Cuối tháng 11/2018, khoa học gia He Jiankui ở trường đại học khoa học công nghệ miền Nam ở Thâm Quyến đã công bố công trình gây tranh cãi: Anh cùng các đồng sự tạo ra hai đứa bé sơ sinh miễn dịch với HIV nhờ hệ thống CRISPR, can thiệp lên gen CCR5 ngay trên bào thai. Công trình này đã khiến cộng đồng thế giới xôn xao, cả những người quan tâm lẫn các khoa học gia làm việc trong lĩnh vực công nghệ gen. Hầu hết đều phản đối kết quả của công trình nghiên cứu có phần đi ngược lại những giá trị đạo đức này của khoa học gia người Trung Quốc.
Đọc thêm thông tin về sự kiện này:
Lulu và Nana: 2 đứa bé đầu tiên của nhân loại được tạo ra bằng công nghệ chỉnh sửa gen Trung Quốc
Hai đứa bé được tạo ra bằng công nghệ chỉnh gen: Phải chăng cả thế giới đang bị lừa?
Bẵng đi gần 2 tháng, đi kèm với sự mất tích bí ẩn trong con mắt giới truyền thông của He Jiankui, mới đây theo nguồn tin của Xinhua, chính quyền Trung Quốc đã tuyên bố công trình khoa học của anh này là “hành vi bất hợp pháp được thực hiện để trục lợi cá nhân”. Nhà chức trách đã hoàn thiện những bước đầu trong quá trình điều tra ngay sau khi He Jiankui công bố thành quả nghiên cứu của mình, và cho biết sẽ có những bản án nghiêm khắc cho hành vi phạm pháp.
Thông qua những điều tra ban đầu của nhà chức trách Trung Quốc, He Jiankui đã làm giả giấy tờ chứng nhận để tuyển 8 cặp đôi phục vụ mục đích thí nghiệm trong khoảng thời gian từ tháng 03/2017 đến tháng 11/2018. Kết quả của cuộc nghiên cứu, hai người mang thai, và một trong số đó sinh nở ra cặp đôi Lulu và Nana gây chấn động giới khoa học cuối năm ngoái. Năm cặp đôi không thể thụ thai và một cặp bị loại khỏi cuộc nghiên cứu.
Công trình khoa học của He đã khiến giới khoa học trên toàn thế giới phẫn nộ, vì CRISPR ở thời điểm hiện tại vẫn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ ở góc độ kỹ thuật và cả góc độ đạo đức, vì công cụ chỉnh sửa gen người vẫn chưa đủ chính xác đến mức có thể tin tưởng được, và không loại trừ trường hợp chỉnh sửa gen xong, những đứa bé kết quả của những thí nghiệm này sẽ có những lỗi gen nghiêm trọng ảnh hưởng tới sự phát triển. Bản thân Trung Quốc cũng cấm việc chỉnh sửa gen ở bào thai con người để phục vụ mục đích sinh sản, nên việc He Jiankui phải chịu trách nhiệm trước pháp luật chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Đọc thêm thông tin về sự kiện này:
Lulu và Nana: 2 đứa bé đầu tiên của nhân loại được tạo ra bằng công nghệ chỉnh sửa gen Trung Quốc
Hai đứa bé được tạo ra bằng công nghệ chỉnh gen: Phải chăng cả thế giới đang bị lừa?
Bẵng đi gần 2 tháng, đi kèm với sự mất tích bí ẩn trong con mắt giới truyền thông của He Jiankui, mới đây theo nguồn tin của Xinhua, chính quyền Trung Quốc đã tuyên bố công trình khoa học của anh này là “hành vi bất hợp pháp được thực hiện để trục lợi cá nhân”. Nhà chức trách đã hoàn thiện những bước đầu trong quá trình điều tra ngay sau khi He Jiankui công bố thành quả nghiên cứu của mình, và cho biết sẽ có những bản án nghiêm khắc cho hành vi phạm pháp.
Thông qua những điều tra ban đầu của nhà chức trách Trung Quốc, He Jiankui đã làm giả giấy tờ chứng nhận để tuyển 8 cặp đôi phục vụ mục đích thí nghiệm trong khoảng thời gian từ tháng 03/2017 đến tháng 11/2018. Kết quả của cuộc nghiên cứu, hai người mang thai, và một trong số đó sinh nở ra cặp đôi Lulu và Nana gây chấn động giới khoa học cuối năm ngoái. Năm cặp đôi không thể thụ thai và một cặp bị loại khỏi cuộc nghiên cứu.
Công trình khoa học của He đã khiến giới khoa học trên toàn thế giới phẫn nộ, vì CRISPR ở thời điểm hiện tại vẫn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ ở góc độ kỹ thuật và cả góc độ đạo đức, vì công cụ chỉnh sửa gen người vẫn chưa đủ chính xác đến mức có thể tin tưởng được, và không loại trừ trường hợp chỉnh sửa gen xong, những đứa bé kết quả của những thí nghiệm này sẽ có những lỗi gen nghiêm trọng ảnh hưởng tới sự phát triển. Bản thân Trung Quốc cũng cấm việc chỉnh sửa gen ở bào thai con người để phục vụ mục đích sinh sản, nên việc He Jiankui phải chịu trách nhiệm trước pháp luật chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Tham khảo TechCrunch