TSMC công bố CPU nền ARM của họ đạt xung nhịp 3.1Ghz

Didu
4/5/2012 10:15Phản hồi: 145
145 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

cosmos1518
ĐẠI BÀNG
12 năm
pin ko du thi ta mang theo binh acquy ben canh.ko co gi la ko the
Vẫn còn sẽ dài để có thể tích hợp được trên Tap hay smartphone, chế độ tản nhiệt, thời gian pin..
tại sao những phát minh đột phá về công nghệ thông tin lại đến từ thằng Đài Loan nhỉ?
HTC ,Foxconn -nhà sản xuất linh kiện và lắp rap điện thoại hàng đầu thế giới cũng của Đài Loan. Ai cũng biết Apple phải nhờ đến Foxconn để lắp rap Iphone.
cuticuti
TÍCH CỰC
12 năm
@bless_you thằng foxcom của TQ mà bác,cũng như Trường Sa,Hoàng Sa bọn tàu nó bô bô ĐL là 1 phần lãnh thổ ko thể tách rời của bọn tàu lao mía lao ấy mà,làm việc tiếp xuc với 1 thằng ĐL vói 1 thằng TQ có thể thấy 2 thằng có 1 điểm chung là điếm thúi nhu7g mà thằng ĐL thông minh hơn nhìu,nhìu đồng nghiệp của e cũng công nhận dân ĐL rất giỏi
yamantick
ĐẠI BÀNG
12 năm
@cuticuti Thằng Trung Quốc với Đài Loan cũng như nhau thôi, do giáo dục đào tạo bên Đài Loan nó tốt hơn với nó thấm nhuần tư tưởng tư bản, chẳng thằng nào thông mình hơn đâu, Tưởng Giới Thạch cũng từ Trung Quốc chạy qua mà.🆒
@yamantick Đúng bác , DL theo tư bản , Trung Quốc theo CS , tư bản phát triển hơn chắc.Ai cũng thấy rõ điều đó
vn7labs
ĐẠI BÀNG
12 năm
@cuticuti Foxconn là của Đài Loan đấy, tìm hiểu kỹ rồi hãy cmt nhé
quangphuc91
ĐẠI BÀNG
12 năm
toàn CPU, RAM, Màn hình khủng .... còn pin thì chẵng nghe tin tức gì....
hic, phải tạo ra hệ sinh thái chứ nhỉ, mấy cái kia càng khủng càng ngốn pin mà ( hy vong có pin hạt nhân =)) )
ru4con
ĐẠI BÀNG
12 năm
Công nghệ tiến nhanh thật. Chắc chỉ cuối năm nay là có máy sử dụng chíp này. Sang năm sẽ có chíp 4,5g và...
Nhanh hơn nữa..
sờ mát phone mà dùng em này thì chả bao giờ bị giật
3.1ghz trên ARM không so được với 3.1ghz trên x86 đâu các bác. Hix. Hiệu năng của x86 nhanh hơn rất nhiều đấy. Cái này có nhiêif bài nói rùi mà. Chỉ mong 1 cai tablet chạy x86 hoặc x64 mà pin tốt thôi.
quan trọng là vụ pin thôi, với lại phần mềm cũng phải tận dụng hết sức mạnh của phần cứng
Chac lay pin cua laptop xai qua!!!!
macpro87
TÍCH CỰC
12 năm
con new ipad giờ sạc cả đêm mới đầy pin,cái CPU này mà gắn vô ipad chắc 1 ngày nạp pin 1 ngày dùng quá=> nản
rupiah
ĐẠI BÀNG
12 năm
Bác giải thích giúp em cái chỗ đỏ đỏ này được không. Em đọc mãi mà không hiểu bác muốn nói HTC & Samsung làm OEM cho TSCM hay TSCM làm OEM cho HTC & Samsung.
Trong bản gốc ở CNET thì không thấy nói đến đoạn này
Cám ơn bác
pirates30
TÍCH CỰC
12 năm
bao giờ ngoài chip ra điện thoại cũng phải có card đồ hoà rời nvidia nữa nhỉ 😆
sinneo
ĐẠI BÀNG
12 năm
Đợi mãi mà chưa thấy có cái công nghệ pin siêu mỏng dung lượng cao cho di động :eek:
Dù vậy nhưng x86 vẫn là một kiến trúc có hiệu năng tốt hơn nhiều, và không phải ngẫu nhiên ma Microsoft không hỗ trợ ARM cho các thế hệ Windown trong quá khứ và cả hiện tại!!
hoho,toàn phát biểu hùng hồn.
sao so với mấy bàn được, ước gì có tin quả pin xài 1 tháng chưa hết
Tại sao không lo nghiên cứu và phát triển về công nghệ pin mới mà cứ là tốc độ nhỉ?
Foxconn nào của Trung Quốc vậy bác?
Trích:http://vi.wikipedia.org/wiki/Foxconn
Nếu nói về lịch sưr hình thành Đài Loan thì truớc thế kỷ 18 nó vốn là một hòn đảo trú ngụ của hải tặc.

