Trong phần trước, mình đã giới thiệu cho anh em sơ lược về CPU Core i thế hệ 8 (Coffee Lake) cùng với nền tảng bo mạch chủ Z370. Mình cũng đã hướng dẫn anh em cách gắn CPU vào socket trên bo mạch chủ và giờ đến phần tiếp theo: chọn một cái tản nhiệt và lắp tản nhiệt. Mình vẫn sẽ tiếp cận theo hướng đơn giản nhất để anh em có thể tự mua tự làm cũng như chia sẻ một số kinh nghiệm của mình khi ráp máy.
Tản nhiệt là gì?
Tản nhiệt là một cái cục gì đó giúp làm mát CPU - hiểu theo cách này hoàn toàn chính xác và mở rộng ra hơn một chút thì CPU phải được làm mát để có thể duy trì hoạt động với hiệu năng cao nhất có thể. Một chiếc tản nhiệt không tốt, không đủ công suất sẽ làm hại CPU cũng như nhiều thành phần khác như các linh kiện trên bo mạch chủ. CPU chạy quá nóng, lâu ngày giảm hiệu năng và tuổi thọ, nếu vượt ngưỡng cho phép sẽ tự tắt hoặc tệ nhất là hỏng.
CPU như dòng Coffee Lake hiện tại đều có mức nhiệt độ hoạt động tối đa cho phép (Tj - T Junction) là 100 độ C. Thông thường mức nhiệt độ an toàn đối với CPU khi hoạt động là dưới Tj 20 độ, vào khoảng 80 độ C còn mức nhiệt độ lý tưởng đây vẫn là một vấn đề gây tranh cãi, phần đông thì nghĩ lý tưởng nhất tức là mát nhất, càng mát càng tốt, một phần thì nghĩ là mức nhiệt độ trung bình bởi bán dẫn mát quá cũng không tốt. Theo tính toán của một số trang chuyên benchmark về game, ngưỡng nhiệt độ được xem là lý tưởng khi chơi game đối với Core i3 là vào khoảng 50 - 60 độ C, Core i5 là 50 - 63 độ C còn Core i7 là 50 -66 độ C. Vì vậy việc đầu tư một chiếc tản nhiệt tốt rất cần thiết.
Tản nhiệt là gì?

CPU như dòng Coffee Lake hiện tại đều có mức nhiệt độ hoạt động tối đa cho phép (Tj - T Junction) là 100 độ C. Thông thường mức nhiệt độ an toàn đối với CPU khi hoạt động là dưới Tj 20 độ, vào khoảng 80 độ C còn mức nhiệt độ lý tưởng đây vẫn là một vấn đề gây tranh cãi, phần đông thì nghĩ lý tưởng nhất tức là mát nhất, càng mát càng tốt, một phần thì nghĩ là mức nhiệt độ trung bình bởi bán dẫn mát quá cũng không tốt. Theo tính toán của một số trang chuyên benchmark về game, ngưỡng nhiệt độ được xem là lý tưởng khi chơi game đối với Core i3 là vào khoảng 50 - 60 độ C, Core i5 là 50 - 63 độ C còn Core i7 là 50 -66 độ C. Vì vậy việc đầu tư một chiếc tản nhiệt tốt rất cần thiết.
Hiện nay trên thị trường phổ biến 2 loại tản nhiệt: Air Cooler (tản nhiệt bằng hệ thống lá nhôm và quạt, hay tản nhiệt khí) và Liquid Cooler (tản nhiệt bằng chất lỏng hay tản nhiệt nước).
Về tản nhiệt khí:

