Trung Quốc tính phóng các tấm pin mặt trời lên vũ trụ để truyền năng lượng ngược về Trái đất

Hassler
29/10/2022 6:3Phản hồi: 93
Trung Quốc tính phóng các tấm pin mặt trời lên vũ trụ để truyền năng lượng ngược về Trái đất
Công ty lớn nhất về công nghệ pin mặt trời của Trung Quốc cho biết họ đã và đang lên kế hoạch đưa các tấm panel lên quỹ đạo để chuẩn bị cho việc lấy năng lượng mặt trời và truyền về Trái đất. Hiện chưa rõ kết quả của việc này có như lời đồn không, nếu thành công thì đây có thể là 1 bước tiến lớn về năng lượng tái tạo.

Công ty Công nghệ năng lượng xanh LONGi là người nắm công nghệ này. Dự kiến nhờ việc đưa các tấm năng lượng lên vũ trụ họ sẽ thu thập được năng lượng mặt trời 24/7 do không phải lo khi nào trời sáng lúc nào trời tối nữa. Trước đó cũng tại Trung Quốc các nhà nghiên cứu của trường đại học Xidian là những người đầu tiên thành công trong việc chuyển hóa năng lượng mặt trời thành các tia vi sóng để truyền về mặt đất và chuyển hóa tiếp thành năng lượng điện. Đại diện của Tổ chức vũ trụ Trung Quốc chia sẻ với những thành tựu này các nghiên cứu nói trên có thể sẽ giúp ích rất nhiều cho những hợp tác về năng lượng tái tạo với Cơ quan vũ trụ quốc gia Trung Quốc (CNSA) trong tương lai.

longi.jpg Bộ thu năng lượng truyền từ vũ trụ về của trường đại học Xidian

LONGi có thể không phải là công ty đầu tiên tính đến chuyện laasy năng lượng mặt trời từ vũ trụ. Gần chục năm trước công ty CalTech cũng đã bắt đầu nghiên cứu sản xuất các tấm pin năng lượng đặt trên vũ trụ. Ở Nhật Bản, Ấn Độ hay Nga đều có các công ty tính đến chuyện này. Nhưng sau lần này có vẻ LONGi là công ty tiến tới mục tiêu gần nhất so với các đối thủ khác.

Vấn đề ở đây theo nhiều chuyên gia về vũ trụ chia sẻ đó là hiện tại ở trên quỹ đạo Trái đất đã có rất nhiều rác vũ trụ rồi. Việc đưa tiếp 1 lượng tấm thu năng lượng nữa lên sẽ làm phức tạp hơn việc xử lý rác thải. Chưa kể các tấm pin này khá mong manh, nếu gặp va chạm nguy cơ hỏng là rất cao. Tiếp đến đó là tính kinh tế khi đưa đồ lên vũ trụ, nếu mất hàng chục triệu đô để đưa các tấm pin lên nhưng năng lượng gửi về không đủ đề bù tiền nghiên cứu và phóng tàu thì cũng quá tội. Vậy nên việc này chỉ có thể góp ích trong các chuyến du hành vũ trụ trong tương lai đến Mặt trăng hay Sao hỏa thì phù hợp hơn là truyền năng lượng về Trái đất.

