Trước lệnh cấm, ZTE phân trần đã nỗ lực đáp ứng các quy chuẩn xuất khẩu và dọa sẽ kiện Mỹ nếu cần

bk9sw
20/4/2018 9:13Phản hồi: 78
Trước lệnh cấm, ZTE phân trần đã nỗ lực đáp ứng các quy chuẩn xuất khẩu và dọa sẽ kiện Mỹ nếu cần
Sau khi bộ thương mại Mỹ ban hành lệnh cấm bán phần cứng và phần mềm cho ZTE do hãng này cố tình bán trang thiết bị truyền thông cho Iran và Triều Tiên thì hôm nay, ZTE đã lên tiếng phản kháng. Hãng cho rằng lệnh cấm của Mỹ đối với sản phẩm của ZTE là "không chấp nhận được" và sẽ tiến đến các hành động pháp lý nếu cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi của công ty cũng như các cổ đông và người tiêu dùng.

Nhà sản xuất Trung Quốc cho biết kể từ tháng 4 năm 2016, hãng đã đầu tư không nhỏ nhằm đảm bảo các quy trình và tuẩn thủ luật xuất khẩu. Nhắc đến những "bài học" có được từ những "kinh nghiệm trong quá khứ", ZTE cho biết hãng đã thành lập một hội đồng kiểm soát các quy chuẩn do giám đốc điều hành công ty đứng đầu. Kèm theo đó hãng cũng đã xây dựng một nhóm gồm các chuyên gia với quy mô hoạt động toàn cầu nhằm kiểm soát các quy trình xuất khẩu cũng như tìm thuê các bên cố vấn, tư vấn chuyên nghiệp . ZTE tiếp tục triển khai hệ thống thương mại toàn cầu SAP và đã tiến hành đào tạo về các tiêu chuẩn cho hơn 65000 nhân viên.

Thêm vào đó, ZTE cho biết hãng cũng đã làm việc với một quan chức độc lập được chính phủ Mỹ chỉ định để giám sát hoạt động thực thi các thỏa thuận giữa ZTE và Mỹ. Chỉ riêng trong năm ngoái, ZTE đã đầu tư hơn 50 triệu USD vào những nỗ lực kiểm soát các tiêu chuẩn trong xuất khẩu và hãng cũng đã lên kế hoạch đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực này trong năm nay.

Mặc cho những nỗ lực này, Cục An ninh Công nghiệp Hoa Kỳ (BIS) hồi đầu tuần qua đã phát lệnh từ chối đặt hàng, cấm ZTE mua các linh kiện và phần mềm đến từ các nhà sản xuất Mỹ trong vòng 7 năm, kéo theo đó là lệnh cấm xuất khẩu các mặt hàng của ZTE vào Mỹ cũng trong thời hạn 7 năm. Nguyên do là ZTE bị cáo buộc đã đưa ra những thông báo sai lệch về việc đã bán trang thiết bị truyền thông dùng công nghệ của Mỹ cho Triều Tiên và Iran và thậm chí là thưởng cho những nhân viên liên quan đến hoạt động kinh doanh này bất chấp lệnh trừng phạt kinh tế mà Mỹ đang áp dụng với 2 quốc gia vừa nêu.

ZTE đã lập tức phản hồi và nhắc đến những nỗ lực nhằm đảm bảo tuân thủ các luật xuất khẩu của Mỹ: "Thật không thể chấp nhận được khi BIS một mực muốn áp đặt lệnh trừng phạt nặng nhất lên ZTE, thậm chí là hoạt động điều tra vẫn chưa kết thúc (vụ việc đã được điều tra trong 5 năm) và bỏ qua những nỗ lực liên tục của ZTE cũng như những gìchúng tôi đã làm nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu của Mỹ."

ZTE cho rằng bản thân công ty đã sớm nhận ra vấn đề và lập tức thông báo cũng như phạt những nhân viên chịu trách nhiệm về vấn đề này. Hãng cũng đã thuê một công ty luật của Mỹ để điều tra.

