Trung Quốc tiếp tục thắt chặt nguồn đất hiếm, công nghệ lẫn cả kỹ sư công nghệ

P.W
17/2/2025 10:46Phản hồi: 47
EditEdit
Trung Quốc tiếp tục thắt chặt nguồn đất hiếm, công nghệ lẫn cả kỹ sư công nghệ
Giữa lúc chiến tranh thương mại đang có những động thái leo thang dữ dội, chính quyền Bắc Kinh cũng đang có những động thái trả đũa, nhằm mục đích giới hạn những công nghệ và kiến thức công nghệ do Trung Quốc phát triển cũng như kinh doanh không lọt vào tay Mỹ và các nước đồng minh phương Tây.

Những tháng qua, các cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc đã liên tục giới hạn khả năng rời khỏi đất nước của các kỹ sư và trang thiết bị phục vụ sản xuất trong nhiều ngành công nghệ. Cùng lúc, quy định xuất khẩu những mặt hàng nguyên vật liệu thô, bao gồm đất hiếm, càng lúc càng bị thắt chặt. Ngay cả chính bản thân những công nghệ hiện đại nhất để tinh luyện những loại khoáng sản quan trọng của ngành công nghệ toàn cầu cũng bị kiểm soát. Đó là những gì các thông báo chính thức của các bộ thuộc chính phủ Trung Quốc, lẫn các chuyên gia trong ngành cho biết.

Còn trong khi đó, ở Mỹ và châu Âu, những hàng rào thuế quan áp đặt lên những sản phẩm như ô tô điện đang đe dọa khả năng phát triển của các doanh nghiệp đang đặt nhà máy sản xuất tại Trung Quốc. Nhiều hãng xe nước ngoài cũng phải cân nhắc việc đem dây chuyền lắp ráp xe sang các quốc gia khác không bị áp thuế.

CATL-booth.jpg

Với những quy định kiểm soát mới từ chính phủ Trung Quốc, một trong số những tập đoàn bị ảnh hưởng nặng nề nhất không ai khác chính là Foxconn, đối tác lớn nhất trong chuỗi cung ứng thiết bị công nghệ của Apple. Chính họ cũng đang dẫn đầu xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng sang Ấn Độ, để tránh thuế suất mà đối tác của họ phải chịu khi nhập khẩu các thiết bị từ các dây chuyền sản xuất .


Tuy nhiên, những nguồn tin giấu tên nhưng thạo tin nói rằng, Trung Quốc đang gây khó khăn cho Foxconn, khi không cho phép nhà sản xuất lắp ráp thiết bị công nghệ theo hợp đồng có trụ sở tại đảo Đài Loan này đưa một số trang thiết bị cũng như kỹ sư và chuyên gia Trung Quốc, hiện đang làm việc tại các nhà máy đặt tại Trung Quốc sang Ấn Độ để phục vụ huấn luyện và đào tạo nhân sự mới.

Trong khi đó, một giám đốc tại một công ty gia công thiết bị điện tử khác cũng có trụ sở tại Đài Loan cho biết, họ cũng gặp khó khăn khi xin giấy phép tái xuất thiết bị sản xuất từ Trung Quốc sang Ấn Độ, trong khi những dây chuyền thiết bị từ các dây chuyền trong các nhà máy tại các quốc gia Đông Nam Á vẫn được tái xuất bình thường.

-1x-1.webp

Về phần chính quyền Ấn Độ, một quan chức chính phủ nước này đã cáo buộc Trung Quốc trì hoãn xét duyệt hải quan để làm chậm tốc độ chuyển linh kiện và trang thiết bị sản xuất sang Ấn Độ: “Những cái tên trong ngành cung cấp thiết bị điện tử được thông báo rằng họ không được xây dựng dây chuyền và nhà máy lắp ráp, sản xuất tại Ấn Độ.”

Các nhà phân tích cho rằng, những sách lược giới hạn khả năng chuyển dịch dây chuyền sản xuất, rồi kế đến là đa dạng hóa chuỗi cung ứng của chính quyền Bắc Kinh nói chung chẳng khác gì những chiêu bài mà Mỹ hay các quốc gia phương Tây đang áp dụng đối với họ, thứ mà các quan chức cấp cao luôn luôn khẳng định một cách công khai là không công bằng.