Tham khảo Electrek
93 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

thôi mấy thằng khựa bỏ qua cho nhanh, nó thu đc sóng của mấy cái lò viba mà nó lu loa bắt đc tín hiệu của người ngoài hành tinh. sợ
@exciterc Nên dưới có 1 con kìa 😃₫
@Diep int Cái cm có vài chữ có đọc hết ko cháu? Có từ nào nói đến thằng mỹ ở đấy ko?
@exciterc sợ nhất là mấy anh trung quốc này bác nhỉ,hic
Diep int
ĐẠI BÀNG
một năm
@rualg ranh con chưa trải sự đời
Thang đó Kardashev đo mức tiên tiến của một nền văn minh từ 0-3, loài người giờ đang ở mức tầm 0.8, chưa khai thác được năng lượng của ngôi sao trung tâm (mặt trời), video này rất hay anh em xem nhé
@thaiduy911 bữa trước m còn coi phải 1 cái clip chia nền văn minh 7 cấp độ cơ, cấp độ 7 là như kiểu TOAA của marvel ấy 😆 hài ở chỗ, chúng ta theo như chính thang đo ấy, đang ở cấp độ chưa được 1 nhưng lại tự cho mình dùng trí tuệ của mình để vạch ra cấp độ của cả 7 cấp độ
@tyller end "hài" nói suông như đuông dừa, thể hiện gì thế.
@tyller end bạn nói đúng,mấy cái dự đoán, sơ đồ, cấp bật về nền văn minh có hơn chục cái mô hình của nhiều ông, mỗi ông lại vẽ ra các tham số khác nhau. Nói chung khi đào sâu thì không có thông số nào là đủ căn cứ cả, toàn đánh giá theo cảm quan chủ quan.
@kungfu9999 ?
Truyền năng lượng kiểu gì nhỉ ae?
@trungnguyenhp truyền bằng sóng thôi, có thiết bị biến điện thành sóng bằng cuộn tesla đó, rồi dùng đầu thu ở trái đất nhận thôi
Tin gì mấy thằng trung + này? Ngày trước nó bảo kiểm soát được phản ứng nhiệt hạch mà đã thấy gì đâu? Vẫn đốt than nhập khẩu dầu mỏ ầm ầm đó thay. Người ta đã ko có tài thì thôi lại ko còn có cả sự trung thực liêm sỉ nữa thì vứt.
@dlv.thickgame t cũng ghét trung quốc mà đọc cái cmt của m chướng cả mắt ra. Kiểm soát đc phản ứng nhiệt hạch thì không đồng nghĩa tận dụng được năng lượng của nó và lợi về mặt kinh tế. Kiểm soát đc thì bọn tây, nhật nó kiểm soát đc trong thời gian ngắn rồi
@dktran01 Thanh niên đó câu tương tác thôi.
Cái mặt trời nhân tạo được đề cập nằm trong siêu dự án ITER với sự tham gia của 35 quốc gia chứ không phải riêng Trung Quốc.
Nó dùng năng lượng mặt trời làm vũ khí huỷ diệt loài ng chứ hay ho gì. Lũ này thâm độc lắm
@dấu-tên-nhưng-sinh-năm-1981 Các phát minh lớn của US đều xuất phát từ mục đích phục vụ chiến tranh. Điển hình là Internet.
@vanlinh2905 Mới đc admin cho về họ comment cái. Hầu hết phát minh của nhân loại đều vì chiến tranh chứ ko phải mỗi Mỹ bạn ơi.
gắn pin mặt trời rồi dùng ...lò vi sóng bắn tia viba về trái đất ,đứa nào bị nướng trúng ráng chịu
@anhcom67 sóng dc tạo ra từ cuộn tesla nó chỉ là sóng chẳng có nướng ai dc hết
sentino
ĐẠI BÀNG
một năm
@theking325 Kô nướng được thì truyền năng lượng kiểu j bác, truyền 1 năm xài 1f à
@sentino sóng điện dc tạo từ cuộn tesla nó chỉ như sóng điện thoại, bạn có thể lên youtube xem mấy bạn sinh viên tạo ra cuộn tesla phát sóng điện đi để phát sáng bóng đèn ko cần cắm dây điện để hiểu
Mấy Ông Tàu Khựa này cái gì cũng nghĩ ra được nhỉ. Đúng Là Thời của trung quốc rồi. phát triển công nghệ như vũ bão
@dktran01 Nó đưa tàu lên mặt trăng thám hiểm rồi, ảnh từ Sao hỏa cũng gửi về rồi. Nó làm được có từng đó thôi, nhưng gần hết các nước trên quả địa cầu này không làm nổi.
@Methanol Sao bố lại nói là nó làm đc những cái các nước chưa làm được? Mấy cái bố kể trên Mỹ nó làm, (thực ra nhiều dự án liên kết với ESA tức là cả châu âu) làm cùng. Bố không thấy ngay cả tên lửa, phi thuyền, trạm vũ trụ đều có thuyết kế rất rất giống đồ của Nga à.
