Phó chủ nhiệm Uỷ ban Y tế quốc gia - ông Tăng Ích Tân trong một cuộc họp báo diễn ra ở Bắc Kinh đã tuyên bố rằng chính phủ Trung Quốc sẽ không tham gia vào giai đoạn 2 của cuộc điều tra về nguồn gốc dịch Covid-19 của Tổ chức Y Tế Thế giới (WHO). Đồng thời ông cũng bày tỏ sự “ngạc nhiên” khi được biết WHO sẽ đưa giả thuyết virus SARS-CoV-2 rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán làm hạng mục được liệt kê trong giai đoạn 2 của cuộc điều tra. “Ở một số khía cạnh, kế hoạch điều tra nguồn gốc coronavirus của WHO trong giai đoạn tiếp theo không tôn trọng lẽ phải và trái khoa học. Chúng tôi không thể chấp nhận một kế hoạch như vậy.”
Bên cạnh đó, Tăng Ích Tân cũng phản hồi lại cáo buộc của Bộ ngoại giao Mỹ khi cho rằng một số nhân viên tại Viện Virus học Vũ Hán đã nhiễm bệnh ngay cả trước khi những trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên được ghi nhận ở nước này. Ông khẳng định “Không có nhân viên hay nhà nghiên cứu nào tại Viện Virus học Vũ Hán bị nhiễm SARS-CoV-2.”
Trước đó vào tháng 3, WHO đã từng công bố kết quả điều tra ban đầu về nguồn gốc dịch Covid-19, xác định rằng virus này có thể khởi nguồn từ động vật trước khi lây lan sang con người vào khoảng tháng 12/2019. Tuy nhiên, nhiều quốc gia phương Tây, bao gồm cả các nhà lãnh đạo của G7 đã đặt nghi vấn về tính xác thực của báo cáo ban đầu. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã từng ra lệnh cho các cơ quan tình báo Mỹ điều tra về nguồn gốc của Covid-19. Tuy nhiên, các chuyên gia phương Tây vẫn chưa được Trung Quốc cấp phép tiếp cận các phòng thí nghiệm để điều tra.
Tổng giám đốc WHO - Tedros Adhanom Ghebreyesus đã tham gia kêu gọi Trung Quốc hợp tác hơn trong cuộc điều tra nguồn gốc dịch tễ giai đoạn 2 vào ngày 15/7 vừa qua. Ghebreyesus cũng cho biết cuộc điều tra ban đầu đã gặp khó khăn do thiếu dữ liệu thô về những ngày đầu dịch bùng phát. “Chúng tôi yêu cầu Trung Quốc minh bạch, cởi mở và hợp tác. Chúng tôi đã nợ hàng triệu người đang phải chịu đựng và hàng triệu người đã chết lời giải thích về những điều đã xảy ra.”
Để đáp lại, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc - Triệu Lập Kiên đã cho rằng chính phủ đã hợp tác toàn diện trong cuộc điều tra ban đầu và bác bỏ mọi cáo buộc rằng các nhà nghiên cứu bị từ chối tiếp cận bất kỳ địa điểm hay dữ liệu nào. “Quan điểm của Trung Quốc trong vấn đề truy xuất nguồn gốc là nhất quán và rõ ràng. Đây là một vấn đề khoa học, do đó tất cả các bên nên tôn trọng ý kiến của các nhà khoa học và kết luận phải khoa học, thay vì chính trị hoá các vấn đề.”
Theo CNN
Bên cạnh đó, Tăng Ích Tân cũng phản hồi lại cáo buộc của Bộ ngoại giao Mỹ khi cho rằng một số nhân viên tại Viện Virus học Vũ Hán đã nhiễm bệnh ngay cả trước khi những trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên được ghi nhận ở nước này. Ông khẳng định “Không có nhân viên hay nhà nghiên cứu nào tại Viện Virus học Vũ Hán bị nhiễm SARS-CoV-2.”
Trước đó vào tháng 3, WHO đã từng công bố kết quả điều tra ban đầu về nguồn gốc dịch Covid-19, xác định rằng virus này có thể khởi nguồn từ động vật trước khi lây lan sang con người vào khoảng tháng 12/2019. Tuy nhiên, nhiều quốc gia phương Tây, bao gồm cả các nhà lãnh đạo của G7 đã đặt nghi vấn về tính xác thực của báo cáo ban đầu. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã từng ra lệnh cho các cơ quan tình báo Mỹ điều tra về nguồn gốc của Covid-19. Tuy nhiên, các chuyên gia phương Tây vẫn chưa được Trung Quốc cấp phép tiếp cận các phòng thí nghiệm để điều tra.
Tổng giám đốc WHO - Tedros Adhanom Ghebreyesus đã tham gia kêu gọi Trung Quốc hợp tác hơn trong cuộc điều tra nguồn gốc dịch tễ giai đoạn 2 vào ngày 15/7 vừa qua. Ghebreyesus cũng cho biết cuộc điều tra ban đầu đã gặp khó khăn do thiếu dữ liệu thô về những ngày đầu dịch bùng phát. “Chúng tôi yêu cầu Trung Quốc minh bạch, cởi mở và hợp tác. Chúng tôi đã nợ hàng triệu người đang phải chịu đựng và hàng triệu người đã chết lời giải thích về những điều đã xảy ra.”
Để đáp lại, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc - Triệu Lập Kiên đã cho rằng chính phủ đã hợp tác toàn diện trong cuộc điều tra ban đầu và bác bỏ mọi cáo buộc rằng các nhà nghiên cứu bị từ chối tiếp cận bất kỳ địa điểm hay dữ liệu nào. “Quan điểm của Trung Quốc trong vấn đề truy xuất nguồn gốc là nhất quán và rõ ràng. Đây là một vấn đề khoa học, do đó tất cả các bên nên tôn trọng ý kiến của các nhà khoa học và kết luận phải khoa học, thay vì chính trị hoá các vấn đề.”
Theo CNN