Những quy chế kiểm soát không chính thức ấy có vẻ như đang được áp dụng để Trung Quốc cạnh tranh với Ấn Độ, đối thủ trực tiếp trên bàn cờ địa chính trị khu vực châu Á. Vài tập đoàn Trung Quốc cho biết, những dự án chuyển dây chuyền sản xuất và xây dựng nhà máy tại các quốc gia Đông Nam Á hay Trung Đông hoàn toàn không gặp khó khăn gì.

Nhưng cùng lúc, Trung Quốc cũng đang liên tục có những quyết định và quy định giới hạn và kiểm soát xuất khẩu những công nghệ lõi mà cả thế giới đang phụ thuộc. Một nhà đầu tư của một công ty đang gặp khó khăn trong việc đưa các kỹ sư ra nước ngoài đào tạo cho biết: “Chuỗi cung ứng mạnh và đội ngũ lao động lành nghề vẫn cứ là lợi thế rất lớn mà Trung Quốc đang nắm trong tay ở thời điểm hiện tại. Dễ hiểu khi họ không muốn để vuột mất những lợi thế ấy vào tay các quốc gia khác.”

Lithium-Salt-Mine-e1697461724366.jpg

Quảng cáo



Tháng trước, bộ thương mại Trung Quốc đề xuất giới hạn xuất khẩu những công nghệ liên quan tới dây chuyền khai thác quặng lithium, cho tới quy trình sản xuất những nguyên vật liệu quan trọng trong quá trình sản xuất pin. Hiện giờ Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới về hai công nghệ kể trên.

Antonia Hmaidi, nhà phân tích cấp cao tại viện nghiên cứu Mercator về vấn đề Trung Quốc: “Họ đang xây dựng cả một thư viện quy định kiểm soát xuất khẩu, và đang rất rõ ràng trong những thứ họ quyết định sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn. Về cơ bản những gì Trung Quốc đang làm là bảo vệ vị thế trung tâm chuỗi cung ứng toàn cầu của họ.”

Cô Hmaidi cho rằng, Bắc Kinh thường nhắm vào những mảng ở đầu chuỗi cung ứng, nơi các tập đoàn của nước này kiểm soát cả nguồn cung nguyên vật liệu lẫn công nghệ để tạo ra chúng, còn những snar phẩm đầu cuối thì thường không bị kiểm soát.

Cory Combs tại đơn vị tư vấn Trivium China cho rằng, những can thiệp từ chính quyền Bắc Kinh đưa ra trong chuỗi cung ứng pin phục vụ thiết bị công nghệ và ô tô điện là “một dạng kiểm soát xuất khẩu hoàn toàn mới.” Nếu được áp dụng, những quy định như vậy hoàn toàn có thể ngăn cản những tập đoàn sản xuất pin lớn nhất Trung Quốc xây dựng dây chuyền tại các nước châu Âu, hay đem toàn bộ chuỗi cung ứng của họ ra nước ngoài.

h-14238784.jpg

Những tập đoàn như CATL chẳng hạn, nếu như họ có những dây chuyền sản xuất pin ô tô điện cao cấp nhất đặt ở nước ngoài, thì thay vì được phép đặt hàng những điện cực lithium iron phosphate (LFP) tối tân đối với sản phẩm tiêu dùng hiện giờ ngay tại địa phương, họ sẽ phải đặt hàng chúng từ các nhà cung cấp ở Đại Lục.

Quảng cáo



Bản thân thứ sản phẩm điện cực LFP này cũng là thứ mô tả hoàn hảo nhất thực trạng Trung Quốc đã vượt mặt Hàn Quốc và Nhật Bản, vốn là những quốc gia từng dẫn đầu ngành sản xuất pin toàn cầu. Theo Benchmark Mineral Intelligence, năm 2024, các tập đoàn Trung Quốc chiếm 99% sản lượng nguyên liệu để sản xuất điện cực LFP. Và để bắt kịp về mặt công nghệ, các tập đoàn Hàn Quốc cũng đã phải hợp tác và đặt mua những sản phẩm này của Trung Quốc.

