Trung Quốc trả đũa cấm vận bán dẫn: Chặn hoàn toàn nguồn cung đất hiếm vào Mỹ

P.W
4/12/2024 11:22Phản hồi: 213
EditEdit
Trung Quốc trả đũa cấm vận bán dẫn: Chặn hoàn toàn nguồn cung đất hiếm vào Mỹ
Bộ thương mại Trung Quốc tối hôm thứ 3 theo giờ Việt Nam đã công bố những quy định cấm vận xuất khẩu đất hiếm mới áp dụng đối với các công ty của Mỹ, để trả đũa việc bộ thương mại Mỹ đưa thêm 140 công ty và tổ chức vào danh sách quản lý nhập khẩu sản phẩm cũng như công cụ gia công bán dẫn.

Mỹ chuẩn bị đưa thêm 140 công ty vào danh sách cấm mua thiết bị và chip bán dẫn

Dự kiến trong ngày hôm nay 2/12, chính quyền Mỹ sẽ có lần thứ 3 áp quy định cấm vận bán dẫn đối với các doanh nghiệp và tổ chức đến từ Trung Quốc trong vòng 3 năm trở lại đây. Hai nguồn tin của Reuters cho biết, nhà quản lý Mỹ sẽ đưa thêm 140...
tinhte.vn


Cụ thể hơn, những nguyên tố đất hiếm vô cùng quan trọng trong ngành bán dẫn nói riêng và công nghệ nói chung, bao gồm gallium, germanium, antimony của Trung Quốc đều đã có quy chế mới, cấm xuất khẩu cho bất kỳ đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức nào ở Mỹ. Cùng lúc, cũng sẽ có những quy chế thắt chặt việc xuất khẩu than chì, thứ nguyên liệu quan trọng trong ngành sản xuất pin ô tô điện.

Trong tuyên bố chính thức, bộ thương mại Trung Quốc cáo buộc phía Mỹ “lợi dụng để giới hạn xuất khẩu thương mại và công nghệ” dưới vỏ bọc “an ninh quốc gia.” Chỉ mới hôm thứ 2 vừa rồi, bộ thương mại Mỹ đã đưa cả trăm doanh nghiệp và tổ chức, trong đó bao gồm cả những cái tên sản xuất thiết bị gia công bán dẫn và công nghệ bán dẫn có trụ sở tại Malaysia và Singapore vào danh sách đen, vì họ cho rằng những cái tên này thực sự có liên quan và đóng vai trò quan trọng đối với tham vọng tự chủ công nghệ bán dẫn của Trung Quốc.

6410cb3a13de70fb44aa13ae-Depositphotos-390394980-L.jpg


Người phát ngôn bộ thương mại Trung Quốc tuyên bố: “Để bảo vệ an ninh quốc gia, Trung Quốc đã đưa ra quyết định thắt chặt quy định xuất khẩu những sản phẩm phục vụ cả dân sự lẫn quân sự vào Mỹ.” Quyết định này sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Đồng thời, cả bốn hiệp hội đại diện cho bốn ngành công nghiệp ở Trung Quốc, bao gồm internet, xe hơi, chip bán dẫn và thiết bị viễn thông đã có phản ứng trước quy định mới từ chính phủ nước này. Hiệp hội ngành công nghiệp bán dẫn Trung Quốc đưa ra tuyên bố chính thức: “Những sản phẩm chip bán dẫn của Mỹ không còn an toàn để nhập khẩu nữa, và những ngành có liên quan tại Trung Quốc nên cẩn trọng trong quá trình đặt mua chip xử lý của Mỹ.”

Không chỉ dùng trong ngành bán dẫn, sản xuất thiết bị liên lạc viễn thông, mà những nguyên liệu vừa bị Trung Quốc áp dụng quy định thắt chặt xuất khẩu mới còn có thể được dùng trong quá trình sản xuất hàng hóa quân sự, chẳng hạn những đầu đạn phá giáp.