Thổ dân Đài Loan
Sau khi nhà Minh sụp đổ, nhà Thanh chiếm đóng vùng Trung Nguyên, một thủ lĩnh quân sự người Hán là Trịnh Thành Công đã tập hợp lực lượng trung thành với nhà Minh ở miền nam Phúc Kiến đã đánh bại người Hà Lan vào năm 1662, sau đó đã đuổi quân Hà Lan ra khỏi hòn đảo Đài Loan. Ông xây dựng nơi đây thành một lãnh địa riêng không chịu quyền kiểm soát của nhà Thanh.
Năm 1871, một tàu của Okinawa bị đắm ở đỉnh phía nam của Đài Loan và toàn bộ thủy thủ với khoảng 54 người đã bị thổ dân Paiwan chém đầu. Khi Nhật Bản đòi hỏi bồi thường từ phía nhà Thanh. Chính quyền Từ Hy Thái Hậu lúc đó trả lời là: Đài Loan là xứ "man di" và không thuộc quyền quản lý của chính quyền trung ương. Việc từ bỏ chủ quyền ở Đài Loan đã dẫn tới việc Nhật Bản xâm lược hòn đảo. Chiến tranh Thanh-Nhật nổ ra. Nhà Thanh đã thất bại trong Chiến tranh Thanh-Nhật (1894-1895) và Đài Loan cùng Bành Hồ được tất cả chủ quyền cho Đế quốc Nhật Bản.
Những người Nhật sau đó đã công nghiệp hóa hòn đảo; họ mở rộng đường sắt và các mạng lưới giao thông khác.Trong thời kỳ này, cả sản lượng lúa gạomía đều tăng lên. Năm 1939, Đài Loan là nới sản xuất đường lớn thứ bảy trên thế giới. Khoảng năm 1935, Nhật Bản bắt đầu kế hoạch đồng hóa trên phạm vi toàn đảo để quản lý vững chắc hòn đảo và người dân được dạy là phải tự coi mình là người Nhật. Trong Thế chiến II, hàng chục nghìn người Đài Loan đã phục vụ trong quân dội Nhật Bản. Chẳng hạn, anh trai của cựu Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc Lý Đăng Huy đã phục vụ trong hải quân Nhật Bản và chết trong khi làm nhiệm vụ tại Philippines vào tháng 2 năm 1945.
Nhật Bản mất quyền kiểm soát Đài Loan sau khi bại trận trong Thế chiến II và Văn kiện Đầu hàng của Nhật Bản được ký vào ngày 14 tháng 8 năm 1945. Nhưng sự kiểm soát của Nhật Bản đã có tác động lâu dài đối với Đài Loan, nhất là văn hóa Đài Loan.Vào ngày 25 tháng 10 năm 1945, Hải quân Hoa Kỳ đã chở binh lính Trung Hoa Dân Quốc đến Đài Loan để tiếp nhận việc đầu hàng của lực lượng quân sự Nhật Bản tại Đài Bắc. Năm 1949, trong Nội chiến Trung Quốc, chính quyền Trung Hoa Dân Quốc do Tưởng Giới Thạch lãnh đạo đã triệt thoái khỏi Nam Kinh để di chuyển đến Đài Bắc, thành phố lớn nhất Đài Loan khi đó.
Câu hỏi đặt ra là: Tại sao Tưởng Giới Thạch lại chọn Đài Loan mà không phải là Hải Nam hoặc một nơi nào khác? Có thể lý giải điều này ở góc độ quân sự. Đài Loan có một vị trí cực kỳ quan trọng trong đường hàng hải Đông Á. Các tàu buôn của Nhật, Mỹ v.v... khi qua lại khu vực Đông Á đều phải đi qua Đài Loan. Nó lại là "con mắt thần" để giám sát và nhòm ngó Trung Quốc Đại Lục. Chắc chắn, Mỹ sẽ không bỏ nó nếu như còn mâu thuẫn giữa Mỹ và Trung Quốc. Tưởng đã nhận định đúng trên phương diện này.
Sự trợ giúp tối đa về quân sự và kinh tế của Mỹ đối với Đài Loan đã giúp kinh tế của nó gượng dậy nhanh chóng sau chiến tranh. Trong những năm Cách mạng văn hoá tại TRung Quốc đại lục từ 1966 tới 1973, hàng triệu người Trung Quốc bị tù đày, nên lại có một đợt di cư to lớn bao gồm các nhà buôn, các chủ công nghiệp và cả những nhà khoa học v.v.. chạy đến Đài Loan để tìm sự "che chở".
Trong thập niên 1990 và 2000, Đài Loan đã phát triển một cách nhanh chóng và công nghiệp hóa mạnh đất nước với một nền kinh tế bền vững và năng động, trở thành một trong bốn con hổ Châu . Hiểu được nhược điểm nghèo tài nguyên, nhiên liệu nên Đài Loan quyết tâm phát triển ngành công nghiệp điện tử-bán dẫn và họ đã đúng khi bắt kịp xu thế mới của ngành kinh tế tri thức này. Có thể nói,những năm 1990, khi Trung Quốc đại lục còn đang loay hoay luyện ra bao nhiêu tấn thép, đóng được bao nhiêu bao xi măng .v.v thì Đài Loan đã gửi những kỹ sư giỏi nhất của mình đi học về điện tử - bán dẫn tại Mỹ. Và những kỹ sư tài giỏi đó khi quay trở về Đài Loan đã lập nên những Foxconn, HTC, MSI, ASUS, GIGABYTE....v.v lừng danh ngày hôm nay.
Nếu nói về ngành công nghệ phần mềm thì Ấn Độ được coi là phát triển hàng đầu châu Á ( 80% công sức đóng góp để phát triển nên Windows các phiên bản là từ các kỹ sư phần mềm Ấn Độ). Còn nếu nói về ngành công nghiệp phần cứng sản xuất linh kiện điện thoại di động và linh kiện máy tính thì Đài Loan đứng đầu Châu Á.
ác hơn mấy con chíp atom của intel rồi . ( à về xung nhịp thôi nhé :p)
vn7labs
ĐẠI BÀNG
12 năm
@nguyenkhanh6666 ko cùng kiến trúc đừng so sánh xung nhịp nhé bạn hiền
Nếu vậy khi sử dụng A15 có khi xung nhịp có thể đạt 4Ghz

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019