Đến bây giờ TQ nó còn sử dụng công cơ nhiên liệu rắn thậm chí hydrazin cực độc để sử dụng (đổi lại hiệu suất ổn định và chi phí rẻ). Chưa có kính thiên văn vũ trụ, chưa có phòng lab trên sao hỏa, và tỉ tỉ thứ khác.
Vấn đề chú đang nói là chú so sánh TQ với phần còn lại của thế giới, nhưng lại trừ Mỹ và châu âu, đi so với VN, Châu Phi, bla bla thì tôi đầu hàng. Giỏi thì giỏi không bác bỏ nhưng so sánh hơi quá đà.
@dktran01 À thế giới có khoảng 5 thằng đưa người với tàu lên mặt trăng, lên sao hỏa thôi và Trung Quốc là một trong 5 thằng đó, hơn 200 thằng còn lại thì đang ở đâu ? công nghệ như nào ? tốc độ phát tiển, tầm ảnh hưởng như nào ?
Tôi đang so sánh TQ với phần còn lại của thế giới đấy, không có gì quá đà cả khi sức mạnh và phát triển của nó là hoàn toàn vượt trội so với phần còn lại của thế giới. Được bao nhiêu quốc gia đủ cơ chơi ngang ngửa với Trung, cũng chỉ có 5 thằng thôi, phần còn lại xách dép toàn tập.
@Methanol bạn cuồn trung quoc quá rồi, mấy công nghệ tên lửa vũ trụ nó học dc từ thằng nga thôi, chẳng có gì to tát mà đi cuồn quá. Hiện nó đang phụ thuộc công nghệ chip của mỹ, mỹ mà chặn nó tiếp cận là nó chết
Mấy thánh cứ chê tq, có giỏi thì làm được như người ta đi
@99v9.9999 incase nào thì câu trên cũng là ngụy biện, "tu quoque fallacy" =))
@99v9.9999 hay đó chứ, VN nên làm dưới mặt đất được rồi, ko cần đem lên đó đâu
@99v9.9999 chừng nào nó làm dc đi roi hãy tính, chứ nói thì 30 năm trước tui cũng nghe thằng mỹ nó nói nó thử nghiệm rồi mà chả có kết quả gì
@paNda[fg] Ok
Mấy cái tin tức để hù dọa và đánh lạc hướng nước MỸ thôi. Chứ mục đích của Trung Quốc vẫn là kinh tế và vũ khí nha. Chứ còn sự văn minh của loài người thì Kim jong un không quan tâm đâu ^^
Mỹ đế với Elon Musk phóng mấy chục ngàn con vệ tinh lên quỹ đạo chả có ma nào dám lên tiếng. Còn cái này, tính phóng thử nghiệm 1 cái thì ý kiến rác thải này nọ. Chắc là vệ tinh của Mỹ va chạm nó không hư, vỡ hen. Còn nếu thấy hiện tại đã có nhiều rác vũ trụ rồi thì bảo Mỹ đế lên gắp về đi, chứ lấy lý do có nhiều rác rồi TQ không nên phóng tấm pin lên nữa thì đúng là kẻ lấp liếm.
@vanlinh2905 Phủ thì phủ hết rồi, thông tin lấy từ đâu mà không phủ hết, cơ bản để tiến hành thương mai phải qua đủ thứ giấy tờ, hàng rào, pháp lý, .... Phóng nhiều hơn để đảm bảo phục vụ nhiều hơn và tăng băng thông.
"RÁC vũ trụ" không nhầm sử dụng cho các vật thể mà người dưới trái đất không thể control được, và nó hoàn toàn không sử dụng được. Starlink còn hoạt động, có thể control, nếu hỏng có thể deorbit để rơi về, nếu hỏng luôn deorbit thì "sau một thời gian" cũng lại rớt về, vì nó hoạt động ở quỹ đạo LEO thậm chí cỡ 350km đến 500km nên ma sát với không khí dần dần và rớt, đâu đó dưới 10 năm tùy vào khối lượng, độ cao, ....
@dktran01 Thì nhiễu tín hiệu hình ảnh khi chụp phơi sáng các thiên thể đó. Vệ tinh đi qua để lại vệt, làm hư hết hình ảnh ảnh cần quan sát. Nhiễu có nghĩa là quấy rầy, làm hỏng hoặc mất tập trung của món khác. Chứ bộ mỗi nhiễu sóng điện từ mới gọi là nhiễu đâu. Bác đang làm việc mà có thằng cứ đi qua đi lại, chọc phá, nc làm mất tập trung làm việc cũng là 1 tác nhân gây nhiễu thôi
@mandiesel thôi ông tào lao với từ nhiễu quá. Ví dụ tín hiệu truyền đi 100, đi qua nhiều hệ thống làm tín hiệu còn 80-90, trong đó 10-20 là tín hiệu bị can thiệp nhiễu. Giờ ông gương ống kính chụp ghệ ông mà có người đi qua lại background thì ông gọi là là nhiễu hả, đó là thực.

