Trường học ở Nhật Bản mở cửa 9 năm vì 1 học sinh duy nhất. Tại sao lại có điều đó?

Rubi Lee
28/3/2023 4:6Phản hồi: 140
140 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

báo động nhỉ, già hoá dân số quá nghiêm trọng
Bằng chứng cụ thể của “do dân, vì dân”
Nhật vừa có đề xuất chính sách sinh con cực kì nhiều hỗ trợ và Hàn Quốc cũng đang xin tương tự.
Các nước giàu đang đau đầu tình trạng già hóa dân số.

VN thì đã tiến tới dân số bạc nhưng nói về độ "giàu" thì thua quá xa. tầm 10-15 năm nữa gánh nặng an sinh xã hội sẽ cực lớn. Tỷ lệ sinh ở các tp lớn như SG cũng ở mức rất thấp.

Nhìn vào hiện tại chật vật ngành y tế giáo dục hay nội cái bảo hiểm xã hội muốn bể quỹ thì quá lo sợ
Còn nếu ở VN, nhiều thanh niên sẽ bảo phí tiền thuế dân hay con bé chắc chắn là COCC nên mới VIP như vậy
Cười vô mặt
Sống cùng anh dể sao
Cười ra nước mắt
Cả tt duy trì đến hôm nay là nhờ có mod xih đẹp ))
Thật lòng là bái + nể phục NB
tungsme
ĐẠI BÀNG
một năm
Thì trước đây họ định tư vấn Việt Nam xây tàu điện ngầm như họ, sau đó thì lại khuyên mình nên đi xe máy, rồi bán được tầm vài chục triệu chiếc xe máy với giá cao, nên có tiền để duy trì trường học như thế này.
Gợi ý cho mod là sau khi viết bài có thể copy nội dung bỏ vô chatGPT để proof reading lại cho ko bị sai lỗi chính tả
Jie
ĐẠI BÀNG
một năm
Nghĩ tới cảnh ngày nào cũng phải trả bài... Thật là đáng sợ kkk
Đây mới thực sự là "Không để ai bị bỏ lại phía sau!"
Đúng là Nhật Bản, cực đoan không nước nào bằng
mấy chục giáo viên dạy 1 học sinh - con đại gia chưa chắc đã được vậy 😃
tiền thuế đóng vào cả đó 😆 không phải tự dưng mà họ làm vậy đâu
Vì nó giàu nên làm được việc đó.
Chính phủ không làm thế dân nó bỏ đảo về đất liền hết thì lại thành đảo hoang!
Chứ Việt Nam mình thì bế bé kia về đất liền học là xong! Đơn giản, rẻ.
@tethien nhưng xa bố xa mẹ nếu bme nó làm nghề đánh cá ở đảo
@tonyhieu92 Nó có chị gái lấy chồng ở đất liền mà. Học cấp 2 xong lên cấp 3 nó cũng ở nhà chị gái đấy thôi.
@tethien chị gái sao bằng ba mẹ được bạn. Chắc bạn chưa có con!
hieu8889
ĐẠI BÀNG
một năm
Theo mình đây chỉ là một câu truyện, nếu xét về mặt kinh tế hay xã hội thì câu truyện này không nên tồn tại, lãng phí điện nước, nhân lực rất nhiều để đào tạo ra chỉ một người. Nhưng ngược lại là cộng đồng dân cư ở đó chấp nhận điều đó, mình xin nhắc lại là cộng đồng dân cư chứ không phải xã hội. Vì họ thích duy trì điều đó dù nó phiền hay lãng phí. Mà đã nói về sở thích thì ai cũng là người đúng. Người thích ăn sầu riêng sẽ bảo nó thơm và ngon tuyệt, người không ăn được bảo nó thối và buồn nôn.
qwevqdf4
ĐẠI BÀNG
một năm
Không làm màu cơ mà nếu trường học đóng cửa thì cô bé này đã có cơ hội đến học tại một ngôi trước khác có rất nhiều bạn bè và hoạt động ngoại khóa sau giờ học. Việc ngôi trường không đóng cửa đã gián tiếp làm cô bé mất đi tuổi thơ bình thường mà những đứa trẻ nên có.
k hiểu em nó kéo co với chạy tiếp sức như thế nào
Cười vô mặt
mót
ĐẠI BÀNG
một năm
Rất nhân văn với cách giáo dục của người Nhật! Nhưng cũng thấy buồn khi dân số Nhật ngày càng già đi! Những giá trị tinh thần Samurai cũng đang dần biến mất! Thật buồn!
@mót Có gì đâu buồn bạn ơi, thằng nhật phát xít dữ lắm, nó cũng ôm mộng chiếm cả châu á chứ có tốt lành gì đâu
@ontheskynet thằng nào lúc mạnh ko thích đi đánh chiếm, VN mình thời mạnh cũng hổ báo lắm nên hiện tại mới có chữ S 😆 ko thì mãi mãi dừng lại diện tính cỏn con thời vua Hùng thôi
@huykhanh95hup bởi vậy, nên cũng đừng có sùng bái quá mức thằng nào hết
Để tìm ra những điều đặc biệt chỉ có ở Nhật hay Chỉ có ở Việt Nam thì có mà đầy.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019