Những chiếc tản nhiệt khí đi kèm CPU Intel. Ảnh: AnandTech.
Về cơ bản, tản nhiệt là một thiết bị giúp đưa nhiệt nóng từ CPU ra ngoài và để đưa luồng nhiệt này đi, tản nhiệt cần có các ống dẫn truyền nhiệt (heat pipe) thường là bằng đồng và có các lá tản nhiệt (heat sink) bằng nhôm để thấp thụ cũng như khuếch tán nhiệt. Để tăng tốc độ khuyết tán, tản nhiệt thường đi kèm với quạt. Đây là thiết kế cơ bản nhất của tản nhiệt làm mát bằng khí. Không chỉ tản nhiệt khí cỡ lớn dùng trên máy bàn, hệ thống tản nhiệt trên laptop cũng có thiết kế tương tự.
Cơ chế hoạt động của tản nhiệt khí như sau. À mà mình sẽ giải thích theo những thắc mắc của anh em nha!
*Với ống đồng và mấy cái lá nhôm đó, làm sao làm mát cho CPU?
Quảng cáo
Mình nghĩ đây là thắc mắc của rất nhiều anh em và tiện đây mình giải thích cụ thể hơn tí. Bên trong các ống đồng dẫn truyền nhiệt (heat pipe hay pipeline trên laptop) là một loại chất (coolant) có thể biến đổi trạng thái, thường là hợp chất amoni với ethanol hay nước cất. Chất này được cho vào ống đồng, chỉ một lượng vừa đủ không đầy, sau đó ống đồng được hút chân không và hàn kín lại.



*Vai trò của các lá nhôm khuếch tán (heatsink) là gì? Tại sao nó lại có thiết kế lớn như vậy và cả cái quạt nữa?

Quảng cáo
*Tản nhiệt khí có nhiều cỡ, vậy có phải càng to càng tốt không?

Thế nhưng một chiếc tản nhiệt tốt cũng có thể có thiết kế nhỏ. Khác biệt nằm ở vật liệu, ống đồng xịn hơn với chất coolant cao cấp hơn, thiết kế rảnh mao dẫn tối ưu hơn, bề mặt tiếp xúc giữa tản nhiệt và CPU mượt mà hơn với độ gồ ghề cực thấp để tăng tối đa khả năng dẫn truyền nhiệt cũng như chất liệu làm heatsink cao cấp hơn.
Hiện tại những chiếc tản nhiệt khí hiệu năng cao vẫn có thiết kế truyền thống, ống đồng chi chít, heatsink cỡ lớn, có 2 hay thậm chí 3 quạt, rất hầm hố.
Về tản nhiệt nước:
Hay gọi là tản nhiệt nước (Liquid Cooler) và có 2 dạng, 1 là loại tản nước kit (hồi xưa hay gọi là closed loop) và loại tản nước custom (open loop). Khác biệt cơ bản của 2 loại này là tản nước kit là sản phẩm có thể dùng ngay, tức anh em mua cái tản nước kit về thì nó đã được thiết kế hoàn tất, lắp đặt đơn giản mà không cần nhiều kỹ thuật hay kinh nghiệm. Tản custom thì anh em sẽ cần có kiến thức nhiều hơn, phải mua nhiều thành phần như block, rad, ống nước, đầu fit, quạt tản, máy bơm, tank .... nghe tới đây đủ thấy phức tạp. Thành ra trong một bài hướng dẫn cho anh em mới toanh về PC thì mình chỉ nói về tản nước kit, dễ gắn dễ dùng.

Hiện tại có rất nhiều thương hiệu tản nhiệt nước kit bán chính hãng trên thị trường, CoolerMaster với dòng MasterLiquid, IDCooling, NZXT với dòng Kraken nổi tiếng, DeepCooler có dòng Captain, Antec thì Kuhler, ... rất nhiều thương hiệu, đủ loại thiết kế và các tính năng màu mè mà anh em có thể chọn lựa nhưng tựu chung đều có thiết kế cơ bản như nhau:






Về keo tản nhiệt:
Dù là tản nhiệt gì đi nữa thì keo tản nhiệt (thermal paste) là một thành phần không thể thiếu và rất quan trọng đối với hiệu quả tản nhiệt của mọi hệ thống. Bạn dùng tản nhiệt khí hay tản nhiệt nước thì bạn vẫn phải trét keo tản nhiệt lên nắp CPU rồi mới đè chặt cái tản nhiệt lên trên. Tại sao vậy?


Lớp keo tản nhiệt màu trắng lấp vào những khoảng trống giữa nắp truyền nhiệt CPU và tản nhiệt. Ảnh. Tom's Hardware
Keo tản nhiệt thường được làm bằng các hợp chất từ silicon, carbon, gốm (phổ biến) cho đến keo tản nhiệt dạng kim loại lỏng như bạc hay thậm chí là trộn mạt kim cương bên trong để tăng hiệu quả tản nhiệt.
Trong bài tới, mình sẽ hướng dẫn anh em cách trét keo tản nhiệt và lắp tản nhiệt. Anh em đó xem nhé 😁