Trước đó, Trung Quốc vốn đã có những quy định kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và những nguyên liệu dùng trong cả những ngành dân sự và quân sự đối với Mỹ và những quốc gia đồng minh. Hệ quả là ở châu Âu, giá nhập đầu vào những nguyên liệu như gallium hay germanium đã tăng gần gấp đôi.

sfxc-gallium-sfxc-high-purity-gallium-48791139254588-1200x1200.webp

Theo các nhà quan sát, việc cấm xuất khẩu đất hiếm sang Trung Quốc cho thấy chính quyền chủ tịch Tập Cận Bình sẵn sàng nhắm vào lợi ích kinh tế của các quốc gia phương Tây để trả đũa những quy định cấm vận bán dẫn mà chính quyền Mỹ áp dụng đối với nước này.

Scott Kennedy, chuyên gia về vấn đề Trung Quốc tại think tank CSIS, có trụ sở tại Washington cho rằng: “Trung Quốc trước đó đã đi đến kết luận rằng việc kiềm chế những hành động trả đũa sẽ làm giảm tốc độ họ bị cách ly với công nghệ của Mỹ. Nhưng bây giờ họ nhận ra rằng, kiềm chế sẽ chỉ đơn giản khiến phương Tây có những động thái mạnh mẽ hơn trong việc trừng phạt và cấm vận, họ phải có những hành động phản ứng lại để khiến phía Mỹ nhận ra chi phí của việc cấm vận họ.”

Hội đồng an ninh quốc gia Hoa Kỳ cho biết vẫn đang tính toán tác động của quy định cấm xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc. Họ cho biết sẽ có những biện pháp phù hợp để giảm thiểu tác động, và để khiến phía Trung Quốc không có thêm những động thái mới. Người phát ngôn của hội đồng cho biết: “Những quy định cấm xuất khẩu mới chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia khác để giảm nguy cơ và đa dạng hóa chuỗi cung ứng những nguyên vật liệu quan trọng, đem chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc.”

Quảng cáo



h-14238784.webp

Những chuyên gia về vấn đề Trung Quốc ở Mỹ đang chờ đợi xem phía Bắc Kinh có những hành động mới để trả đũa quy định cấm vận bán dẫn do bộ thương mại Mỹ đưa ra hay không. Wendy Cutler, chuyên gia thương mại tại Asia Society Policy Institute cho rằng: “Đây là dấu hiệu để chính quyền tổng thống Trump nhận ra rằng Trung Quốc sẵn sàng phản hồi bằng những hình thức trả đũa.”

Cô Cutler đưa ra quan điểm cho rằng tác động trực tiếp của quy định cấm xuất khẩu đất hiếm mới này chưa rõ ràng, vì phía Mỹ ngay từ thời điểm hiện tại vốn đã đang trong quá trình đa dạng hóa chuỗi cung ứng những nguyên liệu đất hiếm quan trọng đối với nhiều ngành sản xuất, cả dân sự lẫn quân sự. Tuy nhiên, “họ có thể đưa thêm nhiều sản phẩm và nguyên liệu khác vào danh sách cấm xuất khẩu, từ đó có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đối với Mỹ.”

Ngay từ hồi đầu năm 2024, Trung Quốc đã có những động thái đe dọa áp dụng kiểm soát xuất khẩu những nguyên liệu đất hiếm quan trọng sang Nhật Bản, nếu chính quyền Tokyo chấp nhận những quy định kiểm soát xuất khẩu bán dẫn do phía Mỹ đưa ra. Theo US Geological Survey, Trung Quốc hiện tại đang sản xuất tới 98% tổng sản lượng gallium, 60% tổng sản lượng germanium toàn cầu.

Sau khi phía Mỹ đưa ra quy định cấm vận không cho phép nhiều công ty và đơn vị nhập khẩu công cụ gia công bán dẫn và những con chip HBM công nghệ cao, thứ quan trọng trong quá trình sản xuất những GPU xử lý AI trong máy chủ đám mây, các nhà phân tích tại Bernstein cho rằng, điều này không tạo ra tác động nghiêm trọng như lo ngại. Thực tế thì những tập đoàn bán dẫn Nhật Bản sẽ được hưởng lợi từ những quy định mới của phía Mỹ. Những đơn vị như Tokyo Electron, Disco Corp hay Lasertec đều có giá cổ phiếu tăng ngay trong ngày thứ 3 3/12 vừa rồi, sau khi phía Mỹ chính thức công bố quy định cấm vận mới đối với Trung Quốc.