"Lệnh từ chối đặt hàng không chỉ tác động nặng nề đến sự sống còn và phát triển của ZTE mà nó còn gây tổn thất đối với tất cả các đối tác của ZTE bao gồm một số lượng lớn công ty của Mỹ," ZTE nói thêm và hãng cũng sẽ tiếp tục giải quyết các vấn đề thông qua "đối thoại".

Tuy nhiên, ZTE cho biết "nếu cần thiết, hãng sẽ khởi kiện để bảo vệ quyền hợp pháp và quyền lợi của công ty, nhân viên cũng như các cổ đông của hãng." Đây cũng là biện pháp để ZTE thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm đối với khách hàng, đối tác và các nhà cung cấp.

Theo: ZDNet
78 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

trung hoa anh hùng
@lovegameisme VN anh hùng .....Núp.
Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết. Có điều muỗi này cũng ko nhỏ lắm
Kiện cả Mỹ, đáng sợ vl 😃
kjeuphong
ĐẠI BÀNG
6 năm
quộc chiến của các vị thần
tiennv12
ĐẠI BÀNG
6 năm
Kiện nhau đi. Nói nhiều làm gì ai thương.
der_titan
TÍCH CỰC
6 năm
Ghét ZTE này nhất sau đó đến Hoa Vỹ
@xuanmichael quote còn đ có đầu
@Thang_legend Yêu nc thì đập modem mạng đi bạn 😆 toàn của huawei vs zte đó 😃) đc cái mồm
Thang_legend
ĐẠI BÀNG
6 năm
@anh.duong.218 t không có nói yêu nước hay không, cũng chẳng nói là không thích hàng tung của :V thanh niên manh động từ đâu ra kêu không quan tâm mà quote bài người khác như thật, không thấy đau mõm à
@Thang_legend Mình thấy đau mồm thôi chứ đau mõm chắc có mình bạn thấy 😆
Ngon thì kiện đê : ))))))
1 thằng đi đêm với iran và triều tiên bị mỹ phát hiện và cấm cửa vào nhà.
=]] mốt China nó cấm Apple thì Apple khóc thét
@hypous Dạ ông nội toàn bản reup từ CH play xuống chợ của nó để dễ quản lý thôi :v, còn thanh niên muốn bán cái ĐT nào ra ngoài mà ko có CH play bán cho ai ?? Đấy như thanh niên ZTE bị cấm đấy nháo nhào cả lên đấy :v
bitme
TÍCH CỰC
6 năm
@hypous Bạn nghĩ là nó mở hoàn toàn à? Nếu mở hoàn toàn thì bất kỳ công ty nào, kể cả BKAV cũng có thể lấy và tạo ra Android phiên bản mới 9.0, 10.0 và cao hơn nữa chứ cần gì đợi Google mà cập nhật phiên bản mới. Samsung cũng rất muốn tạo ra hệ điều hành riêng như Bada trong quá khứ và Tizen mà không thành công. Đố công ty TQ nào dám công bố Android là của nó và tạo ra Android 9.0 đó.
đội anh Mỹ mạnh quá, nếu kiện thì chả biết kết quả thế nào nhưng chắc cũng kha khá cho các cty luật của Mỹ,k biết các cổ đông của ZTE thế nào khi chuyện này xảy ra, các cty lớn của TQ đều có bóng dáng nhà nước đứng sau nên ít nhiều nước Mỹ lo ngại về vấn đề gián điệp công nghệ và hạ tầng cntt bị ảnh hưởng
caothanhdam
ĐẠI BÀNG
6 năm
Chết mày chưa, cho mày chừa!
Trung Hoa nó mang tính dân tộc cao... Delete nó
Ngon, kiện nhau đê, có kịch bản hay để xem,
Meomuopxu
TÍCH CỰC
6 năm
TQ cấm luôn apple bán và đặt hàng sản xuất từ TQ là ngon