Nhưng nếu quy định kiểm soát xuất khẩu cả nguyên liệu lẫn công nghệ sản xuất pin của Trung Quốc có hiệu lực, những thỏa thuận hợp tác hay những hợp đồng đặt mua như trên đây hoàn toàn có thể đổ bể. Một người phát ngôn của một nhà sản xuất pin hàng đầu Hàn Quốc cho biết họ đã đề đạt những lo ngại của họ với bộ thương mại Trung Quốc: “Chúng tôi không thể bỏ qua những tác động tiêu cực ảnh hưởng tới những thỏa thuận hợp tác của chúng tôi với các công ty Trung Quốc nếu quy định không phản ánh đúng những lo ngại.”

Latin-Americas-22Lithium-Triangle22-opportunities-and-risks-for-US-investors.jpg

Sam Adham, giám đốc mảng nghiên cứu thị trường pin của đơn vị nghiên cứu CRU Group cho biết: “Người Hàn Quốc giờ cần công nghệ cao của người Trung Quốc, nhưng với những quy định xuất khẩu mới, có thể họ sẽ chỉ được tiếp cận những công nghệ cũ.”

Quy định giới hạn xuất khẩu công nghệ khai thác lithium đang được dề xuất chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới những dự án của CATL đang xây dựng ở Mỹ và khu vực Nam Mỹ. Một nguồn tin cho biết, CATL sẽ cần đăng ký giấy phép đặc biệt để sử dụng công nghệ mà chính họ đã tạo ra để áp dụng cho dự án trị giá 1.4 tỷ USD khai thác lithium tại mỏ muối Bolivia.

Anna Ashton, nhà sáng lập đơn vị tư vấn Ashton Analytics cho biết các tập đoàn Trung Quốc chính là những đơn vị đã đi đầu trong việc nghiên cứu những công nghệ khai thác và tinh luyện lithium sâu dưới lòng đất, giúp nhiều dự án khai khoáng trở nên khả thi: “Mỉa mai là ở chỗ, hợp tác và đặt hàng những công ty Trung Quốc giờ lại đang là giải pháp hiệu quả nhất để các mỏ khoáng sản trên toàn thế giới khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên của họ.”

battery.webp

Như đã nói, đối với những nguyên liệu và khoáng sản mang giá trị chiến lược, Bắc Kinh đang dần dần mở rộng những quy định, vừa để thêm những quy định xuất khẩu những nguyên tố quan trọng như đất hiếm, tungsten và tellurium, cùng lúc giới hạn những công nghệ khai thác và tinh luyện những nguồn nguyên liệu thô này.

Tháng 12/2023, Trung Quốc mở rộng quy định kiểm soát rộng hơn, áp dụng đối với cả công nghệ và quy trình biến đất hiếm tinh luyện trở thành nam châm vĩnh cửu dùng trong ô tô điện, tua bin điện gió hay thiết bị công nghệ. Một nhân viên của một tập đoàn Mỹ đang xây dựng chuỗi cung ứng thay thế, giảm phụ thuộc Trung Quốc nói: “Trung Quốc hiện tại đang sản xuất khoảng 95% sản lượng nam châm vĩnh cửu của toàn thế giới. Hệ quả của những quy định kiểm soát xuất khẩu ấy là sự đa dạng hóa công nghiệp trong vài chuỗi cung ứng sẽ bị ảnh hưởng.”