IMG-1466.jpg

Quảng cáo



Trong số 136 công ty Trung Quốc mới bị đưa vào danh sách đen, có cả nhà cung cấp linh kiện Wingtech, đối tác của Apple và Samsung. Trong thời gian qua, Wingtech đã cố gắng mua những thiết bị gia công bán dẫn của phương tây. Kể từ năm 2018, Wingtech đã bỏ ra hơn 4 tỷ USD mua lại tập đoàn nghiên cứu bán dẫn Nexperia của Hà Lan. Rồi sau đó họ cố mua lại Newport Wafer Fab, nhà sản xuất chip bán dẫn lớn nhất Anh Quốc, nhưng bị chính quyền nước này chặn thương vụ sáp nhập.

Wingtech trước đó đã mua lại một đơn vị phát triển module camera, là đối tác trong chuỗi cung ứng của Apple, từ tay một tập đoàn Trung Quốc, sau khi tập đoàn này bị đưa vào danh sách cấm vận hồi năm 2020 cùng với Huawei.

Giám đốc tại một đơn vị Trung Quốc bị phía Mỹ đưa vào danh sách cấm vận cho biết: “Các công ty phương Tây không đặt hàng sản phẩm của chúng tôi nữa. Trong vòng 2 năm vừa rồi, cơ bản là chúng tôi đã dừng tăng trưởng.”

Charlie Chai của 86Research cho rằng, Wingtech có thể sẽ bị chia tách nếu cần thiết để duy trì hoạt động kinh doanh tại thị trường nước ngoài. Ông này cho rằng những biện pháp cấm vận mới nhất của Mỹ đã đóng những lỗ hổng tồn tại trước đó, khiến các công ty chip Trung Quốc khó có thể tận dụng để nhập khẩu thiết bị gia công bán dẫn từ nước ngoài hơn: “Đây là trò mèo vờn chuột kinh điển, nhưng không gian để các công ty Trung Quốc xoay sở đang càng lúc càng thu hẹp lại.”

Theo FT
213 bình luận

Xu hướng

Để xem sao. Nhưng Trung Quốc đã chơi rắn rồi đây.
@arsenal911 làm nô mà tự hào dữ
@tamtin79 đúng rồi, phải tự hào ngạo nghễ chứ thằng đờ ần này https://vneconomy.vn/lao-dong-dang-ky-sang-han-quoc-lam-viec-tang-cao-ky-luc.htm
Cười vô mặt
@arsenal911 đi làm chân chính chứ đi ăn xin đâu mà trích vô hả bạn nô gì đó
@tamtin79 Ối thật tự hào ngạo nghễ đám culi chân chính

https://baomoi.com/bat-qua-tang-10-nu-tiep-vien-nha-hang-ban-dam-cho-khach-han-quoc-r48701845.epi
Cười vô mặt
Toàn cầu hoá đã ngỏm củ tỏi, giờ đây chính sách bảo hộ đã lên ngôi, các nước tha hồ cấm vận trả đũa lẫn nhau
@Street_Version Ủa làm như ông ko hiểu Patent là cái gì hoặc ông yêu TQ mù quáng rồi nên ko thèm tin ai nói xấu thôi.

“ A 2019 patent research report from the Chinese patent office, the China National Intellectual Property Administration (CNIPA), showed that China’s universities account for 26.5 percent of the total granted patents in 2019, but that their patents have significantly lower industrialization (3.7 percent) and licensing (2.9 percent) rates than those held by China’s enterprises, which have an industrialization rate of 45.2 percent and a licensing rate of 6.1 percent”

Bao nhiêu báo chí thế giới thắc mắc TQ nộp patent quái gì mà nhiều thế, hoá ra toàn mấy Đại học nộp để tranh số lượng nhìn cho phông bạt.
Mà thôi chắc ông kiểu c*t Tàu thì thơm 😆
@doomeranger đù, tàu nộp nhiều thì ý kiến, Mỹ nộp nhiều hơn tàu thì không. đánh tráo khái niệm vậy chắc là lên đỉnh 10 lần.