Nói chung Mỹ cũng bẩn thỉu, cái gì có lợi thì làm thôi chứ ra vẻ tự do công bằng cho oai
Meomuopxu
TÍCH CỰC
6 năm
@luong1994 Đã ít tuổi lại còn ra vẻ , còn non và xanh lắm , Mỹ và phương tây nó cũng đĩ ko kém gì thằng Tàu đâu , toàn là tiêu chuẩn kép , triple ...
@Meomuopxu Trừ các ông già đã được đào tạo tại L i ê n X ô ra thì hiện tại những người bênh T r u n g, N g a thì đều là bị t ẩ y n ã o hoặc chỉ biết đọc thông tin từ b á o đ à i q u ố c d o a n h.

Bạn đó ít tuổi mà thông minh hơn bạn đấy. Bạn còn không chịu mở óc ra thì sớm muộn sẽ bị thay thế bởi lớp trẻ hiểu biết và mạnh mẽ hơn bạn nhiều. Dù có bám vào Đ ả n g và C h í n h Q u y ề n thì họ cũng sẽ ko nuôi bạn mãi được đâu. Sắp tới kể cả B ộ C ô n g A n cũng sẽ cắt giảm rất nhiều cục, tổng cục và các nhóm, hội ăn lương n g â n s á c h. N g â n k h ố giờ t r ố n g r ỗ n g rồi.
@nonut Tôi thích cách viết của bạn và hiểu vì sao bạn phải viết như vậy, "tinhte c e n s o r e d". Tới cái diễn đàn công nghệ mở còn lụy như vậy thì "bọn kia" còn cỡ nào nữa.
@Meomuopxu Nho vẫn còn xanh lắm nhóc con, lo mà học hành tiếp đi. Lại còn thêm mấy thằng like cho mày nữa
Lời ta là chân lý , ý ta là ý trời . Bố thích thì bố ban . Luật là bố , bố là luật - Tổng thống Mỹ , ông Đỗ Trung Nam mượn lời 1 thanh niên mạng VN trả lời ZTE
@zipder Chào chú lính chì 3 củ. Ocs chos đây rồi.
@TakaVainglory wtf , mình ko nghèo đến nỗi phải làm DLV 3 củ đâu bạn trẻ ợ 😁 Mà muốn tranh luận về chính trị xin mời bơi vào f33 Voz , chứ tỉnhte này ko hợp để nói nhé :D
haimap87
TÍCH CỰC
6 năm
@zipder Ko thích thì đừng xài. Tự build lấy mà xài. Miệng thì hô hào chửi rủa nhưng khổ cái là chỉ biết copy xào chẻ chứ ko tự tạo ra được cái gì thay thế, nên cứ ôm chân đế quốc riết thôi.
@haimap87 Hình như bạn đang ko hề hiểu rằng cách tôi đang cmt nó là như thế nào 😁
Làm ăn với Mẽo, dùng hàng mà lại bán cho mấy thằng mà Mẽo ghét như shit thì bảo sao không cấm cho được.
Hóng mấy thằng bưng bô, bợ đít trung+ vào chửi Mẽo 😁
Tụi 47 đâu nhào cắn đi mấy cháu. Có 2 đứa ở trên rồi đó.
xuanmichael
ĐẠI BÀNG
6 năm
@TakaVainglory ủa 47 nào bợ đít khựa vậy pác , chửi Mẽo thì rõ rồi!
nuubb
ĐẠI BÀNG
6 năm
@xuanmichael Thấy cũng hơi hướng hơi bợ đít đó bác
Guadiola
TÍCH CỰC
6 năm
@TakaVainglory Bác chuẩn bị xe chở gạch đi :D
Cafethings
ĐẠI BÀNG
6 năm
Chị na đòi kiện anh Trump kìa, xin mời nhá. cấm qua cấm lại thôi cưng.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019