Theo FT
47 bình luận

Xu hướng

Tàu không hề ở chiếu dưới trong 1 cuộc chiến thương mại lẫn công nghệ. Thiếu nguyên vật liệu thì chả sản xuất được gì cả. Mỹ buộc phải tự túc hoặc tìm mua từ bên khác giá rẻ mà không phải Tàu thôi.
@nghaimin Câu chuyện nó lại như việc ban đầu Mỹ cấm Tàu, Tàu đúi sấp mặt 1 đoạn rồi cũng tìm được cách. Việc Tàu cấm lại là ai cũng đoán được rồi, nên Mỹ cũng biết thôi. Nhưng nếu Mỹ k quyết tâm thì vẫn sẽ phải lệ thuộc Tàu thôi. Pha này thì xem Mỹ sẽ ứng phó chuyển dịch như thế nào. Cũng sẽ có cách thôi , nhưng là vấn đề thời gian. Nhưng nhờ mấy pha vậy VN ké được cũng đỡ 😆
@nghaimin Đang đàm phán lấy 50% đất hiếm của Ukaraine
@SuperBowl Chiêu bài của Trump để o ép Zelensky thôi. Phần lớn tài nguyên Ukraine ở vùng mà Nga kiểm soát. Việc thỏa thuận với Nga để lấy đất hiếm còn khả thi hơn chuyện Zelensky ký vào thỏa thuận đất hiếm đó.
@nghaimin Thì Ukaraine đang muốn TQ tham gia đàm phán đó, nếu Mỹ đòi quá đáng thì nhờ TQ trả dùm rồi phần đất hiếm đó cho TQ khai thác
từ thế kỷ trước đến giờ cũng chỉ nổi lên là thằng bán Pin (từ pin nước sang pin lithium).. thì có gì mà dấu ghê vậy, dấu đi, thì các nước khác nó có cơ hội làm cái khác tốt hơn =))
@nam_mo_a_di_da_phat Tốt hơn thì sẽ có nhưng giá tốt thì mơ đi 😆
@nam_mo_a_di_da_phat ừ thì nó chỉ là thằng bán pin thôi, nhưng thế kỷ trước chả mấy ai cần pin, thế kỷ này ai ai cũng cần pin, thời thế thế thời 😆
@nam_mo_a_di_da_phat Thì cũng như thằng nvidia, trước chưa có AI thì cũng bt, nhờ AI phát vốn hóa lên cao ngút. Mỗi thời điểm công nghệ mới nào bùng nổ thì những thằng sở hữu công nghệ đó cũng phất lên thôi
Hèn. Đấu ko lại nên cấm.
@sốt-siêu-vi-sốt-phát-ban-2024 Okey man hehe
@sốt-siêu-vi-sốt-phát-ban-2024 nói thì thấm mà cấm thì đau huhu
@sốt-siêu-vi-sốt-phát-ban-2024 Thích câu này kkk
mẽo lại sang VN đàm phán phen này VN dc lợi nhiều
dtk89
ĐẠI BÀNG
một năm
@Văn phòng phẩm pk chuẩn bị đánh thuế thêm kìa ở đó mà lợi 😆 thặng dư thương mai quá nhiều
@dtk89 chuẩn bị mua 1 mớ Boeing với C130 kìa cụ
@dtk89 Đánh thuế cái ko cần chứ cái cần thì nó có đánh thuế cao đâu. Muốn bỏ TQ thì phải nâng thằng khác lên và VN vẫn đc lợi nhiều hơn hại.
Khai thác đất hiếm không lời nhiều và ô nhiễm môi trường nên đám phương tây để cho TQ làm, và thằng Canada và Úc cũng là những thằng chuyên đi khai thác mấy loại này nhưng chính phủ lại muốn bảo vệ môi trường nên cũng hạn chế cty trong nước khai thác, Mỹ cũng thế thôi.
Thiếu nguồn cung nguyên liệu thì có thể gây khó dễ ban đầu, nhưng giờ khác rồi, chính quyền Trump buộc các đồng minh như Canada, Úc phải đẩy mạnh khai thác, loại bỏ bớt các quy định.
Ép EU phải dẹp bớt luật bvmt, bọn EU có thể kháng cự, nhưng Canada và Úc thì chắc chắn sẽ phối hợp với Mỹ.
Vừa rồi Ukraine cũng đồng ý để Mỹ khai thác ở Ukraine rồi.
Để xem TQ chống được bao lâu.
@8Keo Chuẩn.
@8Keo 2 thằng đều mạnh nhưng mình tin là Mỹ nó thắng.
Nếu xét về số lượng các chuyên gia AI, Trung Quốc có năng lực sánh ngang với Mỹ. Các nhà nghiên cứu tại MacroPolo, một trung tâm nghiên cứu về Trung Quốc phát hiện ra :

- 29% các nhà nghiên cứu hàng đâu thế giới về AI là người Trung Quốc
- 20% là người Mỹ
- 18% đến từ Châu Âu

Tuy nhiên, phần lớn các chuyên gia này làm việc tại Mỹ, chiếm tới 59% các nhà nghiên cứu AI hàng đầu thế giới.