Còn về thiên văn học phổ nhìn thấy, nhiễu là ánh sáng đối tượng màu trắng, bị lớp khí quyển nhiểu động làm sai lệnh kết quả đầu cuối ra ánh sáng vàng, đỏ hoặc nhấp nháy tinker không đúng với "thực tế" "hoặc lý thuyết" mới gọi là nhiễu. Còn cái vệ tinh nó nằm ngay chỗ đó, vị trí, quỹ đạo, tốc độ đều biết, nó là trường hợp rác trong cảnh chụp background. Vệ tinh nó chỉ cản tầm nhìn, chứ nó không hề thay đổi giá trị về phổ ánh sáng của đối tượng cần nghiên cứu.

Mà tóm lại là sớm muộn gì cũng đầy vệ tinh trên trời, ông muốn là lãnh đạo phong trào tảy chay thì trước hết bỏ sử dụng điện thoại đầu tiên là vừa.
@Ngô Đình Nam Quỹ đạo mà Tesla phóng lên là "free-4-all", nếu mấy nước lớn không có đề xuất thì sớm muộn cũng thành bãi rác của nhân loại. Sớm thôi.
Thằng Nhat1981 mà nó truyền được độ nhảm và làm màu của nó thì thế giới này tiêu vong. Tàu cũng chết với nó.
@hungnvpro Nay xuất hiện thêm thằng "dấu" tên gì gì 81 nữa làm tui nghi không lẽ năm đó có vấn đề gì hay sao mà sinh ra năm đó nó khùng dữ ta.
@ptp49 Thằng "dấu tên nhưng sinh năm 81" cố tình đặt nick để troll @crazysexycool1981
@ptp49 Bệnh hoạn làm màu chứ
@Bạn và 500 Anh Em Nó cắn cho bây giờ
nlht
TÍCH CỰC
một năm
Mấy tin của thằng khựa ko nên đọc, hư não. Cũng như thức ăn, đồ ăn khựa tàu lúc nào cũng hại
nlht
TÍCH CỰC
một năm
@vanlinh2905 Phân biệt thương hiệu với nguyên liệu ko ?
nlht
TÍCH CỰC
một năm
@theking325 Ăn cơm chúa thì phải múa phải hát thôi
@nlht Nghe đồn cà rốt, bắp cải, bông cải TQ chiếm 70 80% chợ đầu mối. Rồi trà sữa các thể loại... Có chắc bạn ko ăn trúng ko 😐
nlht
TÍCH CỰC
một năm
@redneon Chắc chứ. Có trí thức hiểu biết để làm gì mà phải trả tiền để ăn bã tàu ?
Ôi thế là tương lai sắp được sạc pin bằng sóng rồì . Pin sạc dự phongg sẽ không còn hữu ích nữa cám ơn Trung quốc
@TonyWu len google search cuộn tesla, có hướng dẫn cách tạo cuộn tesla để thí nghiệm chơi phát sáng bóng đèn ko cần cắm dây điện lun đó. nên sau này mỹ và tây nó mới có ý tưởng dẫn điện trên trời xuống, tuy nhiên việc này nó vấp phải các vấn đề chính , mấy thằng dầu mỏ với mấy thằng bán dây đồng nó tìm cách dập nên vẫn chưa dc làm thuong mai dc
@TonyWu mà cuộn tesla này dc ông tesla phát minh cách đây 100 năm hơn rùi, nhưng nó ko dc con người chú ý đến 100 nămsau mỹ mới mở lại để nghiên . Hiện samsung nó mới gioi thieu cái remote dùng điện ko dây đó, ko cần gắn pin.
@theking325 ủa, nhưng có truyền từ vũ trụ ngoài ko gian về trái đất đâu?
@TonyWu thì nó biến thành sóng, rồi truyền về trái đất, lắp thiết bị bắt sóng rồi biến lại thành điện truyền lại thoi
Tính lên để triệt đám Starlink của Iron Man đây 😄
Mấy cha lo đánh nhau giành đất, trên biển thì giành đảo, đến khi ngẩng mặt lên trời thấy vệ tinh Mỹ nó dày đặc hơn châu chấu mới giật mình.
Từ Ronald Reagan nước Mỹ đã có ‘ stars wars ‘ và nó vẫn được làm cho tới giờ. Ở trái đất tụi mày cứ giành cho đã đi. Tao ở trên trời t.è xuống xem tụi mày có ướt đầu không 😄😂🤣
Thôi lại truyền ngược rác về
M-ART
ĐẠI BÀNG
một năm
Rồi để lại đưa 1 đống rác lên vũ trụ để các ông khoe công nghệ ư. Pin mặt trời dưới mặt đất còn đang đau đầu nghĩ cách để thu hồi và xử lý sau khi hết thời gian dự án. Chưa kể trên vũ trụ có anh sáng 24/7 nhưng hiệu suất truyền năng lượng về đến trái đất còn lại bao nhiêu %, chi phí vận hành, vận chuyển ra ngoài vũ trụ...
Nó mà làm được thì toang, ngồi nhà chiếu vào đâu là chỗ đó nổ tung
@MrNghiaIT Các nước bây giờ có tên lửa hành trình hết rồi. đâu phải muốn qua địa phận nước khác là được. Đối với vệ tinh liên lạc thì có thể qua được chứ vệ tinh năng lượng (hoặc chưa rõ lai lịch) thì đâu được. Có khả năng bị bắn hạ rất cao
@MrNghiaIT bạn hiểu nhầm sóng từ điện nó nhưng sóng điện thoại thôi, ko có khả năng gây nổ gì hết, phải có thiết bị bắt sóng để chuyển thành điện lại mới xài dc
Rồi tấm đo nó che mất ánh nắng thì sao? 😆)
@Jake Sumo nó ko đủ lớn để che mất ánh sáng dc bạn ơi, muốn vậy nó phải rất rất , mà muốn phóng cái rất rất lớn đó lên cũng chả có công nghệ đâu 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019