nội dung cũng éo thể hiện được nghiên cứu của TQ là rác thế nào mà chê người ta như đúng rồi. công nghệ đất hiếm của nó hàng đầu thế giới thì chê nó ô nhiễm. thế Mỹ không khai thác đất hiếm đâu =))
@daugauhp911 Toàn cầu hóa nhưng xem thằng TQ ra luật để có lợi cho nó như cấm các cty công nghệ thời kỳ 2000s của Mỹ, Tây kìa. Ai cũng vì lợi ích của mình thôi, làm quái gì có chuyện toàn cầu hóa 100%.
nghe bảo nước láng riềng phía nam trữ lượng cũng thuộc hàng khủng lắm
@GiT Trữ lượng đất hiếm không liên quan đến diện tích quốc gia đó sở hữu 😆)) Lên mạng đọc báo nhiều nguồn vào để có cái nhìn rộng rãi 😃)))
@dark_knjght01 nhưng VN không có cái bọn nó cần ,
@redneon Đã làm đâu mà nói như xảy ra rồi vậy???
@giuloihua ?
1. Chặn nguồn cung đất hiếm
2. Chặn công nghệ lõi về pin, cấm bán pin cho Mỹ
3. Cấm các CTY có dính đến Mỹ
Mỹ và đồng minh sẽ chết ko kịp ngáp
Lếu lều
@Tiến Minh Đỗ Mỹ bị nhiều lắm mà vì không ở cuộc sống bên đó, hoặc ở bên đó mà không ra ngoài bươn chải nên không biết thôi. TQ mất 10 thì Mỹ cũng mất 6. Chuyện tính trả đũa lại thật ra Trump đang tự tin quá về vị trí của cường quốc số 1 của mình. Đó sẽ đúng vào 20 năm trước khi TQ chỉ là top 5 thế giới. Giờ China đã khác xa nhiều. Tôi không thích Tàu nhưng phải công nhận dân tộc họ giỏi, giỏi hơn Tây mũi lõ suốt ngày nhân quyền, lgbt với động vật, toàn làm màu
@Doãn_Chí_Bình Ko dễ như húp Cô cô đâu doãn mũi trâu.
@metallicaqa91 Phe Brics trừ Nga vs giờ Tàu ra chứ đâu đứa nào ngu chê tiền Mỹ😆
@vo khanh tan Giờ nhiều quốc gia nhận ra bản chất của Mỹ rồi nên mới xin gia nhập Brics đó
T.àu quá bẩn bựa đi cấm công ty kinh doanh của người ta, không như Mỹ luôn tôn trọng kinh doanh tự do chả bao giờ cấm đoán mua bán cái gì cả !
@Tank_Tiger Chả kinh thì sao. Mới húc đổ cái cổng thôi mà dân bán nước cầu vinh đã chạy tán loạn rồi, giờ muốn hồi hương thì không còn quốc tịch và không có tiền để mua đất 😗
@C69BS Người ta đi còn méo dc còn đòi mua đất với cả quốc tịch. M xem cái hộ chiếu đông lào nhà m xếp hạng bao nhiêu và thể chế nhà nước đấy mức độ đáng sống bao nhiêu hãy nói. Con ếch ngồi nhìn bầu trời qua cái giếng.
@Tank_Tiger Ai đi méo được cơ, thời buổi toàn cầu hoá đi đâu chả được miễn có tiền. Mày về mà xem Việt Nam có đáng sống không là biết, nếu không thì dân đã bất mãn đổ ra đường, ko thèm ôm hôn lãnh đạo trung ương rồi. Còn nếu mày chưa thoát Việt được thì chứng tỏ là loại bất tài vô dụng không làm được gì nên bất mãn =))
Khô máu rồi, đánh nhau đê các ông
Hoa Kỳ đóng góp 1 phần lớn làm Trung Quốc mạnh lên. Giờ thì bị phản đòn
phải thế chứ, xem ai cần ai hơn 😆
@pirates89 Với hầu hết con người trên trái đất này chứ đừng nói riêng bọn con buôn.
@redneon Vì là đối tác chiến lược tôi cho bạn sự ô nhiễm miễn phí
@leducquang99hp Mấy thằng này rất thích chụp mũ ng khác , ngay cả câu nó nói nó còn ko tự nhận ra rằng đất nc thiên đường này so vs khựa còn tụt hậu hơn trăm lần , hay là lại tây nội địa tưởng tây thật