Trung Quốc có thế mạnh ko nhỏ về nhân sự AI
@metallicaqa91 Job xưa có nhắc rồi mà, để huy động đc lượng kỷ sư giỏi thì Mỹ mất mấy tháng cũng chưa gom đủ nhưng TQ thì sau 1 đêm
Làm với TQ luôn rủi ro, nên cần chuyển nhanh sang nước khác.
Cách đây 20 năm không có TQ thế giới cũng đâu thiếu ! giờ pin bị loại khỏi ưu tiên trong chính sách năng lượng toàn thế giới ,sẽ nhìn thấy sự sụt giảm giá khủng khiếp ,nhìn qua hàng bãi pin xe điện tràn ngập họ chào mời từng lô lớn , pin giá sẽ rơi theo date ,quá 2 năm là ra bãi rác
@anhcom67 ko phải là sụt giảm mà là công nghệ pin ngày càng phát triển, những xe ô tô cũ làm khung gầm kiểu bao kín cục pin (lỗi thời) sẽ không thể thay pin mới vào được > ra bãi rác
@nescafes hiện tại bên TQ bỏ cả xe chứ thay pin bằng giá mua xe mới
Lẽ nào đây là lý do mà đến giờ iPhone lẫn Samsung đều chưa thể trang bị pin Silicon Carbon cho các dòng điện thoại của mình.
Trăm hay không bằng tay quen, TQ nó khai thác xử lý đất hiếm cả chục năm, vừa làm vừa cải tiến quy trình, giờ nó vượt rồi mà PT có đất mà làm chưa chắc đã hơn nổi nó, làm ra được mà cost cao gấp đôi thì cũng vậy cả
@Dungbro Khai thác xong giá cao ngất thì cũng như không ( vì nó thuế môi trường, nhân công cao ...)
giờ Mỹ giống ông già u60 đánh nhau với thanh niên u30 😆))
Nghe nói Việt nam ta nhiều đất hiếm thứ nhì thế giới cơ mà. Đào, múc, xúc đi anh em ơi!
Thế mới biết TQ khôn ranh cở nào. Lúc cần thì đi xin đi mua về để copy, phát triển. Khi làm chủ đc rồi thì cấm lại.
@blackeye09 Nhưng cũng phải công nhận chính thằng Mỹ đã nuôi thằng tàu trở nên lớn mạnh đến như bây giờ, chắc nó tưởng sẽ kiểm soata được như các nước khác khi tàu lớn nhưng không ngờ giờ vị trí số 1 bị lung lay luôn.
- Nguồn cung đất hiếm: OK.
- Công nghệ & nhân lực: toàn đi sao chép ăn cắp mà đòi thắt.
Có thể anh có được công nghệ riêng, nhưng nó không phải tốt nhất hay độc quyền.
"Kiệt vô nhân", "thái vô thủ", "tiến bất giai"... cũng không sai tẹo nào.
Để thiết lập mạng lưới khai thác và tinh chế đất hiếm như TQ thì cần thời gian dài :v
Quan trọng Mẽo và PT khai thác giá có rẻ được TQ làm hay ko. Ngắn hạn có thể cao, nhưng để có giá ngang như TQ hiện tại ko biết sẽ mất bao lâu.
Thực ra thế giới đang chậm lại vấn đề xe điện. Có thể hoãn lại quá trình chuyển xăng sang 5-7 năm so với kế hoạch cũng được. Trong thời gian này thì các nước phương Tây, Nhật, Hàn hoàn toàn có thể nghiên cứu công nghệ pin như của TQ hiện nay hoặc tiên tiến hơn. Nhưng nếu TQ bị cấm nhập pin lithium và xe điện thì họ xe là nước chịu trận khi mà sản lượng xe điện cũng như pin đang quá dư thừa.

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2026 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Xuân Hoà, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép cung cấp dịch vụ MXH số 134/GP-BVHTTDL, Ký ngày: 30/09/2025