Truyền thông Trung Quốc vừa đưa tin hải quan nước này đã tạm giữ một lô hàng 5.840 chiếc card đồ họa của nhà sản xuất XFX, có trụ sở tại Ontario, California, Mỹ, và có công ty con đặt tại Hong Kong tên là Pine Technology Holdings Limited. Ước tính lô hàng này trị giá 3,15 triệu USD. Theo phía hải quan, toàn bộ những chiếc card đồ họa trong lô hàng này đều có thông tin sai lệch so với bản chất sản phẩm, nên theo luật định, toàn bộ lô hàng phải bị tạm giữ để điều tra thêm.
Nghi vấn được đưa ra là, những sản phẩm trong toàn bộ lô hàng lớn gần 6 nghìn chiếc card này “nhầm” bao bì để khai báo thuế với hải quan thấp hơn, khi bọc những chiếc card cao cấp đắt tiền trong lớp vỏ của những sản phẩm rẻ tiền hơn, từ đó tối đa hóa lợi nhuận. Nhưng đó dĩ nhiên chỉ là nghi vấn và hoàn toàn có khả năng XFX nhầm thật.
Hiện tại chưa có thông tin gì xác nhận rằng XFX Trung Quốc có liên quan trực tiếp tới rắc rối này, nhưng dự đoán được nhiều người đưa ra đó là đơn hàng lớn như thế này thì hãng không thể không có liên can được. Trùng hợp là cổng thông tin tiếng Trung Quốc của XFX cũng bị gỡ bỏ trong vài ngày, và cả vài cửa hàng chính thức của XFX trên kênh thương mại điện tử T-Mall bên Trung Quốc cũng đã tạm ngừng hoạt động.
Nghi vấn được đề cập ở trên thật ra cũng là một chiến lược kinh doanh không hề mới tại thị trường châu Á - Thái Bình Dương. Theo ước tính, khoảng 150 nghìn chiếc card đồ họa đã được nhập khẩu vào thị trường này bằng mánh tương tự, đó là liệt kê thông tin sản phẩm trên bao bì và hóa đơn với giá trị thấp hơn so với sản phẩm thực. Bản thân XFX cũng là một đơn vị sẵn sàng bán trực tiếp card đồ họa cho dân cày tiền ảo để thu lợi nhuận cao hơn thay vì đi qua những đường truyền thống như qua khâu trung gian của nhà phân phối.
Theo WCCFTech
Nghi vấn được đưa ra là, những sản phẩm trong toàn bộ lô hàng lớn gần 6 nghìn chiếc card này “nhầm” bao bì để khai báo thuế với hải quan thấp hơn, khi bọc những chiếc card cao cấp đắt tiền trong lớp vỏ của những sản phẩm rẻ tiền hơn, từ đó tối đa hóa lợi nhuận. Nhưng đó dĩ nhiên chỉ là nghi vấn và hoàn toàn có khả năng XFX nhầm thật.
Hiện tại chưa có thông tin gì xác nhận rằng XFX Trung Quốc có liên quan trực tiếp tới rắc rối này, nhưng dự đoán được nhiều người đưa ra đó là đơn hàng lớn như thế này thì hãng không thể không có liên can được. Trùng hợp là cổng thông tin tiếng Trung Quốc của XFX cũng bị gỡ bỏ trong vài ngày, và cả vài cửa hàng chính thức của XFX trên kênh thương mại điện tử T-Mall bên Trung Quốc cũng đã tạm ngừng hoạt động.
Nghi vấn được đề cập ở trên thật ra cũng là một chiến lược kinh doanh không hề mới tại thị trường châu Á - Thái Bình Dương. Theo ước tính, khoảng 150 nghìn chiếc card đồ họa đã được nhập khẩu vào thị trường này bằng mánh tương tự, đó là liệt kê thông tin sản phẩm trên bao bì và hóa đơn với giá trị thấp hơn so với sản phẩm thực. Bản thân XFX cũng là một đơn vị sẵn sàng bán trực tiếp card đồ họa cho dân cày tiền ảo để thu lợi nhuận cao hơn thay vì đi qua những đường truyền thống như qua khâu trung gian của nhà phân phối.
Theo WCCFTech