến gần 50.000 điểm karaoke với kho nhạc cơ bản hơn 100.000 bài hát. Con số khổng lồ khiến các nhà điều hành rất khó để kiểm tra và xác định được bài hát nào mang nội dung cấm. Do đó, bộ khuyến khích các nhà cung cấp âm nhạc nên có trách nhiệm đem đến những bài hát “lành mạnh” cho các điểm karaoke.
Trong những tháng gần đây, chính quyền Trung Quốc quản lý rất gắt và loại bỏ đi rất nhiều nội dung như bạo lực, khiêu dâm, hoặc bình luận nhạy cảm về chính trị ra khỏi các phương tiện truyền thông xã hội và các trang web. Không chỉ thế, cũng đã có rất nhiều trường hợp các nền tảng video bị chính quyền “sờ gáy” vì lưu trữ nội dung “phẩm chất kém”.
Theo Reuters

Trung Quốc có đến gần 50.000 điểm karaoke với kho nhạc cơ bản hơn 100.000 bài hát. Con số khổng lồ khiến các nhà điều hành rất khó để kiểm tra và xác định được bài hát nào mang nội dung cấm. Do đó, bộ khuyến khích các nhà cung cấp âm nhạc nên có trách nhiệm đem đến những bài hát “lành mạnh” cho các điểm karaoke.
Trong những tháng gần đây, chính quyền Trung Quốc quản lý rất gắt và loại bỏ đi rất nhiều nội dung như bạo lực, khiêu dâm, hoặc bình luận nhạy cảm về chính trị ra khỏi các phương tiện truyền thông xã hội và các trang web. Không chỉ thế, cũng đã có rất nhiều trường hợp các nền tảng video bị chính quyền “sờ gáy” vì lưu trữ nội dung “phẩm chất kém”.
Theo Reuters