úc đang mừng thầm
@Nguyen.Duy.Anh Úc là khai thác quặng thô thôi, quặng thô Úc chở sang TQ xử lý chứ có làm ở Úc đâu.
@gauto988 Ô nhiễm quá nó không cho làm chứ không phải không có công nghệ
@Nguyen.Duy.Anh Úc nó khai thác chư ko có xử lý , hại môi trường thấy mẹ . Dân sao nó chịu
Cười vô mặt
Quay về Mỹ khai thác, ô nhiễm thôi.
Kiến cắn lưng voi
@arsenal911 Nhớ khi xưa GDP vn vượt Sing, cả lủ bò rống đến phát rét!
@dongqtrung Thằng khựa mà ngang cơ mẽo thì nó quậy còn hơn cả bây giờ. Về tất cả thì thằng khựa vẫn ko thể bằng Mẽo. Dc cái bắt nạt nước bé là hơn thằng Mẽo
Này thì giá btc còn lên nữa 🤣
Có qua có lại, đất hiếm thì nhiều nước có nhưng khai thác sll và tinh luyện để cho ra nguồn cung dồi dào thì ko ai qua nổi TQ :v
cắn cùn chơi bựa. đúng chất khựa 😁
Có khi nào mỹ quay qua đổ tiền vào vn để khai thác đất hiếm, nhằm phá vỡ thế độc tôn về đất hiếm của tq ko nhỉ?
@ ict
TÍCH CỰC
a year
@LocNguyen6495 Xây nhà máy sản xuất chip mới cho khai thác 🤣
@LocNguyen6495 Khai thác vậy khác gì thời Pháp thuộc?
@LocNguyen6495 Đào lên xài dc ngay à =))))
@GiT Rồi Bauxit khai thác ào ào đó không thấy ai nói Pháp thuộc nhỉ ?
vậy mới tốt, đa dạng mới pt tiếp dc
Đất hiếm không hề hiếm. Nhưng quy trình xử lý đất hiếm từ quặng thô ra sản phẩm thì lại vô cùng độc hại. Nên chỉ có TQ mới có thể phá bỏ mọi quy định bảo vệ môi trường, nhân công để đáp ứng được tốc độ và sản lượng đất hiếm cho nghành công nghiệp AI đang bùng nổ.
Còn Mỹ, Canada,...trữ lượng đất hiếm nó gấp mấy lần TQ. Nhưng nghĩ sao, những nước vốn tự hào văn minh, sạch sẽ lại để đôi tay lấm lem bùn đất trong các hầm mỏ đất hiếm được. Chưa kể đất cũng là tài nguyên. Nay khai thác rồi tương lại con cháu lấy gì ăn.
Quả này thì giá thành phẩm có lên mây xanh hoặc bằng cách điên rồ nào đó Mỹ ép được Brazil, Autralia, Ấn Độ...mở cơ sở sản xuất đất hiếm ngay tại đất nước họ thay vì đẩy phần việc bẩn thỉu cho người khác.
@Thịt Lợn Muối trữ lượng đất hiếm ở Mỹ sao so được với TQ
@kehuydiet091 uh, tối qua làm với mẹ mày cũng phê lắm
@dark_knjght01 Tin đồn trên mạng thôi.
@Michael King Ờ, cái này tôi sai. Mới kiểm tra thì đúng là Mỹ nó giàu tài nguyên thật nhưng đất hiếm thì chưa bằng số lẻ của TQ nữa.
làm gì làm đừng để Vn vạ lây ,thắt chặt xuất khẩu ,kiểm tra ngặt FDI ,nhất là hàng OEM nhập khối ráp tại Vn rồi dán mác Vn
@anhcom67 Dễ gì không dính.🐜
@anhcom67 Không ít thì nhiều vẫn dính. Vậy mà tụi tự tôn nhau là redbull hay yellowdog vẫn cắn xé nhau, cứ như tụi nó là người trong cuộc vậy
vn587990
TÍCH CỰC
a year
Ngon. Táng mạnh zô cho vui.

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2026 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Xuân Hoà, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép cung cấp dịch vụ MXH số 134/GP-BVHTTDL, Ký ngày: 30/09/2025